Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Vĩnh biệt soạn giả Huỳnh Minh Nhị

Tạp Chí Giáo Dục

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, soạn giả Huỳnh Minh Nhị (ảnh) đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 21-8 tại TP.HCM, hưởng thọ 74 tuổi. Ông ra đi để lại tiếc thương trong lòng giới sân khấu và công chúng cả nước. Soạn giả Huỳnh Minh Nhị sinh năm 1940 ở Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông tham gia cách mạng rất sớm, tập kết ra Bắc năm 1954. Năm 1979, ông về công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM, với chức vụ Trưởng ban Văn nghệ, ông đã khai sinh ra hai chương trình cải lương truyền hình được khán giả màn ảnh yêu thích là Dưới ánh đèn sân khấuVầng trăng cổ nhạc. Đồng thời, ông là soạn giả của nhiều vở cải lương  nổi tiếng như: Bến nước tình yêu, Đôi bàn tay vàng, Bông vạn thọ, San hô đỏ, Bão táp Nguyên Phong, Tình ca biên giới, Ai giết nàng Kiều… Năm 1984, khi CLB Sân khấu Thể nghiệm được thành lập, ông được bầu giữ chức Chủ nhiệm, đào tạo nên một thế hệ “nghệ sĩ vàng” như Thành Lộc, Hồng Vân, Việt Anh, Thanh Thủy, Minh Nhí, Hữu Châu… Đến năm 1997, CLB này được UBND TP.HCM nâng cấp lên thành Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ 5B Võ Văn Tần, ông được tín nhiệm giữ chức Giám đốc. Trong quá trình hoạt động, soạn giả Huỳnh Minh Nhị được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất và các huy chương: Vì sự nghiệp truyền hình, Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật, Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam.
Vĩnh biệt ông, một nhà quản lý, một soạn giả tài hoa!
S.MINH

Bình luận (0)