|
Bà Katherine Muller-Marin đang trao bằng ghi danh ĐCTT Nam bộ cho đại diện 21 tỉnh, thành phía Nam và ông Hoàng Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang)
|
Tối ngày 11-2, tại TP.HCM, Bộ VH-TT-DL và UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ đón bằng ghi danh nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) trao tặng.
Một phần không thể thiếu của người dân Nam bộ
“Một dây kết bạn đồng tâm/ Hai dây kết bạn tri âm suốt đời”. Những đúc kết này của một nghệ sĩ ĐCTT khuyết danh giải thích vì sao ĐCTT trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân Nam bộ. Môn nghệ thuật này đưa con người đến gần nhau hơn, gợi lên cuộc sống trên mảnh đất miền sông nước đồng bằng sông Cửu Long, phản ánh tâm tư tình cảm của họ, cũng như sự chuyên cần, lòng quả cảm và khí phách của người dân nơi đây. Đánh giá cao những giá trị đặc sắc của nghệ thuật ĐCTT, bà Katherine Muller-Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Hà Nội tin tưởng loại hình này sẽ tiếp tục được tái tạo thông qua giao lưu văn hóa giữa các nhóm cộng đồng, trong sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau, tăng gắn kết cộng đồng, đề cao bản sắc văn hóa thông qua trao đổi âm nhạc, phát huy sự đa dạng của các cộng đồng, nhóm người và cá nhân.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “ĐCTT Nam bộ không chỉ có vai trò đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân vùng đất phương Nam mà còn góp phần quan trọng làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của cả dân tộc Việt Nam. Vì vậy, Bộ VH-TT-DL, các ban, ngành, địa phương và các nghệ nhân – nghệ sĩ… có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ, triển khai có hiệu quả “Chương trình hành động quốc gia” bảo vệ và phát huy giá trị đối với loại hình này”.
Ông Hứa Ngọc Thuận – Phó chủ tịch UBND TP khẳng định: “Chúng tôi ý thức rằng việc đón nhận tấm bằng này từ Tổ chức UNESCO và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL là nhận trách nhiệm, cùng nhau bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật ĐCTT Nam bộ được kết tinh từ truyền thống lịch sử hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước, bảo vệ đất nước. Đặc biệt, trước vinh dự này, chúng tôi ghi nhớ công lao to lớn và tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền bối, các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhạc sư, soạn giả, nhà nghiên cứu… đã có công sáng tạo ra 20 bản tổ của nhạc tài tử Nam bộ, lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật ĐCTT, để thế hệ hậu sinh chúng tôi được thừa hưởng thành quả nghệ thuật quý giá này”.
Chương trình hành động quốc gia
Đón nhận bằng ghi danh từ bà Katherine Muller-Marin, ông Hoàng Anh Tuấn – Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL khẳng định: “Để bảo vệ và phát huy giá trị quý giá của nghệ thuật ĐCTT Nam bộ, các bộ, ban, ngành, cộng đồng các địa phương là chủ thể của ĐCTT Nam bộ và nhân dân cả nước phải cùng thực hiện “Chương trình hành động quốc gia” gồm 7 hoạt động lớn trong giai đoạn 2014-2020: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, ĐCTT Nam bộ nói riêng; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy nghệ thuật ĐCTT Nam bộ trong các gia đình, nhà trường, cộng đồng nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và nhân dân địa phương; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa, truyền dạy, trình diễn… để bảo tồn và phát huy giá trị ĐCTT Nam bộ; đưa ĐCTT Nam bộ vào nội dung đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành; phối hợp với các cơ quan truyền thông, các hội nghề nghiệp tổ chức thường xuyên và định kỳ các chương trình giới thiệu, quảng bá về ĐCTT Nam bộ dưới nhiều hình thức nhằm giáo dục thẩm mỹ, cảm thụ ĐCTT Nam bộ tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ; có chính sách đãi ngộ, khen thưởng và phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho các nghệ nhân ĐCTT có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT; tạo mọi điều kiện để nghệ nhân ĐCTT Nam bộ có nhiều cơ hội giao lưu, trình diễn ở nước ngoài; thường xuyên tổ chức liên hoan nghệ thuật ĐCTT Nam bộ ở các địa phương; định kỳ 3 năm một lần tổ chức Liên hoan nghệ thuật ĐCTT Nam bộ toàn quốc”…
Bài, ảnh: Quang Huy
|
Tôi ước mình được lớn lên ở vùng đất Nam bộ
Bà Katherine Muller-Marin ước rằng mình có một tuổi thơ lớn lên ở vùng đất Nam bộ, như rất nhiều người dân ở đây, được đắm mình trong những câu hát, điệu đờn thấm đượm tình cảm, như Dạ cổ hoài lang của cố nghệ sĩ Cao Văn Lầu, hay những cung bậc đầy cảm xúc của các nhạc cụ đa dạng và độc đáo này.
|


Bình luận (0)