Đây là thông tin được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung cấp tại Hội thảo truyền thông về tuần lễ Tiêm chủng mở rộng do Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế và viện tổ chức ngày 12-6.
![]() |
| Điều trị cho các bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Ảnh: PV |
Tại đây, PGS.TS Dương Thị Hồng – Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – khuyến cáo, người dân chủ động tiêm vắc-xin ngừa bệnh cho con trẻ và cho chính bản thân mình. Với vắc-xin cúm hiện chưa nằm trong chương trình tiêm chủng miễn phí nhưng người dân có thể tiêm vắc-xin này tại các điểm tiêm chủng dịch vụ. Sau tiêm khoảng một tháng, vắc-xin sẽ có tác dụng bảo vệ.
Theo TS. Hồng, năm 2017 tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin bắt buộc cho trẻ nhỏ đạt gần 97% và tỉ lệ tiêm vắc-xin uốn ván cho phụ nữ mang thai đạt 90,4%, tỉ lệ tiêm vắc-xin viêm gan B liều sơ sinh trong vòng 24 giờ đầu đạt gần 77%. Hiện Việt Nam có hơn 11.000 điểm tiêm chủng tại trạm y tế xã, phường. Toàn bộ thông tin tiêm chủng của trẻ trong 2 năm gần đây được quản lý và mã hóa tại Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia.
Riêng với bệnh cúm A/H1N1, GS.TS Đặng Đức Anh – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương – cho biết, kết quả giám sát cúm từ hệ thống giám sát quốc gia những tháng đầu năm 2018 ghi nhận virus cúm A/H1N1 chiếm tỉ lệ cao hơn so với các chủng virus cúm mùa khác. Hơn 40% còn lại là cúm B và cúm A/H3N2.
Theo TS. Đức Anh, bệnh cúm mùa thường dễ mắc và lây lan vào mùa đông xuân, nhưng hiện nay cúm xuất hiện rải rác quanh năm.
Lý giải việc cúm A/H1N1 đang lây lan ở nhiều tỉnh, thành phía Nam, nơi có khí hậu nắng nóng, TS. Đức Anh cho rằng, virus cúm lây truyền từ người sang người theo đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi, hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng. Do đó, nếu một người mang mầm bệnh từ vùng có dịch thì bệnh sẽ lây lan rất nhanh. Ngoài ra, cũng không loại trừ việc đi lại, giao lưu đi lại giữa các vùng miền cũng thuận tiện hơn nên nếu người chưa có miễn dịch hoặc cơ thể dễ cảm nhiễm thì dễ dàng mắc bệnh.
Nói thêm về ổ dịch cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Từ Dũ
(TP.HCM), PGS.TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế – cho biết, ổ dịch cúm A/H1N1 này dù đã được khống chế nhưng cúm A/H1N1 có khả năng tấn công sâu vào tế bào phổi, gây viêm phổi, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Nhiều người bị cúm khi hắt hơi không ý thức che tay, trong khi một lần hắt hơi rất nhiều giọt nước bọt li ti chứa virus cúm bắn ra ngoài, có thể sống từ 24 đến 48 giờ trên các bề mặt như bàn, ghế, tủ, tay vịn cầu thang; tồn tại trong quần áo từ 8 đến 12 giờ và duy trì được 5 phút trong lòng bàn tay. Ngoài ra, loại virus này đặc biệt sống lâu trong môi trường nước; có thể sống được đến 4 ngày trong môi trường nước ở nhiệt độ khoảng 22 độ C và sống đến 30 ngày ở nhiệt độ 0 độ C. Vì thế nước trong hồ bơi cũng có thể tạo ra môi trường cho virus phát triển, nhất là vào tiết trời mưa nhiều, thiếu ánh nắng.
Để phòng chống cúm, các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên che miệng khi ho, hắt hơi. Sau đó cần rửa sạch bàn tay để khi cầm nắm các vật dụng dùng chung như: tay nắm cửa, nút bấm cầu thang máy… sẽ hạn chế việc lây lan mầm bệnh cho người khác chạm vào. Người mang virus cúm A/H1N1 có khả năng truyền bệnh cho những người xung quanh trong thời gian một ngày trước tới 7 ngày sau, kể từ khi có triệu chứng của bệnh. Bệnh lây lan càng mạnh, càng nhanh khi có sự tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, nhất là nơi tập trung đông người.
|
Riêng tại TP.HCM, UBND TP vừa giao Sở Y tế TP tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Từ Dũ, hạn chế tối đa lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế; cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân, khống chế dịch không để lây lan trong cộng đồng. Giao Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh cúm A/H1N1, H7N9, H5N1 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp. |
*Ngày 12-6, thông tin từ Sở Y tế TP.Cần Thơ cho biết, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đang điều trị cho một bệnh nhân nghi nhiễm cúm A/H1N1. Trước đó, bệnh nhân này có tiếp xúc với một người đã nhiễm cúm A/H1N1.
Bệnh nhân là bà Nguễn Thị T. (84 tuổi, ngụ ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh ngày 3-6. Tại đây, bà T. được chẩn đoán là bị tăng huyết áp. Năm ngày sau, bà T. được chuyển đến Khoa Tim mạch – Lão học của Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ với chẩn đoán tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, viêm phổi.
Sau đó, Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh báo với Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ là bà T. có tiếp xúc với bệnh nhân Nguyễn Thị M. B. nhiễm cúm A/H1N1 nên bệnh viện chuyển bà T. đến phòng cách ly tại Khoa Truyền nhiễm. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân T. là theo dõi viêm phổi do virus, tăng huyết áp, lấy mẫu bệnh phẩm và điều trị thêm Tamiflu. Đến nay, sức khỏe bà T. đã ổn định, bớt ho, hết sốt, ăn uống bình thường, X quang phổi không có tiến triển thêm.
M.Trường – C.Thư


Bình luận (0)