Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

“Vô lăng vàng 2018” đã có chủ

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, Ủy ban ATGT quốc gia đã tổ chức lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 6, năm 2018 với thông điệp “Trách nhiệm và nhân ái”. Trong đó, 20 tập thể và 43 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự ATGT đã được vinh danh.

Giải Vô lăng vàng 2018 được trao cho 63 tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự ATGT

“Người thợ xây” văn hóa giao thông

Buổi lễ trao thưởng có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp vận tải và tài xế thuộc các tỉnh thành trong cả nước. Trước mỗi phần trao giải, ban tổ chức đã trình chiếu những đoạn video clip về các doanh nghiệp, tài xế tiêu biểu. Đó là những “anh hùng xa lộ” chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về ATGT, không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không để xảy ra TNGT trong năm 2018, không gây ra các vụ TNGT nghiêm trọng trở lên trong 2 năm (2016 và 2017), đạt 30.000km lái xe an toàn trong năm qua. Ghi nhận nỗ lực và nhiệt tâm trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, ban tổ chức đã vinh danh và trao tặng kỷ niệm chương, bằng khen, hiện kim (5 triệu/giải tập thể, 3 triệu/giải cá nhân) cho 20 đơn vị vận tải và 43 cá nhân. Dịp này, TP.HCM cũng có nhiều doanh nghiệp và tài xế đạt giải Vô lăng vàng. Trong đó có Công ty cổ phần vận tải bộ Tân Cảng, Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines, Công ty cổ phần vận tải giao nhận và thương mại Quang Châu, và các tài xế Bùi Đức Minh (Công ty cổ phần vận tải bộ Tân Cảng); Phạm Ngọc Chánh, Vương Văn Hiếu, Nguyễn Khắc Trung (Công ty cổ phần xe khách Sài Gòn); Nguyễn Bá Thuận (Công ty cổ phần giao nhận và thương mại Quang Châu).

Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, sau 5 năm phát động giải Vô lăng vàng, số lượng đơn vị vận tải và lái xe tham gia ngày càng nhiều. Ban tổ chức kỳ vọng giải thưởng không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT của đội ngũ lái xe, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội, mà còn góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5-10% theo nghị quyết của Quốc hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và xây dựng văn hóa giao thông trong toàn quốc. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, hiện nay cả nước có trên 500.000 tài xế lái xe ô tô chuyên nghiệp. Đội ngũ này đang ngày đêm nỗ lực vận chuyển an toàn hàng chục triệu chuyến xe khách và hàng hóa góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội của đất nước. Thứ trưởng Bộ GTVT khẳng định: “Để ghi nhận những đóng góp đó, chúng ta trân trọng tôn vinh những đơn vị và cá nhân đã nỗ lực trong công tác bảo đảm tuyệt đối về trật tự ATGT, đi đầu trong công tác xã hội, sẵn lòng đưa người già, trẻ nhỏ bị lạc về với gia đình; trả lại tiền, tư trang cho hành khách bỏ quên; tích cực đưa bệnh nhân đi cấp cứu trong lúc sinh mạng của họ được tính từng giờ, từng phút…”.

Trao yêu thương trên những nẻo đường

Tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công đã phát động phong trào xây dựng doanh nghiệp vận tải an toàn, lái xe an toàn và khởi động Giải thưởng Vô lăng vàng lần thứ 7, năm 2019. “Vô lăng vàng” là giải thưởng nhằm tôn vinh các lái xe, các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông và phòng tránh TNGT trên toàn quốc.

Nói về những nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị vận tải và tài xế trong công tác xã hội, ông Uông Việt Dũng (Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia) cho rằng: “Điều đáng quý của các doanh nghiệp và tài xế là tấm lòng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn”. Trường hợp của bệnh nhi Trương Văn Bình (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là một ví dụ. Cha của Bình là ông Trương Văn Sử cho biết, con trai ông đang học lớp 4, bị suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận thường xuyên tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội). Nhờ được doanh nghiệp vận tải Hải Hà (Bến xe Giáp Bát, Hà Nội – Bến xe Minh Lộc, Thanh Hóa) miễn phí tiền vé, nên mỗi lượt đi hai cha con tiết kiệm được 320.000 đồng. Số tiền này đủ mua 2 lọ thuốc hỗ trợ điều trị cho con hàng tháng. Ông Sử bày tỏ: “Gia đình tôi rất cám ơn những chuyến xe nghĩa tình, giúp bệnh nhân tiết kiệm chi phí điều trị và cảm thấy ấm áp vì được sẻ chia trong lúc khó khăn”. Bên cạnh trường hợp của cha con bé Bình, hàng trăm bệnh nhân ung thư, bảo hiểm nghèo cũng được nhà xe Hải Hà cấp thẻ miễn phí trọn đời.

Tại bến xe nước ngầm Hà Nội cũng có một chuyến xe rất đặc biệt của nhà xe Minh Quý. Đa phần hành khách được nhà xe miễn phí vé đều là bệnh nhân hoặc người thân lên Hà Nội chăm sóc người nhà nằm viện. Ông Lê Văn Lưỡng (quê Thanh Hóa) thừa nhận: “Người dân miền quê chúng tôi nhiều khi có bệnh nhưng lo chi phí tốn kém nên cứ để liều. Bây giờ có nhà xe cho đi lại miễn phí nên mọi người an tâm rủ nhau đi khám thường xuyên. Trong đó có một số trường hợp phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời”. Đại diện nhà xe Minh Quý cho biết, mỗi ngày đơn vị đưa đón miễn phí khoảng 30 người, dù việc này giảm thu nhập khoảng 3 triệu/chuyến xe, nhưng đơn vị xác định đây là việc làm ý nghĩa nên sẽ duy trì những chuyến xe này một cách lâu dài. Tương tự, Hội Lái xe tỉnh Thái Bình cũng có nhiều hoạt động ý nghĩa như sửa xe miễn phí cho những phương tiện bị hư hỏng đột ngột giữa đường, sơ cứu vết thương cho người bị TNGT. Đặc biệt, các tài xế trong hội còn cùng nhau chia sẻ khó khăn trong cuộc sống. Được biết một lái xe trong hội có hoàn cảnh khó khăn không may bị thiệt mạng trong vụ TNGT, hội đã quyên góp chi phí giúp cho em gái của người này đi xuất khẩu lao động để hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất. Hàng tháng, hàng quý, hội còn tổ chức những chuyến từ thiện giúp đỡ bà con khó khăn trong tỉnh nhà.

Vũ Phương

 

Bình luận (0)