Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Võ Phương Ngọc Trâm: Học hết sức, hát hết mình

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ học trò Võ Phương Ngọc Trâm

Đến Trường THCS Hồng Bàng, quận 5, TP.HCM, hỏi tên Võ Phương Ngọc Trâm (học sinh lớp 9A17) thì hầu hết thầy cô và học sinh của trường đều biết. Ngọc Trâm nổi tiếng không chỉ nhờ thành tích học giỏi, 8 năm liền là học sinh xuất sắc mà còn là “cây đinh” văn nghệ của trường, từng đoạt giải nhì cuộc thi “Tiếng hát Măng non Truyền hình TP.HCM” 2006 đồng thời góp mặt trong rất nhiều chương trình ca nhạc trực tiếp của các đài truyền hình trong cả nước.
Sinh năm 1995, ngay từ khi học lớp 3 ở Trường Tiểu học An Lạc 3, Trâm đã được bà nội đưa đến Nhà Thiếu nhi quận 5 học nhạc với cô Tịnh Đức và học múa với thầy Quang Dũng. Năng khiếu của Trâm ngày càng phát triển vượt bậc nên được chọn đi tham dự Liên hoan Búp sen hồng nhiều năm liền đồng thời đoạt giải nhì tiếng hát học sinh quận Bình Tân và giải ba Tiếng hát Chim sơn ca quận 5. Cách đây một năm, Trâm đã lấy được bằng MC xuất sắc khóa học MC tại Nhà văn hóa Thanh niên nên cũng đã đảm nhận vai trò MC trong một số chương trình sân khấu lẫn truyền hình. Album VCD Cháu ngoan của nội của Trâm được khán giả nhí rất yêu thích. Đã bước vào tuổi teen nên thời gian qua, Trâm thường trình bày các ca khúc nhạc teen như Hoa nắng sân trường, Xí muội ơi, Con đường đến trường, Công chúa xì-tin, Vào đời… với ca từ trong sáng, phù hợp với lứa tuổi học trò.
 Mặc dù đam mê ca hát nhưng Trâm chỉ tham gia vào những ngày cuối tuần, dịp hè và các ngày nghỉ lễ thôi chứ việc học vẫn là chính. Trâm cho biết: “Gia đình yêu cầu em phải học giỏi thì mới cho đi hát, mà em rất ham học và yêu ca hát nên phải luôn cố gắng làm tốt cả hai. Chưa bao giờ em nghỉ học để đi hát cả, em rất sợ bị điểm kém và bị tụt hạng, như vậy thì ba mẹ và bà nội sẽ không vui…”.
Mùa Trung thu năm nay, Trâm được mời tham gia một số chương trình ca nhạc từ thiện dành cho các bạn kém may mắn, khuyết tật ở vùng sâu – vùng xa. Trâm mơ ước sao cho thiếu nhi cả thế giới đều hạnh phúc và đều được đến trường học tập, vui chơi.
KHÔI NGUYÊN

Bình luận (0)