Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Vốn tín dụng cho học sinh, sinh viên: Sẽ điều chỉnh đối với học sinh trường nghề

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết, năm 2009 sẽ có 8.000 tỷ đồng để cho học sinh, sinh viên vay vốn. Mức cho vay vẫn là 800.000đ/tháng và lãi suất vẫn là 0,5%/tháng và 6,5%/năm. Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội đã có cuộc trao đổi với Giáo Dục TP.HCM về vấn đề này.
PV: Mức vay hiện vẫn là 800.000đ/tháng/sinh viên. Nhưng tình hình kinh tế như hiện nay đồng thời ngành giáo dục cũng dự định sẽ tăng mức học phí. Vậy mức cho vay liệu có tăng lên không thưa ông?
Ông Nguyễn Văn Lý: Mức cho vay 800.000đ/tháng/sinh viên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Ngân hàng đã đề xuất tăng mức cho vay khi giá cả thị trường tăng nhưng hiện nay mức giá tiêu dùng đã giảm. Ngoài ra, theo Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, mức học phí mới vẫn chưa được ban hành và áp dụng với các trường ĐH, CĐ công lập, do vậy tạm thời vẫn chưa tăng mức cho vay vốn. Tuy nhiên, học sinh, sinh viên và gia đình cũng phải xác định đây là mức cho vay để hỗ trợ không phải là mức đáp ứng.
Trong số liệu thống kê của Ngân hàng Chính sách xã hội cho thấy, số lượng học sinh học nghề trên một 1 năm và dưới 1 năm chỉ vay với tỷ lệ 6,7%. Ông có lý giải gì cho vấn đề này không?
– Chúng tôi cũng rất áy náy về vấn đề này. Tuy nhiên chúng tôi cũng không rõ nguyên nhân tại sao. Dường như chính sách này còn phải chỉnh sửa đối với học sinh học nghề. Trong thời gian tới, chúng tôi đang dự kiến có chính sách cho vay sau học nghề.
Qua đợt rà soát vừa qua, đã có nhiều hộ gia đình bị phát hiện là nghèo “nhầm”. Thực tế, ở một thôn của Chương Mỹ, Hà Nội cũng có tới trên dưới 10 hộ thuộc diện nhầm này. Trong khi đó, kiểm tra trên 9.000 xã, ngân hàng chỉ phát hiện được trên 4.000 hộ. Xin ông cho biết độ chính xác của con số này đến mức nào?
– Chúng tôi đều có các khâu chuẩn bị cao và dân là người làm chủ. Theo đó, việc bình xét, kiểm tra được thực hiện theo xã hội hóa. Ở đây, chúng tôi cho rằng kết quả là chính xác. Nhưng chính xác như thế nào, mức độ đến đâu thì chưa thể xác định được. Ngân hàng chính sách không có quyền phủ định kết quả mà xã lập lên. Chúng tôi chỉ làm công tác hậu kiểm sau đó. Hiện nay, ở mỗi xã, mỗi thôn đều có một hội đồng bình xét. Chúng tôi rất muốn ai đó phát hiện ra sai phạm sẽ thu hồi vốn ngay.
Ông có thể cho biết cách xử lý ở một số trường hợp đặc biệt không?
– Đối với những sinh viên đang vay vốn nghỉ học hoặc bỏ học giữa chừng hướng xử lý của ngân hàng là không cho vay nữa. Việc trả lãi và trả nợ của sinh viên đó diễn ra bình thường không có gì thay đổi.
Đối với những sinh viên đang vay vốn đi học được điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc sau khi ra trường được điều đi làm nghĩa vụ quân sự luôn, vấn đề này Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ có buổi làm việc với Bộ Quốc phòng để thống nhất hướng xử lý.
Đối với những sinh viên đang vay vốn hoặc đã vay vốn đang trong thời gian trả nợ nhưng gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai… trừ trường hợp đối tượng được vay vốn không còn nữa, còn lại không được xóa nợ mà chỉ giãn nợ, gia hạn nợ.
Xin cảm ơn ông!
Nghiêm Huê

Bình luận (0)