HLV mới, cầu thủ mới, thế nhưng, việc Liverpool mở màn mùa giải 2012/13 như thế nào vẫn là câu hỏi với tất cả. Nói vậy vì trong 3 năm sa sút gần đây, The Reds đều khởi đầu không thành công và một khi đầu không xuôi, đuôi cũng khó lọt.
Mùa giải 2011/12, Liverpool khai màn bằng trận gặp Sunderland trên sân nhà và hòa 1-1. Đây là mùa bóng trọn vẹn đầu tiên của Kenny Dalglish ở Anfield sau ngày ông trở lại nhưng rồi vị tri thứ 8 trên bảng xếp hạng khiến huyền thoại một thời của Merseyside bị sa thải.
|
HLV Rodgers sẽ mang đến sự tươi mới cho Liverpool? |
Một năm trước đó, chính King Kenny đã vực dậy The Reds sau nửa mùa giải tệ hại dưới thời Roy Hodgson và ở trận khai mạc, các Kopite đã để Arsenal cầm hòa 1-1 tại Anfield. Mùa bóng này, Liverpool chỉ đứng thứ 6 và không có cơ hội dự Europa League.
Ở mùa giải 2009/10, Liverpool thậm chí còn gục ngã 1-2 ở Tottenham trong ngày mở màn. Rốt cuộc thì chẳng ai có thể ngờ đây lại là mùa bóng cuối cùng của Rafa Benitez tại Anfield, sau 5 năm họ luôn có mặt ở Champions League và 4 trong 5 mùa giải ở tốp 4 Premier League.
Sự ra đi của HLV người Tây Ban Nha đã đẩy Liverpool vào một giai đoạn bất ổn bởi dù CLB vùng Merseyside đã bổ nhiệm Hodgson rồi Dalglish, họ cũng không còn là đội bóng từng khiến Man United hay Chelsea phải e sợ nữa. Sau cùng thì đấy là hệ quả của một loạt quyết định sai lầm trong chính sách chuyển nhượng, để rồi bộ khung từng được Benitez xây dựng trước đây trở nên mất cân bằng và bị phá vỡ, đặc biệt sau sự ra đi của bộ đôi tiền vệ Javier Mascherano cùng Xabi Alonso.
Việc loay hoay đi tìm những cầu thủ có thể hỗ trợ tốt cho Steven Gerrard đã phần nào giải thích cho sự sa sút nghiêm trọng của Liverpool trong 2 mùa giải gần đây, đồng thời đặt Brendan Rodgers đứng trước một thách thức không nhỏ trong sứ mệnh vực dậy The Reds.
Và thách thức đấy càng lớn hơn khi Rodgers chưa được biết đến nhiều ngoài việc đưa Swansea lên chơi ở Premier League vào mùa giải vừa qua và có một thời ông dẫn dắt đội hình dự bị của Chelsea dưới thời Jose Mourinho. Cũng chính vì thế mà không ít các Kopite đang tự hỏi rằng, Liverpool liệu có hy vọng gì với Fabio Borini, tiền đạo từng thất bại ở Chelsea, và Joe Allen, tiền vệ người xứ Wales chỉ mới nổi lên ở Swansea?
Đó là chưa kể ở cái tuổi 32, tiền vệ Steven Gerrard đang bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp và cùng với đấy là những chấn thương mắt cá, háng kéo dài dai dẳng. Với những câu hỏi đó, trận mở màn Premier League vì thế rất quan trọng cho cả Liverpool và Rodgers, đặc biệt nếu nhìn lại điềm báo ở 3 mùa giải trước đó. Dù sao thì trong kế hoạch của mình, Rodgers đang có dự định đưa về Anfield tiền vệ Nuri Sahin từ Real Madrid và Clint Dempsey từ Fulham.
Không ầm ĩ như người đồng cấp, Steve Clarke cũng đang nỗ lực duy trì một West Brom ổn định như vốn có sau ngày Hodgson rời The Hawthorns và chuyển sang đội tuyển Anh. Điều thú vị là cũng giống Rodgers, Clarke từng là trợ lý cho Mourinho tại Chelsea. Khác biệt là cho đến nay trong sự nghiệp, cựu tiền vệ của Chelsea mới một lần trải nghiệm ở vị trí HLV tại Premier League và trong vai trò tạm quyền ở Newcastle sau quyết định từ chức của Ruud Gullit năm 1999, ông đã thua Man United 1-5.
Chỉ tiếc là trong trận ra mắt đội bóng mới ở Premier League và The Hawthorns, Clarke không có được đội hình mạnh nhất. Đây là hệ quả của loạt trận giao hữu quốc tế hồi giữa tuần khi tiền vệ người Scotland là James Morrison bị đau mắt cá, còn hậu vệ người Thụy Điển là Jonas Olsson cũng bị chấn thương nhẹ. Trong khi đấy, bản hợp đồng mới Markus Rosenberg chắc chắn không đủ thể lực để ra sân và tiền vệ Graham Dorrans vẫn đang phải ở trong bệnh viện do con gái bị viêm màng não.
Bên lề trận đấu
Trong 6 lần gần đây tới The Hawthorns, Liverpool đã ghi được 18 bàn thắng.
West Brom đã thua 3 trận giao hữu đầu tiên trong hè và bất bại ở 6 trận sau đó, hòa 2, thắng 4.
Trong 3 trận giao hữu đầu tiên, Liverpool hòa 2, thua 1, trước khi họ thắng ở 3 trận gần đây, trong đó có 2 trận tại Europa League.
Đội hình dự kiến
West Brom (4-3-3): Foster; Reid, McAuley, Olsson, Ridgewell; Yacob, Mulumbu. Morrison; Gera, Odemwingie, Long.
Liverpool (4-3-2-1): Reina; Johnson, Skrtel, Agger, Enrique; Lucas, Allen, Gerrard; Borini, Downing; Suarez.
Dự đoán: 1-2
Mạnh Hào (theo bongdaso)


Bình luận (0)