Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Vòng loại ASIAN Cup 2011: Tuyển Việt Nam mạnh hơn Lebanon?

Tạp Chí Giáo Dục

Thành công tại AFF Cup sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Tuyển VN vượt qua vòng loại ASIAN Cup?

Cả VFF lẫn ông Calisto đều khẳng định không có mục tiêu cụ thể nào, mặc dù trong lần gần đây nhất, Tuyển VN đã vào đến tứ kết ASIAN Cup 2007.

Nhưng dĩ nhiên là người hâm mộ chẳng ai… tin vào điều đó!

Hôm nay (6.1), thầy trò ông Calisto tập trung trở lại tại Hà Nội để bắt đầu cho chiến dịch vòng loại ASIAN Cup 2011.

Với 3 cái tên được bổ sung trong lần tập trung này: Chu Ngọc Anh (hậu vệ cánh trái), Ngọc Duy (tiền vệ cánh trái) và Nguyễn Công Huy (tiền vệ trung tâm), ông Calisto rõ ràng có chủ ý thêm những lựa chọn. Có một đặc điểm chung của cả 3 cầu thủ U.22 nói trên là họ đều có chiều cao khá tốt, thể hình dày dặn. Hẳn ông Calitso đã tính kỹ những phương án bổ sung khi phải đối đầu với những cầu thủ có thể hình cao, to vượt trội đến từ các đội bóng Tây Á mà VN sẽ nằm cùng bảng ở vòng loại.

Kể từ khi được ông Calisto đảo từ phải sang trái, trong mười mấy trận đấu của TVN dưới thời ông thầy mới, Quang Thanh đã đảm đương nhiệm vụ trên cả tuyệt vời và trong danh sách những cầu thủ đã chơi với "200% phong độ" theo cách nói của ông Calisto, thì Quang Thanh phải xếp đầu bảng. Tuy nhiên, việc Quang Thanh phải cày ải liên tục cả những lúc chấn thương hành hạ bởi đây gần như là vị trí duy nhất của TVN không có người thay thế xứng đáng luôn là một mối lo thường trực của ông Calisto. Vì vậy, sự bổ sung Ngọc Anh là cần thiết.

Cũng tương tự là trường hợp vị trí tiền vệ trái. Mặc dù Vũ Phong chơi với phong độ càng ngày càng tốt hơn AFF Cup, nhưng thể hình cũng là một hạn chế của Vũ Phong mà Thành Lương không bù đắp nổi, trong khi Thạch Bảo Khanh thì vẫn miệt mài hơn bao giờ hết, nhưng sức người bị giới hạn bởi tuổi tác. Sự xông xáo và chiều cao của Ngọc Duy là một lựa chọn tốt cho ông Calisto trong những rủi ro.

Riêng đối với Công Huy – cậu học trò cưng được HLV trưởng ĐT U.22 VN Mai Đức Chung đánh giá cao nhất trong số những cầu thủ trẻ mà ông muốn tiến cử – thì ông Calisto cũng đã muốn gọi ngay từ lần tập trung cho AFF Cup, nếu không phải vì những trục trặc ngoài ý muốn. Khi đội trưởng Minh Phương không đủ thể lực để chơi 90 phút, còn Minh Châu đôi khi lấy thể lực bù đắp kỹ thuật, thì một cầu thủ vừa có những đường chuyền thông minh lại có thể hình, thể lực tốt như Công Huy là phương án dự bị lý tưởng và cực kỳ cần thiết.

Cả 3 cầu thủ này đều là những trụ cột đã cày ải liên tục ở ĐT U.22 tại Merdeka Cup và Cúp Hoàng gia Myanmar, nên ông Calisto không phải lo họ thiếu kinh nghiệm. Hơn thế nữa, những sự bổ sung này sẽ tạo động lực mới cho ĐT nhờ tính cạnh tranh giữa các vị trí sẽ cao hơn.

Với lực lượng được bổ sung, TVN tự tin bước vào ASIAN Cup. Điều quan trọng nhất bây giờ với ông Calisto là làm sao duy trì được sự hưng phấn và phong độ đã có nơi các tuyển thủ từ AFF Cup, nhưng không biết hiện giờ như thế nào sau hơn một tuần xả hơi và sống trong men chiến thắng.

Ở khách sạn cũng là cách xây dựng thương hiệu. Vẫn đảm trách công việc phó trưởng đoàn lo những vấn đề hậu cần, ông Nguyễn Lân Trung hôm qua hào hứng thông báo: "ĐT vẫn ở khách sạn La Thành và không có chuyện ở Nhổn đâu nhé. Nói thực Nhổn bây giờ điêu tàn quá rồi".

Ông Trung cũng tiết lộ, VFF coi việc cho các tuyển thủ ở khách sạn loại sang là một phần của việc xây dựng "thương hiệu" cho ĐT, giống như các ĐT lớn trên thế giới, đi đâu cũng phải đạt tiêu chuẩn 5 sao về ăn, ở (dĩ nhiên TVN thì mới chỉ phấn đấu đến… 3 sao thôi).

Diệu An (theo laodong)

Bình luận (0)