Khoa học - Công nghệPhát minh khoa học

VTC: Ráo riết cho kênh HD riêng biệt

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ông Lê Đoàn QuânChia sẻ đầy hào hứng với e-CHÍP, ông Lê Đoàn Quân – giám đốc Công ty Truyền hình Di động (Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC) – bật mí về tham vọng “lấp khoảng trồng” về công nghệ nội dung, dĩ nhiên là bằng… HDTV!

Ông Lê Đoàn Quân cho biết: VTC sẽ sản xuất một kênh nội dung riêng biệt theo chuẩn HD, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, với tên gọi tạm thời là kênh Bản Việt. Nhiều hãng truyền hình lớn đầu tư một hệ thống thiết bị riêng, chuyên sản xuất HD để phát kênh HD. VTC cũng đi theo mô hình này và được đánh giá là mô hình tối ưu.

Hiện nay, VTC đang hoàn thiện việc đầu tư thiết bị quay phim, hệ thống trường quay ảo và bắt đầu sản xuất những thước phim thử nghiệm đầu tiên để ra mắt vào cuối năm nay.

Kênh này sẽ gồm ba mảng nội dung chính: về du lịch, giới thiệu phong cảnh quê hương đất nước; giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc và giới thiệu con người Việt Nam theo thể loại phim tài liệu. Sáu tháng đầu phát sóng, kênh này sẽ phát 4 giờ/ngày (nội dung mới) và vẫn phát 24/24. Một năm sau đó, sẽ tăng lên 8 giờ/ngày và phát lại 3 lần/ngày.

Bước hai, sau khoảng một năm phát sóng kênh truyền hình HD, VTC sẽ sản xuất phim truyền hình bằng công nghệ HD, cả phóng sự và tài liệu về các giải thể thao lớn, và cuối cùng cả tin tức cũng sẽ được làm bằng công nghệ HD.

Ông Quân lý giải: Công nghệ HD đem lại cho người xem hình ảnh đẹp, cỡ cảnh lớn, âm thanh lập thể 5.1, rất phù hợp cho phim du lịch và phong cảnh. Vì vậy, VTC sẽ tập trung giới thiệu phong cảnh quê hương, đất nước Việt Nam bằng sê-ri phim về con đường di sản văn hóa, du lịch. Âm thanh sẽ tạo nên khoảng 30-40% hiệu ứng với người xem, do những phim HD này sẽ lồng tiếng theo chuẩn công nghệ âm thanh lập thể 5.1 – tức là có tiếng nền, tiếng hiệu ứng, tiếng nhạc, giọng đọc được tách thành năm kênh audio, và được trộn riêng. Ông Quân cũng bật míi: Phim đầu tiên sẽ giới thiệu về cửa biển Vân Đồn, một địa danh lịch sử, cũng là thắng cảnh, lại là một cửa khẩu kinh tế quan trọng của đất nước.

Được biết VTC cũng sẽ ứng dụng công nghệ HD vào sản xuất phim tài liệu lịch sử, với sê-ri phim về chân dung các nhân vật văn hóa Việt Nam mang tên Dòng máu Việt, dự kiến mỗi tháng có một phim tài liệu mới về chân dung nhân vật lịch sử.

Một sê-ri phim nữa cũng sẽ được VTC sản xuất bằng công nghệ HD, tập trung giới thiệu các vùng quê văn hiến, về văn hóa vật thể và phi vật thể, như văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Ông Quân lý giải: Điều trớ trêu là hiện Việt Nam phải mua bản quyền loại phim này từ các hãng nước ngoài, do ta chưa sản xuất được, trong khi nhiều đoàn phim BBC hay Discovery đến Việt Nam làm phim rồi bán bản quyền ra nước ngoài… Việt Nam chưa làm được những phim tài liệu có khả năng bán bản quyền cho nước ngoài cũng bởi một lý do: họ chỉ mua phim sản xuất bằng công nghệ HD.

“Nhìn chung, Việt Nam có nhiều phong cảnh đẹp, nhiều danh nhân văn hóa, phong tục văn hóa đa dạng nhưng công nghiệp sản xuất nội dung mới chỉ là thông tin, còn mảng giải trí vẫn mua bản quyền của nước ngoài mà chưa có nội dung riêng. Kênh HD của VTC có “tham vọng” lấp khoảng trống này.” – ông Quân chia sẻ.

Về khai thác các chương trình nước ngoài, VTC đã mua bản quyền các phim về Thế vận hội Bắc Kinh 2008 sản xuất bằng công nghệ HD, và cũng sẽ mua, trao đổi một số phim khoa học với các kênh BBC, Discovery, kể cả sản xuất video clip ca nhạc, phim HD của Việt Nam để trao đổi bản quyền với họ.

Hiện nay, VTC đã đầu tư một xe truyền hình màu lưu động công nghệ HD riêng biệt, hiện đại cỡ nhất – nhì Việt Nam; cùng một hệ thống trường quay ảo công nghệ HD, hệ thống phòng đọc HD, hơn chục bộ bàn dựng HD, và một số camera HD để triển khai kênh HD đặc biệt này.

Song song với đầu tư thiết bị và hạ tầng, VTC sẽ đào tạo nhân sự về kỹ thuật, phương tiện máy móc, về đồ họa HD, về dựng phim, về âm thanh lập thể để sớm thạo nghề theo các chuẩn của công nghệ HD.

VTC sẽ thuê vệ tinh Vinasat 1 để phát sóng trên cả nước, với công nghệ nén MPEG4 để truyền dẫn tín hiệu. Việc phủ sóng qua vệ tinh như vậy sẽ giúp tiết kiệm chi phí, tạo vùng phủ sóng rộng, cung cấp dịch vụ tới người dân nhanh chóng, dễ dàng hơn các phương thức truyền dẫn khác.

Tuy nhiên, cuối cùng người xem trả phí là để xem nội dung. Nên ông Quân nhấn mạnh: Dù là công nghệ nào thì nội dung phải hay, hình ảnh phải đẹp, âm thanh phải lập thể, tiếng phải stereo. VTC chuẩn bị chu đáo cho khâu sản xuất chương trình với bản sắc riêng. 

Theo TTO

Bình luận (0)