Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Vụ án Huỳnh Tuấn Anh và đồng phạm đánh học sinh: Tổng cộng mức án 19 năm 9 tháng tù giam

Tạp Chí Giáo Dục

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sáng 5-8Ngày 5-8, Tòa án Nhân dân quận 10 đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án bị cáo Huỳnh Tuấn Anh và đồng phạm. Tổng cộng hình phạt dành cho các bị cáo là 19 năm 9 tháng tù giam.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 13-11-2007, Lê Ngọc Tâm, Nguyễn Phước Thành, Lê Thái Quốc Trung và Võ Anh Hoàng (dân quân phường đội phường 15 quận 10 đến Trường THCS Trần Phú gặp và đề nghị thầy Đặng Đình Học (hiệu phó) gọi 4 học sinh Mohamad Zamath Nguyễn Thành Nam, Lâm Kỳ Quang, Nguyễn Đăng Khoa (đều sinh năm 1993) ra khỏi lớp học để đưa về trụ sở phường đội làm rõ việc Mohamad Zamath tổ chức bốc thăm đánh học sinh tại Trường Trần Phú.

Tại trụ sở phường đội, Mohamad Zamath không thừa nhận việc tổ chức bốc thăm thì các dân quân này dùng tay, chân, dùi cui, roi điện đánh và chích nhằm gây áp lực buộc các học sinh này khai nhận và tường trình. Cụ thể, Huỳnh Tuấn Anh (phường đội phó) dùng tay và roi điện đánh vào mặt và chích vào tay của Mohamad Zamath. Nguyễn Phước Thành dùng còng số 8 còng tay Mohamad Zamath, lấy áo bịt mắt và dùng tay, chân đánh đá vào người, dùng súng ngắn bằng gỗ gí vào đầu. Lê Thái Quốc Trung dùng roi điện, dùi cui chích, đánh vào người của Mohamad Zamath, Quang và Nam. Lê Ngọc Tâm dùng tay và chân đánh vào bụng và ngực Nam, Quang và Khoa.

Sau khi đánh và chích điện, 10 giờ cùng ngày các dân quân chở 4 học sinh này về lại trường để tiếp tục học. Đến 20 giờ 25 cùng ngày, gia đình đưa Mohamad Zamath vào cấp cứu và điều trị tại bệnh viện 115. Xem xét dấu vết trên thân thể học sinh, Mohamad Zamath bị vết bầm tụ máu ngoài da trước ngực, vết xây xát ngoài da bên hông trái, vết bầm tụ máu tại thắt lưng trái, vết bầm tụ máu tại mặt ngoài bắp tay trái, tay phải, đùi trái và dưới gáy. Lâm Kỳ Quang có vết xây xát trước ngực và sau lưng, Nam và Khoa không có dấu vết trên thân thể.

Được biết, giữa Trường THCS Trần Phú và phường đội phường 15 có hợp đồng hỗ trợ an ninh trước cổng trường từ ngày 2-10-2001. Trong tháng 10-2007, thầy Đặng Đình Học nhận được thông tin phản ánh từ phía phụ huynh học sinh việc tại trường Trần Phú có một nhóm học sinh tổ chức bốc thăm để đánh học sinh khác trong trường nhưng thầy Học chưa có biện pháp giải quyết. Vào ngày 10-11-2007, nhận được tin có một số học sinh tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên và đánh bạn theo số thăm đã bốc trúng, Lê Thái Quốc Trung đã báo lại với Huỳnh Tuấn Anh và Huỳnh Tuấn Anh chỉ đạo Trung tiếp tục nắm tình hình.

Kiểm sát viên Vũ Thanh Hải: “Hợp đồng giữa Trường THCS Trần Phú với phường đội phường 15 là sai chức năng và nhiệm vụ vì phường đội chỉ có chức năng và nhiệm vụ ở những đợt tuyển quân, thao diễn quân sự, không có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn mà công việc này phải do lực lượng dân phòng, công an đảm trách”.

Tòa cũng đã có giấy mời triệu tập ông Đặng Đình Học, Hiệu phó Trường THCS Trần Phú nhưng ông vắng mặt với lý do bị tiêu chảy! Sự vắng mặt của ông khiến bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ cũng là người đại diện hợp pháp của Zamath) phản ứng. Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch và gia đình bị hại đề nghị truy cứu trách nhiệm đối với ông Học vì thiếu trách nhiệm đối với học sinh, không đưa học sinh ra hội đồng kỷ luật nhà trường mà giao cho phường đội phường 15.

Khoảng 10 giờ 30 ngày 12-11-2007, nhận tin báo có nhóm học sinh tụ tập đánh nhau trước cổng trường, Trung đến thì nhóm đã giải tán còn lại một học sinh. Học sinh này khai Mohamad Zamath là người tổ chức bốc thăm và có Khoa, Quang, Nam tham gia. 14 giờ cùng ngày, Huỳnh Tuấn Anh chỉ đạo Nguyễn Phước Thành đến trường liên hệ thầy Đặng Đình Học để xác minh trường có em Mohamad Zamath đang học lớp 9 hay không? Khoảng 7 giờ 20 ngày 13-11-2007, Huỳnh Tuấn Anh chỉ đạo Lê Ngọc Tâm và Nguyễn Phước Thành đến trường đưa Mohamad Zamath về phường đội. Sau khi đưa về phường đội, Tuấn Anh yêu cầu Zamath viết tường trình nhưng Zamath không thừa nhận tổ chức bốc thăm. Tuấn Anh đề nghị Tâm đưa Zamath xuống bếp, Tâm buộc Zamath cởi quần áo (chỉ mặc đồ lót) ngồi dưới đất để viết tường trình. Zamath vẫn không khai nhận, Tuấn Anh lại chỉ đạo Trung và Hoàng đến trường đưa ba học sinh Quang, Khoa và Nam về phường dùng roi điện, dùi cui chích điện 4 học sinh để lấy lời khai. Tuy nhiên qua quá trình xét hỏi, Zamath không thừa nhận hành vi tổ chức bốc thăm, Thành lấy áo bịt mắt để Tuấn Anh đạp vào ngực và lưng. Trung cầm viên đạn đặt trước ngực Zamath và dọa sẽ dùng búa đóng vào cho nổ nếu không khai. Trung còn làm những lá thăm ghi trên mỗi lá thăm là tay, đùi, cổ, ngực, háng… và cho Zamath bốc, bốc trúng lá thăm nào là dùng roi điện chích vào chỗ đó. Đối với em Nam, Tuấn Anh và Hoàng cũng dùng roi điện chích vào cổ và đánh vào ngực. Còn em Quang bị yêu cầu cởi áo và bịt mắt bởi khăn quàng. Qua trưng cầu giám định, Zamath chấn thương ngực kín gây tràn khí trung thất đã được điều trị ổn định. Chấn thương phần mềm tay, chân đã được điều trị hiện không có di chứng, tỉ lệ thương tật là 6%. Các em khác tỉ lệ thuơng tật đều 0%.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận 10, các bị can Tuấn, Trung, Thành và Hoàng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Riêng bị can Lê Ngọc Tâm không tham gia đánh Zamath nên chỉ có hành vi bắt giữ người trái phép. Đối với hành vi giao 4 học sinh cho phường đội phường 15 của ông Học dựa trên cơ sở trường có hợp đồng và việc các dân quân còng tay, đánh học sinh là ngoài ý thức chủ quan của ông Học nên không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Các bị can cũng đã thừa nhận hành vi theo đúng lời khai của các bị hại. Tòa tuyên án bị cáo Huỳnh Tuấn Anh, Nguyễn Phước Thành, Võ Anh Hoàng, Lê Thái Quốc Trung phạm tội bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích theo điểm đ khoản 2 điều 123 và điểm d điều 104 Bộ luật hình sự. Theo đó, bị cáo Huỳnh Tuấn Anh lãnh 3 năm 6 tháng tù giam về tội bắt giữ người trái pháp luật và 1 năm tù giam 3 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Ba bị cáo Thành, Anh và Trung cùng nhận mức án 3 năm tù giam về tội bắt giữ người trái phép và 1 năm về tội cố ý gây thương tích. Riêng Lê Ngọc Tâm chịu mức án 3 năm tù giam về tội bắt giữ người trái pháp luật theo điểm đ khoản 2 Bộ luật hình sự. Cả 5 bị cáo phải bồi thường thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần cho gia đình bị hại Quang là 5 triệu đồng và gia đình Zamath là 5,9 triệu đồng.

Trần Trọng Tri

Buộc cởi quần áo (chỉ mặc quần lót) ngồi dưới đất để viết tường trình, dùng chân, tay đạp thẳng vào ngực, dùng súng ngắn gí vào đầu, lấy viên đạn đặt trước ngực dọa sẽ dùng búa đóng vào cho đạn nổ, dùng roi điện chích vào háng, cổ… để hỏi cung học sinh lớp 9.

Bình luận (0)