Chiều 27-11, UBND TP.HCM đã tổ chức cuộc họp đột xuất với lãnh đạo 24 quận-huyện; Công an TP; Viện kiểm sát nhân dân và lãnh đạo 24 phòng GD-ĐT để nghe các đơn vị báo vụ bạo hành trẻ em ở Cơ sở Mẫu giáo (MG) Tư thục Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12). Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu chủ trì buổi họp.
![]() |
| Các sở ban ngành liên quan và 24 quận huyện họp tại UBND TP để giải quyết vụ bạo hành tại Cơ sở MG tư thục Mầm Xanh (quận 12) |
Mở đầu cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh: Phải dứt khoát làm tới nơi tới chốn, không để tình trạng bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn TP thêm một lần nữa!
![]() |
| Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Bùi Thị Diễm Thu báo cáo tình hình quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP |
Báo cáo với UBND TP, bà Bùi Thị Diễm Thu – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết, hiện trên địa bàn TP có hơn 1.800 nhóm lớp giữ trẻ. Tất cả đều được cấp phép theo quy định. “Đây là sự việc phát sinh nhất thời, ngành giáo dục cũng thấy mình có một phần trách nhiệm”, bà Bùi Thị Diễm Thu nói.
Tại cuộc họp, thêm lần nữa, vấn đề có nên lắp camera tại các cơ sở giáo dục tư thục, dân lập…, hay không tiếp tục được đặt ra. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Bùi Thị Diễm Thu cho rằng, Việc lắp camera thì ngành GD không có quy định cụ thể. Nhưng trước đây khi lắp thì một số giáo viên nhất là ở các trường công lập có phản ánh là ảnh hưởng đến tâm lý của giáo viên và học sinh. Sau vụ việc lần này, ngành đang tính toán có lẽ phải cho lắp ở các cơ sở nuôi giữ trẻ để đảm bảo an toàn cho các bé.
Thượng tá Đào Xuân Hùng (đại diện Công an TP) cho biết cũng hoàn toàn ủng hộ lắp đặt camera ở các nhóm lớp. “Nhưng có cái khó là ta lắp đầu thu ở đâu? Vì các cô nếu có ý định hành hạ bé thì có thể đưa bé vào các góc khuất hay phòng vệ sinh. Mà lắp đặt trong phòng vệ sinh thì không khéo lại vi phạm pháp luật”, Thượng tá Hùng chia sẻ.
| Ngày 27-11, Đại tá Đoàn Văn Phúc – Trưởng Công an quận 12 – cho biết đã triệu tập và làm việc với bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi; chủ Cơ sở MN Mầm Xanh) để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ trẻ em. “Hiện chúng tôi đã làm việc với bà Linh và những người liên quan để xem xét khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Linh về hành vi hành hạ người khác”, Đại tá Phúc thông tin. |
Báo cáo về những việc quận 12 đã triển khai xử lý cơ sở MG này, Phó Chủ tịch UBND quận 12 Trịnh Thị Mỹ Lan cho biết: Cơ sở MG Mầm Xanh được cấp phép 2014 thời hạn 3 năm, đến 2016 được gia hạn thêm. Bà Linh đến thuê nhà để mở nhóm trẻ. Bà Linh vừa là chủ cơ sở, vừa trực tiếp quản lý. Lớp có 36 trẻ (25 trẻ 3-5 tuổi, 11 trẻ từ 11-36 tháng). Cơ sở có 2 bảo mẫu chưa đạt chuẩn. Sau khi sự việc xảy ra, UBND quận 12 có kiểm tra, chỉ đạo UBND phường Hiệp Thành đình chỉ ngay nhóm trẻ này. UBND quận cũng đã chỉ đạo công an điều tra ngay việc bạo hành tại cơ sở. “Hiện đã sắp xếp cho 36 cháu đến học ở Trường MN Họa Mi 2 cũng ở phường Hiệp Thành. Tuy nhiên phường chỉ tiếp xúc được 20 phụ huynh, còn lại thì chưa gặp được”. Bà Lan khẳng định: “Quận đã chỉ đạo tổng rà soát về mọi mặt ở 53 trường và trên 200 nhóm lớp ngoài công lập: cơ sở vật chất, vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên môn… Chiều 27-11, UBND quận 12 chỉ đạo họp toàn ngành, triệu tập chủ các cơ sở, nhóm lớp để nhắc nhở, chấn chỉnh không để xảy ra trường hợp tương tự.
|
Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị giải thể lớp mẫu giáo Mầm Xanh Ngày 27-11, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có báo cáo gửi Bộ GD-ĐT về tình trạng bạo hành trẻ của Cơ sở MG Mầm Xanh, trong đó có đề nghị UBND quận 12 chỉ đạo giải thể lớp mẫu giáo này. Cụ thể, trong báo cáo gửi Bộ GD-ĐT do Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Bùi Thị Diễm Thu ký, Sở GD-ĐT TP.HCM có công văn đề nghị Thường trực UBND quận 12 chỉ đạo UBND phường Hiệp Thành ra quyết định giải thể Cơ sở MG Mầm Xanh vì đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức hoạt động, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Khẩn trương phối hợp với công an điều tra vụ việc, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho trẻ tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn, sở đề nghị Thường trực UBND quận 12 chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công văn số 1376/UBND-VX ngày 17-3-2017 về tăng cường quản lý các nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục, nhóm trẻ gia đình. Tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, đặc biệt các nhóm, lớp độc lập tư thục trên địa bàn. Tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ và đạo đức lương tâm nghề nghiệp cho chủ nhóm, lớp; giáo viên, người giữ trẻ. Kiên quyết đóng cửa và giải thể đối với các nhóm, lớp độc lập tư thục hoạt động thiếu hiệu quả, không đảm bảo an toàn cho trẻ, vi phạm quy chế chuyên môn của ngành. Cơ sở MG Mầm Xanh tại địa chỉ 65N/2, đường HT05, phường Hiệp Thành, quận 12 do bà Phạm Thị Mỹ Linh (sinh năm 1974, thường trú tại Đà Thuận, Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ cơ sở đã được phường Hiệp Thành (quận 12) cấp phép thành lập vào năm 2014 với tên Lớp Mầm non tư thục Mầm Xanh. Đến năm 2016, lớp đổi thành lớp Mẫu giáo Mầm Xanh. Được biết, cơ sở này hiện đang giữ 36 trẻ, trong đó có 25 trẻ độ tuổi từ 3-5; 11 trẻ từ 18-36 tháng tuổi; có 1 giáo viên là chủ cơ sở có bằng chuyên môn, 1 cấp dưỡng có bằng sơ cấp nấu ăn và 2 người giữ trẻ không có bằng chuyên môn. Mê Tâm |
Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Hải – Phó Trưởng Công an quận 12 – nhiều gia đình phụ huynh xót xa khi nhìn cảnh con em mình bị đánh đập nên đề nghị xử lý hình sự. Thượng tá Hải nói: “Đủ dấu hiệu để khởi tố hình sự. Chiều nay (27-11), công an chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát”.
Trong thời gian qua, đây không phải là vụ đầu tiên tại TP.HCM. “Tại sao các quận, huyện đều có công tác thanh, kiểm tra nhưng chuyện bạo hành các cháu vẫn tiếp diễn. Vậy nó đang vướng chỗ nào, làm sao để ngăn chặn?”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đặt vấn đề. “Xem clip mà không hiểu nổi những người này có nhân tính, nhân cách hay không. Tôi không hình dung nỗi những hành động này xuất phát từ người phụ nữ. Bởi phụ nữ thường yêu thương trẻ con. Không hiểu nổi các cô lại có thể hành hạ các em dã man như vậy. Cách nào quản lý cho được, không thể chấp nhận được trên địa bàn TP có thêm một vụ như thế này nữa xảy ra”, Phó Chủ tịch UBND TP quả quyết. “Văn bản pháp luật quy định về vấn đề này không thiếu. Hệ thống từ TP đến quận-huyện, phường – xã đầy đủ. Nhưng không hiểu sao bạo hành vẫn xảy ra. Còn điểm nào nữa không, còn điểm nào có tình trạng bạo hành? Tôi tin là có. Do đó, chúng ta phải có những hành động thiết thực ngay để xử lý vấn đề này”.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo tại buổi họp |
Bạo lực không chỉ ảnh hưởng về mặt sức khỏe mà còn hình thành ở các cháu sự tự kỷ, lo lắng, sợ hãi, sau này lớn lên các cháu sẽ rất hung dữ. “Tự nhiên cho ra đời 1 lớp trẻ hung hăng. Việc này rất tai hại, ăn sâu vào tiềm thức của các bé. Điều này là không thể chấp nhận được”- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu chỉ đạo: Sở GD-ĐT phải chủ trì, cùng với các sở liên quan bàn giải pháp, tham mưu cho UBND TP chỉ đạo không sai quy định pháp luật và bảo vệ các cháu. Trong đó có vấn đề gắn camera. Nghiên cứu gắn ở đâu? Có thể nơi dạy học, nơi ăn uống phải có camera. Dứt khoát là vậy, không chậm trễ hơn nữa. Còn đối với các điểm mới mở, phải đưa việc gắn camera là một điều kiện để cấp phép. Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT tăng cường kiểm tra các cơ sở giữ trẻ trên địa bàn TP. Phát hiện điểm nào không đủ điều kiện thì rút phép hoặc có sự tính toán xử lý.
|
Phụ huynh đưa các bé đến bệnh viện khám
Liên quan đến sự việc Cơ sở MN Mầm Xanh (P.Hiệp Thành, Q.12) bị bảo mẫu bạo hành, chiều 27-11, 36 bé học tại đây đã được cán phụ huynh đưa đến BV quận 12 thăm khám. BS. Lê Mỹ Vân – BS chuyên Khoa Nhi, BV Quận 12 – người trực tiếp thăm khám cho các bé cho biết, trong quá trình thăm khám ngoài việc phát hiện ra một bé có vết bầm ở chân thì không có bé nào có dấu hiệu bầm tím. ‘‘Hầu hết phụ huynh nào cũng chia sẻ rằng các bé rất hoảng loạn, khóc nhiều, không chịu đi tắm, ngủ thường xuyên giật mình và khóc trong đêm. Đây là biểu hiện của tâm lý không ổn định ở trẻ do bị bạo hành’’. Tuy nhiên, theo BS.Vân, dù không thấy các vết bầm tím trên da thịt nhưng các bậc phụ huynh phải theo dõi tình trạng của các bé trong một thời gian dài để có hướng xử lý kịp thời bởi ‘‘Sang chấn tâm lý của trẻ do bị bạo hành là cả một quá trình chứ không phải một sớm một chiều’’, bác sĩ Vân nhận định. Có con gái 20 tháng tuổi gửi tại Cơ sở MN Mầm Xanh, chị Phạm Thị Mỹ Lan cho biết sau 5 tháng gửi tại trường, hầu như ngày nào chị cũng thấy con bị bầm tím, hỏi cô giáo thì chỉ nhận được câu trả lời là do bé hiếu động. ‘‘Khi xem clip, nhìn cảnh cô xách con mình thảy qua một bên mà tôi rụng rời. Nhìn các con khác bị đánh đập trong clip, tôi thấy tận cùng của đau đớn’’, chị Lan nghẹn ngào. Ông Nguyễn Văn Ngởi – Phó Phòng Thương binh – Xã hội, Q.12 cho biết : Với trách nhiệm, chúng tôi sẽ phối hợp với bệnh viện quận để theo dõi thể trạng của các bé, trong tình trạng xấu nhất sẽ cho các bé đi thăm khám thêm về tâm thần. Yến Hoa |
“Với Cơ sở MG Mầm Xanh, nếu đủ điều kiện khởi tố, phải áp dụng khung hình phạt cao nhất. Không thể nhân nhượng việc này!” – Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh
Lê Quang Huy





Bình luận (0)