Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Vụ cháy chung cư Carina: Nếu cửa thoát hiểm đóng, hậu quả sẽ không nghiêm trọng

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 29-3, UBND TP.HCM đã hp đnh k v tình hình kinh tế – xã hi, thu chi ngân sách quý I và phương hưng nhim v trng tâm quý II năm 2018. Ch tch UBND TP Nguyn Thành Phong ch trì k hp. Ti đây, vn đ nóng nht là công tác PCCC, đc bit là v cháy chung cư Carina (Q.8) rng sáng 23-3.

Ch tch UBND TP.HCM Nguyn Thành Phong phát biu ti k hp. Ảnh: Q.H

Báo cáo về công tác PCCC trên địa bàn TP, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng – Quyền Giám đốc Cảnh sát  PCCC TP – cho biết, 3 tháng đầu năm trên địa bàn TP xảy ra 119 vụ cháy làm chết 15 người (so với cùng kỳ tăng 8 người), bị thương 32 người (tăng 19 người). Trong đó, riêng vụ cháy tại chung cư Carina làm chết 13 người, bị thương 50 người.

Nói rõ hơn về vụ cháy chung cư Carina, ông Hưởng thông tin, hồ sơ thiết kế về PCCC tại chung cư này được thẩm duyệt vào năm 2007 và nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2012. Từ tháng 8-2012 đến năm 2017, Cảnh sát PCCC đã kiểm tra 21 lần, trong đó có 3 lần phát hiện các lỗi vi phạm (gồm: hệ thống báo cháy tự động hư hỏng, hệ thống cấp nước chữa cháy, họng nước chữa cháy ngoài trời không hoạt động; máy bơm chữa cháy động cơ dầu không hoạt động; đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố không hoạt động). Ở lần kiểm tra gần nhất vào cuối năm 2017, Cảnh sát PCCC không phát hiện lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ hệ thống báo cháy tự động đều không hoạt động.

Ông Hưởng khẳng định: “Với chức năng nghiệp vụ của lực lượng PCCC, chung cư Carina đảm bảo về công tác PCCC. Còn xảy ra hậu quả nghiêm trọng là do cầu thang ngăn lửa, ngăn khói mở không tự động đóng như thiết kế. Cùng với đó là đêm khuya, người dân ngủ say khi phát hiện ra cháy đã không có kỹ năng thoát hiểm nên những nạn nhân này bị ngất xỉu trước khi được cứu”.

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina, trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí đã đưa tin có 2 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC Q.8 bị tạm đình chỉ để phục vụ công tác điều tra, ông Hưởng khẳng định: “Không có chuyện đình chỉ công tác 2 cán bộ, chiến sĩ này”.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM – cũng cho biết: “Sau khi vụ cháy xảy ra có một số báo thông tin công an, dân phòng ngăn không cho người dân lên nhà lấy đồ; có hiện tượng hôi của, mất cắp, nhận nhầm thi thể của người dân… Đây là những thông tin không chính xác, phỏng đoán, suy diễn”.

Xung quanh vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, chiều 30-3, ông sẽ chủ trì cuộc họp quan trọng về công tác PCCC trong thời gian tới; sau đó sẽ có chỉ thị của UBND TP về công tác này.

Trưa cùng ngày, tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Băng – Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP – thông tin thêm, nguyên nhân là do báo cháy chậm; hệ thống báo cháy không hoạt động; trách nhiệm của chủ đầu tư và người dân tại đó làm vô hiệu hóa hệ thống cầu thang thoát nạn.

Còn trách nhiệm của cơ quan chức năng, Cảnh sát PCCC TP đã phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ quản lý địa bàn kiểm tra, hướng dẫn PCCC tại chung cư này. Cũng theo ông Băng, hiện trên địa bàn TP có 7 chung cư chưa được nghiệm thu về công tác PCCC nhưng đã cho cư dân vào ở. Cảnh sát PCCC TP đã phối hợp với các sở ngành, quận, huyện xử phạt và đình chỉ một số chung cư.

Về nguyên nhân gây cháy, Đại tá Nguyễn Minh Thông – Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP – cho biết: “Trích xuất hình ảnh từ camera ở tầng hầm chung cư cho thấy tia lửa điện phát ra từ xe Attila lúc 1 giờ 15 ngày 23-3. Ngay sau đó, phần sau xe tỏa khói và lửa. 5 phút tiếp theo, lửa cháy lan lên đầu xe và lan sang các xe máy xung quanh. Trong suốt thời gian xảy ra cháy (13 phút), toàn bộ hệ thống báo cháy âm thanh, hệ thống chữa cháy tự động, đèn hướng dẫn thoát hiểm của chung cư không hoạt động. Thiệt hại về phương tiện trong tầng hầm thống kê đến thời điểm này là 343 xe máy, 17 xe ô tô. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra khẳng định tất cả các cửa thoát hiểm đều mở. Nếu các cửa thoát hiểm đóng thì không gây hậu quả nghiêm trọng đến mức này”.

Ông Thông cũng khẳng định, chủ đầu tư chung cư Carina là Công ty Hùng Thanh.

Ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TP – cho biết, trách nhiệm của chủ đầu tư là phải có biện pháp ổn định cuộc sống của người dân một cách lâu dài. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải kiểm tra, kiểm định cả bên trong lẫn bên ngoài cấu trúc của công trình. Nếu còn đảm bảo mới cho chủ đầu tư sửa chữa rồi đưa dân vào ở. Bởi sức nóng của vụ cháy chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến các thiết bị, điện ngầm bên trong.

Đy mnh công tác kim tra an toàn trưng hc

Ông Nguyễn Minh – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT TP.HCM – cho biết: Hàng năm, Sở GD-ĐT TP đều ban hành văn bản chỉ đạo tới các trường, yêu cầu chú trọng thực hiện công tác tập huấn và thành lập ban PCCC ngay tại trường học; đồng thời phối hợp với các đơn vị PCCC tổ chức tập huấn kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm cho học sinh. Từ đầu năm đến nay đã tiến hành tập huấn được 10 trường. Trong thời gian tới, sở sẽ tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện công tác đảm bảo an toàn trường học, chủ yếu tập trung công tác tập huấn phòng chống cháy nổ cho toàn bộ trường học của 24 quận, huyện. Ngoài tăng cường công tác tập huấn, thời gian tới Sở GD-ĐT TP sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra an toàn trường học. Yêu cầu tất cả các trường trên địa bàn rà soát lại trang thiết bị và xây dựng phương án diễn tập PCCC (di tản, chữa cháy, cứu nạn…). Trong trường hợp thiết bị đã hư hỏng hoặc thiếu sót thì khẩn trương báo cáo để được bổ sung kịp thời, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

T.Dương

Ông Hoan cũng đồng tình với các yêu cầu của cư dân chung cư Carina đối với chủ đầu tư. Đó là thay toàn bộ trang thiết bị PCCC; thay hệ thống thang máy; bồi thường thiệt hại về người, tài sản, tổn thất tinh thần cho cư dân; phải bầu ban quản trị. Đặc biệt là phải hỗ trợ cho các cháu nhỏ có cha, mẹ tử vong.

“TP sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với hoạt động của các chung cư. Lâu nay TP đã có nhiều văn bản chỉ đạo về phòng chống cháy nổ ở chung cư. Tuy nhiên, đi vào cụ thể quản lý tại chung cư thì có nhiều mặt cần chấn chỉnh. Còn việc giám sát PCCC cũng chưa tốt, có những lúc lập biên bản vi phạm nhưng chưa xử lý cương quyết”, ông Hoan nhấn mạnh.

Lê Quang Huy

 

Bình luận (0)