Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Vụ cô giáo lên lớp không giảng bài: Xử lý nhanh và nghiêm

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu tại buổi làm việc đột xuất với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới  về việc em Phạm Song Toàn – học sinh của trường phản ánh: cô giáo dạy Toán Trần Thị Minh Châu mỗi khi lên lớp đều “im lặng” chỉ chép bài lên bảng…

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu chỉ đạo phải xử lý nhanh, nghiêm những cá nhân có liên quan đúng quy định của pháp luật

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu đã đề nghị các bên liên quan, giải trình về sự việc này.

Thầy Bùi Minh Bình – Hiệu trưởng nhà trường giải trình: Nội dung em Song Toàn phản ánh là đúng. Sơ xuất của nhà trường là không nắm được vụ việc để xảy ra trong thời gian dài, ảnh hưởng tới tâm lý cũng như kiến thức của học sinh. “Nhà trường đã từng trao đổi, lắng nghe ý kiến học sinh nhưng các ý kiến của các em chủ yếu tập trung về cơ sở vật chất chứ không có ý kiến về việc giảng dạy của giáo viên. Bên cạnh đó, qua tiếp xúc, phụ huynh cũng không phản ánh về vấn đề này”, thầy Bình tiếp.

Về cách xử lý, thầy Minh cho biết sau hai ngày phản ánh, đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT đã về làm việc. Tại đây, với cương vị là người đứng đầu nhà trường, tôi đã nhận phần lỗi của mình khi giám sát công tác chưa sâu sát. Nhà trường và Hội đồng kỷ luật làm kỹ, thận trọng để người bị xử lý cũng như dư luận đồng tình.

Thầy Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới giãi bày

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu hỏi: “Trong lĩnh vực giáo dục, vấn đề con người là rất quan trọng, vậy trách nhiệm của nhà trường, quy định của ngành đã đúng chưa? Trường có hướng xử lý như thế nào? Nếu trường xử lý kỷ luật cô Châu như trước đây cô đã sai phạm – cách làm đó rất nhân văn nhưng bản thân cô Châu lại không nhận thức được vấn đề này nên sai phạm lần này càng nghiêm trọng hơn. Trường cần phải suy nghĩ kỹ về vấn đề này”.

Thầy Minh trả lời: “Xử lý cán bộ phải căn cứ các quy định của luật pháp và nghề nghiệp. Vì vậy, sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã chủ trì cuộc họp lấy phiếu kín trong chi Bộ; họp toàn bộ cán bộ chủ chốt của nhà trường, lấy phiếu kín và tham khảo hình thức kỷ luật của cô Châu ở mức độ nào. Sau đó, sẽ có văn bản gửi lãnh đạo Sở về hình thức kỷ luật”.

Báo cáo tại cuộc họp, ông  Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết: Sau khi Song Toàn phản ánh, Sở đã về trường làm việc, hướng dẫn trường các quy trình xử lý viên chức vi phạm đạo đức nghề nghiệp, xử lý trách nhiệm của hiệu trưởng và các giáo viên liên quan.

Tôi cho rằng các em đang bị bạo hành về mặt tinh thần. Suốt 3 tháng trời, cô giáo không chia sẻ, không trao đổi với học sinh trong khi đây là môn học vô cùng quan trọng, kết quả học tập, thi cử thế nào? Suốt thời gian dài như vậy thì trách nhiệm ở đâu? Bà Thu đặt câu hỏi. “Sở GD-ĐT TP có những hành động cụ thể và nhanh hơn. Trách nhiệm của Ban giám đốc sở là chung tay cùng nhà trường để xử lý đúng quy trình, kiên quyết, không tạo điều kiện phát sinh ra những sai phạm mới. Phải chấn chính để có những giáo viên tốt, giáo án hay để các cháu hăng say học tập, gia đình tin tưởng giáo viên và nhà trường”, Bà Thu chỉ đạo.

 “Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP, Sở tạo điều kiện cho em Song Toàn được chuyển trường theo nguyện vọng, ngày thứ hai (9-4) sẽ hoàn tất thủ tục chuyển trường”, ông Nam cho hay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Thu nhấn mạnh: Nhà trường xử lý quá chậm khiến dư luận bất bình. Để sự việc xảy ra do trách nhiệm của người đứng đầu.

 

 

Lê Quang Huy

 

Bình luận (0)