Sự kiện giáo dụcTin tức

Vụ học sinh nghỉ học hàng loạt: Có thể bệnh lây qua đường tiếp xúc

Tạp Chí Giáo Dục

Nhân viên TTYTDP quận thực hiện việc sát khuẩn toàn trường vào sáng 25-10
Theo nhận định ban đầu của Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) TP.HCM, ít có khả năng các trẻ đang nghỉ bệnh là do bị ngộ độc thực phẩm. Mà dự đoán nhiều khả năng đây là một bệnh lây qua đường tiếp xúc.
83 trẻ đã trở lại lớp học
Theo bà Trịnh Thị Kiều Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (Q.12, TP.HCM), tính từ ngày 21 đến 24-10, toàn trường có 145 trẻ nghỉ học. Trong số đó, vào sáng 24-10, đã có 83 trẻ trở lại lớp học. Tuy nhiên cũng trong ngày này lại có 20 ca mắc mới.
Bà Trang cho hay, trong số 62 trẻ còn nghỉ học, chỉ có một trường hợp nhập viện do sốt và tiêu chảy, còn đa phần các bé đều được theo dõi tại nhà và đa phần trẻ đều có dấu hiệu thuyên giảm các triệu chứng mắc phải. Đặc biệt vào sáng 25-10, đại diện Phòng GD-ĐT quận và Ban giám hiệu cùng một số giáo viên của trường đã đến thăm, động viên đồng thời cập nhật thông tin tình trạng sức khỏe của từng em học sinh. Trong đó ưu tiên thăm những trẻ đã nghỉ học 3 ngày.
Bé Mai Hoa Anh Đào, HS lớp 54 là HS đầu tiên có biểu hiện sốt và được phụ huynh đón về vào sáng ngày 21-10 cũng là trường hợp đầu tiên được đoàn tới thăm. Bé Anh Đào cho đến thời điểm này sốt và ho đã giảm nhiều, nhưng vẫn còn bị tiêu chảy và thỉnh thoảng bị đau bụng. Phụ huynh của Đào cho hay em đã được xét nghiệm máu và siêu âm ổ bụng ở Bệnh viện Nhi đồng 1 nhưng không có phát hiện bất thường. Do đó bác sĩ cho bé về nhà để theo dõi thêm.
Đào cho hay mấy ngày trước khi bệnh, em đã chơi chung con ốc mượn hồn (một loại côn trùng chui vào vỏ ốc để sống – PV) với các bạn trong lớp. Cũng trong thời điểm đó, một số học sinh khối 5 cũng mua loại ốc này và chuột bạch ở gần cổng trường để đưa vào lớp chơi. Khi bị giáo viên phát hiện và tịch thu, một số em đã bỏ ốc và chuột vào trong cặp chứ không làm theo như lời giáo viên yêu cầu.
145 học sinh được điều tra dịch tễ tại nhà
Để đánh giá toàn diện tình hình hiện có và phối hợp triển khai công tác điều tra dịch tễ tại trường và cộng đồng, các cơ quan thuộc Sở Y tế TP gồm Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, TTYTDP, Phòng Nghiệp vụ y cùng các chuyên gia y tế của Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhiệt đới đã cùng có mặt tại trường vào sáng ngày 24-10. Tại đây bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc TTYTDP TP.HCM đã đưa ra nhận định đáng lưu ý rằng: “Tình hình diễn tiến của số trẻ bệnh hiện nay vẫn còn tiếp tục, chưa có dấu hiệu ngưng lại. Mặc dù chỉ có 20 trẻ mắc trong ngày 24, thấp hơn nhiều so với các ngày khác, nhưng theo phán đoán trẻ có thể sẽ còn nghỉ học tiếp”.
Theo bác sĩ Dũng, những triệu chứng của trẻ mắc thì đa phần liên quan đến hội chứng ở đường tiêu hóa bao gồm các triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn, ói, có kèm theo sốt hoặc không. Tuy nhiên qua phân tích và theo dõi diễn tiến hiện nay, ít có khả năng trẻ bị ngộ độc thực phẩm, mà có khả năng đây là một bệnh lây qua đường tiếp xúc. Chẳng hạn trẻ có thể bị lây qua đường phân hoặc đường dịch tiết. Khi trẻ đi vệ sinh lây qua đường phân, hoặc bị vọt bắn vào bàn tay rồi trẻ tiếp xúc qua đường ăn uống và có biểu hiện ở đường tiêu hóa kèm theo sốt hoặc không.
Tuy nhiên để cho nhận định trên đây được đầy đủ và việc xác định nguyên nhân được chính xác hơn, ngay trong chiều ngày 24 và sáng 25-10, TTYTDP quận 12 tiến hành điều tra dịch tễ đầy đủ ở tất cả 145 trẻ mắc bệnh tại nhà. Đồng thời TTYTDP TP cũng phối hợp với địa phương lấy một số mẫu phân hoặc mẫu trực tràng của trẻ. Các mẫu này sẽ được xét nghiệm tại Viện Pasteur để tìm thêm những nguyên nhân gây bệnh đường tiêu hóa.
Ngay thời điểm này, ngay sau khi kết thúc ngày học của học sinh từ chiều ngày 24 và ngày 25, TTYTDP quận 12 đã nhanh chóng sát khuẩn toàn trường bằng dung dịch sát khuẩn Cloramin B. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ nhanh chóng lắp đặt thêm các bồn rửa tay cho trẻ và yêu cầu trẻ tăng cường biện pháp vệ sinh bằng việc rửa tay thường xuyên, đặc biệt là rửa tay trước khi ăn tại trường cũng như khi ở nhà.
Bác sĩ Dũng lưu ý, ngoài việc tổng vệ sinh nhà trường, cũng cần tăng cường các biện pháp vệ sinh ở những nơi có nguy cơ như nhà vệ sinh. Đây là nơi cần phải thường xuyên khử khuẩn liên tục sau mỗi khi trẻ ra chơi để đảm bảo môi trường vệ sinh cho trẻ.
Bài, ảnh: Bích Vân 

Bình luận (0)