Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vụ mất trộm tại trường THPT Quang Trung (Thuỷ Nguyên-Hải Phòng): Sự im lặng khó hiểu!

Tạp Chí Giáo Dục

Tháng 7-2009, trường THPT Quang Trung (huyện Thuỷ Nguyên-Hải Phòng) xảy ra một vụ "mất trộm”: 247 triệu đồng để trong két sắt đã không cánh mà bay, trong khi két vẫn được khoá lại cẩn thận. Khó hiểu hơn, đã hơn hai năm trôi qua, cơ quan Công an (CA) huyện Thuỷ Nguyên ra quyết định "tạm đình chỉ điều tra”.
Phó Hiệu trưởng THPT Quang Trung Vương Đình Hường: "Két sắt không bị phá, chỉ bị mất niêm phong”
Vụ việc xảy ra vào tháng 7-2009, toàn bộ số tiền quỹ nằm trong két sắt trường THPT Quang Trung đã bị mất trộm. Vụ việc được báo cáo cơ quan điều tra CA huyện Thuỷ Nguyên, Sở GD&ĐT Hải Phòng. CA huyện Thủy Nguyên đã tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường, sau đó khởi tố vụ án. Đại diện Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng đã nhiều lần trực tiếp về trường làm việc xung quanh vụ việc này.
Ông Vương Đình Hường, người mới được bổ nhiệm là Phó Hiệu trưởng kiêm chủ tài khoản nhà trường cho biết, khi phát hiện mất trộm "Két sắt vẫn khoá, chỉ mất niêm phong bên ngoài”. Két sắt được để trong phòng thủ quỹ, bên cạnh là phòng vào điểm của giáo viên, hai phòng được ngăn bởi cửa kính. Muốn vào được nơi chứa két phải đi qua qua 3 lần cửa, gồm cả cửa gỗ lẫn cửa kính. Khi phát hiện mất trộm, cửa gỗ không bị phá, két sắt vẫn khoá, chỉ cửa kính ngăn 2 phòng là bị phá. Thông thường chìa khoá két và chìa khoá phòng giữ két chỉ Thủ quỹ mới được cầm; còn khoá cửa phòng ngoài chỉ Thủ quỹ và bảo vệ mới có.
Ban giám hiệu khi đó gồm ông Lê Duy Tuyến, Hiệu trưởng; các ông Vũ Xuân Tiến, bà Tạ Thị Hoa, bà Hoàng Thị Xuân Bền là Phó Hiệu trưởng. Hiện ông Tuyến và ông Tiến đã nghỉ hưu. Người nắm giữ chìa khoá két sắt, chìa khoá phòng khi đó là bà Nguyễn Thanh Hương (thủ quỹ kiêm văn thư). Sau khi vụ việc xảy ra, bà Hương thôi vị trí thủ quỹ, chỉ làm văn thư, chịu hình thức cảnh cáo Đảng, chậm tăng lương. Bà Hương và bảo vệ nhà trường là Hoàng Văn Tới vẫn công tác ổn định tại trường cho đến nay.
Theo một số giáo viên nhà trường phản ánh, sau khi xảy ra vụ việc, Hiệu trưởng Lê Duy Tuyến đã buộc trách nhiệm thủ quỹ Nguyễn Thanh Hương phải bồi thường số tiền trên. Nhưng vài tháng sau, bà Hương lại có đơn "tố” ngược Hiệu trưởng với vai trò liên đới "trách nhiệm người đứng đầu”, vụ việc từ đó rơi vào im lặng.
Xung quanh vụ việc, chúng tôi đã trao đổi với Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Hải Phòng Đỗ Văn Lợi. Theo ông Lợi, sự việc xảy ra từ năm 2009, trường đã báo cáo lên Sở, đích thân Phó GĐ Sở GD Hải Phòng Vũ Văn Trà đã nhiều lần về làm việc tại trường. "Tôi sẽ tiếp tục báo cáo sự việc lên lãnh đạo Sở. Từ đó đến nay tôi được biết CA huyện Thuỷ Nguyên vẫn vào cuộc điều tra. Sở hiện vẫn chờ kết quả từ phía CA”, ông Lợi nói.
Còn Trưởng CA huyện Thuỷ Nguyên Tạ Văn Phượng cho biết: "Chúng tôi đã tạm đình chỉ vụ án, lý do không tìm ra thủ phạm, thời hạn điều tra đã hết”. Lẽ nào vụ mất tiền trường nói trên cũng như mất… tiền chùa, nên không cá nhân nào phải chịu trách nhiệm?
Hoàng Anh Thắng
(PL)

Bình luận (0)