![]() |
| Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: IT |
Sáng 18-5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả giám định mẫu máu lần 2 đối với tài xế xe tải Võ Văn Quý, người gây ra vụ tai nạn thảm khốc hôm 7-5.
Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), mẫu máu thu của Võ Văn Quý gửi giám định không tìm thấy Ethanol và các chất ma túy thường gặp (gồm: Morphin, Heroin, Methamphetamin, MDMA, Ketamin, MAM-6). Đồng thời, qua giám định chiếc xe ô tô khách và ô tô tải, lực lượng chức năng không phát hiện sự cố kỹ thuật về phương tiện ở cả hai xe.
Liên quan tới vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đến sáng 18-5, còn 6 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Trong 6 người trên, tài xế xe tải Võ Văn Quý vẫn chưa qua cơn nguy kịch, 5 người còn lại sức khỏe chuyển biến tốt.
Trước đó, vào lúc 4 giờ 35 ngày 7-5, tại Km 1632+100 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách mang biển kiểm soát 18B-018.32 chở 44 hành khách lưu thông từ Bình Phước về Nam Định và xe tải mang biển kiểm soát 77C-139.37. Tại hiện trường, cả 2 chiếc xe đều biến dạng hoàn toàn và đều bị quay đầu 180 độ. Vụ tai nạn đã khiến 13 người tử vong và 32 người bị thương.
Nguyên nhân của vụ tai nạn được Công an tỉnh Gia Lai xác định, hoàn toàn là do tài xế xe tải tên là Võ Văn Quý, sinh năm 1990, trú tại Phù Cát, Bình Định. Quý đã điều khiển với tốc độ 105km/h, chạy ngược chiều trong đoạn đường một chiều có dải phân cách cứng và hạn chế tốc độ, tông trực diện vào xe khách. Trước khi gây tai nạn, Quý đã điều khiển xe tông gãy barie của trạm thu phí trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua dốc Hàm Rồng. Trên đường đi, Quý liên tục bấm còi inh ỏi và chạy với vận tốc lớn.
N.B


Bình luận (0)