Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Vụ “Thủ Thiêm”: Sớm đưa cán bộ sai phạm ra xử lý

Tạp Chí Giáo Dục

“Trong tháng 11 này, các cán b liên quan đến sai phm d án Khu đô th mi (KĐTM) Th Thiêm (Q.2) s phi làm kim đim. Kim đim xong, mc đ vi phm đến đâu thì x lý đến đó”, Bí thư Thành y TP.HCM Nguyn Thin Nhânkhng đnh ti bui tiếp xúc c tri Q.2 sáng 20-10.

Ti bui tiếp xúc c tri Q.2 sáng 20-10, Bí thư Thành y TP.HCM Nguyn Thin Nhân khng đnh s sm đưa các cá nhân sai phm ra x lý và ngưi dân Th Thiêm trình bày ý kiến (bên phải)

Không mong lãnh đo TP xin li na

Cử tri Cao Thanh Ca (P.Bình Khánh) bức xúc, phải đưa đại án KĐTM Thủ Thiêm vào chương trình họp Quốc hội sắp tới thì mới có thể đập tan được lợi ích nhóm tồn tại nhiều năm ở TP.HCM.

Ông Ca thẳng thắn: “Người dân chúng tôi không mong được xin lỗi mà yêu cầu những người gây ra sai phạm phải bị trừng trị. Bởi mỗi lần lãnh đạo TP xin lỗi là lại xát thêm muối vào vết thương người dân”.

Cử tri Nguyễn Văn Khương cho biết, 5 khu phố thuộc P.Bình An đều nằm ngoài quy hoạch dự án KĐTM Thủ Thiêm chứ không riêng 4,3ha thuộc khu phố 1. Trước kia, UBND Q.2 đã cưỡng chế sai vì chưa bao giờ công bố quy hoạch và không có quyết định thu hồi. Đề nghị cần truy tố trách nhiệm hình sự đối với các cán bộ Q.2 vi phạm.

Nằm trong diện di dời của dự án KĐTM Thủ Thiêm, cử tri Phạm Văn Thoai (P.Cát Lái) cho rằng: “Thiếu sót của UBND TP chính là chính sách sau tái định cư. Cuộc sống bây giờ của người dân Thủ Thiêm như thế nào, ai còn, ai mất, chính quyền TP có biết không? Dường như TP đã mang con bỏ chợ. Đề nghị Thanh tra Chính phủ phải thanh tra toàn diện, chi tiết vụ việc này”…

Cử tri Trần Thị Mỹ (P.An Khánh) tâm tư, 14 năm trước đây, Chính phủ đồng ý lập đoàn kiểm tra Thủ Thiêm đầy đủ. Nếu ý kiến của cử tri được giải quyết thấu tình đạt lý, TP chịu đối thoại, lắng nghe người dân thì sẽ không có những bức xúc như ngày hôm nay.

Tháng 11 công b nhng ngưi vi phm

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ: “Chúng tôi rất buồn, rất đau vì từng hộ dân, từng người phải chịu ảnh hưởng bởi dự án. Hôm nay chúng tôi tiếp xúc người dân Q.2 như lời hứa trước đây – “chừng nào sự việc Thủ Thiêm chưa giải quyết xong thì chúng tôi tiếp tục quay lại”…”.

Ông Nhân khẳng định, Chính phủ và TP đã làm rất nhiều việc để giải quyết vấn đề này theo trình tự. Từ tháng 5 đến tháng 10-2018, Thường vụ Thành ủy đã tổ chức họp 6 lần chỉ để tìm cách giải quyết vụ việc Thủ Thiêm. Chưa bao giờ cường độ làm việc lại nhiều như vậy. Họp nhiều lần nhằm tăng tốc giải quyết vấn đề, các cá nhân sai phạm sẽ được làm rõ và tiếp đến sẽ là tập thể.

Cụ thể, giữa tháng 5-2018, Thường vụ Thành ủy lập một tổ công tác do ông Phan Nguyễn Như Khuê dẫn đầu, làm rõ đời sống bà con tạm cư và các bức xúc, sau đó mời bà con dân tạm cư vào chung cư ở để giảm khó khăn. Trong số khoảng 100 hộ thì có hơn 40 hộ vào chung cư. Các hộ còn lại không vào vì cuộc sống ở chung cư không thuận tiện cho công việc buôn bán, kinh doanh. Đến ngày 26-5, Thường vụ Thành ủy tiếp tục họp và thành lập tổ công tác nghiên cứu kiến nghị của bà con liên quan đến các chính sách. Ngày 10-6, Thường vụ Thành ủy họp làm rõ và thông qua chính sách tạm cư, tái định cư, diện tích mỗi hộ 17m2. Cuộc họp ngày 13-7, tập trung trả lời rõ kiến nghị trong và ngoài ranh 4,3ha. Đồng thời giải quyết khiếu nại hiện trạng sử dụng đất không đúng; giải quyết việc chưa đồng tình đền bù; giải quyết vấn đề bà con chấp hành giao đất, nhận chung cư rồi nhưng vẫn băn khoăn.

Ngày 14-9, tiếp tục họp bàn về tiến độ giải quyết theo Thanh tra Chính phủ, rà soát lại những việc đã làm đến đâu. Ngày 11-10, Thường vụ Thành ủy họp nghe đề xuất chính sách của UBND TP về giá thuê nhà, mua nhà định cư. Qua đó điều chỉnh những mặt chưa phù hợp để bà con có thể mua hoặc thuê nhà.

Ông Nhân cho biết: “Lãnh đạo UBND TP sẽ tập hợp số hộ dân nằm ngoài ranh theo kết luận thanh tra, đền bù thiệt hại như thế nào, chính sách ra sao. Sau đó UBND TP sẽ trình Ban Thường vụ Thành ủy nghe và báo cáo HĐND. Dự kiến tháng 11 tới, HĐND sẽ họp chuyên đề này”.

Đồng thời, ông Nhân nhắc lại kết luận 3 nội dung TP đã thực hiện sai theo như quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thường vụ Thành ủy và Thường trực Ủy ban đều thấy trách nhiệm của mình và đang giải quyết, khắc phục sai phạm của lãnh đạo TP qua các thời kỳ. TP cũng yêu cầu các cá nhân liên quan đến các sai phạm phải kiểm điểm.

“Trong tháng 11 này, các cán bộ liên quan đến sai phạm phải làm kiểm điểm. Kiểm điểm xong, mức độ vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó. Trong quá trình làm thì Thanh tra Chính phủ cùng tham gia chứ không phải TP tự ý xử lý. TP cam kết cùng bà con giải quyết vụ việc theo hướng có lợi nhất có người dân. Và trong 3 tháng tới, tốc độ sẽ được đẩy nhanh”, ông Nhân nhấn mạnh.

Nguyn Trinh

Bình luận (0)