Tòa soạnThư đi – tin lại

Vụ Trường ĐH Hùng Vương: Bãi miễn chức hiệu trưởng để chấn chỉnh bất ổn

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 26-9, UBND TP.HCM đã cung cấp hồ sơ có liên quan đến việc không công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đối với ông Lê Văn Lý để Tòa án Nhân dân thành phố (TAND TP) xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
Trước đó, TAND TP có gửi văn bản đến UBND TP thông báo về việc thụ lý vụ án khởi kiện của ông Lê Văn Lý đối với quyết định hành chính của UBND TP. 
Bãi miễn chức là phù hợp, đúng mức
Khẳng định của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tại văn bản này, việc bãi miễn chức vụ hiệu trưởng đối với ông Lê Văn Lý là phù hợp, đúng mức đối với các hành vi vi phạm của ông Lý và là một biện pháp cần thiết để chấn chỉnh tình hình bất ổn tại trường.
Vì vậy, UBND TP đã ban hành quyết định ngày 14-6-2013 về việc không công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM đối với ông Lê Văn Lý.
Được biết, Trường ĐH Hùng Vương được chuyển đổi sang loại hình tư thục ngày 19-5-2010. Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Đặng Thành Tâm. Ông Lê Văn Lý giữ chức vụ Hiệu trưởng. Theo UBND TP, Hội đồng quản trị trường đã có những mâu thuẫn nội bộ sâu sắc, kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của chính trường và dẫn đến quyền lợi của sinh viên – học sinh không được đảm bảo. UBND TP đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành thanh tra và có nhiều biện pháp xử lý nhưng chưa giải quyết dứt điểm được vụ việc.
Căn cứ đề xuất của Hội đồng quản trị về việc bãi miễn chức vụ hiệu trưởng đối với ông Lê Văn Lý; sau khi xin ý kiến Bộ GD-ĐT và Thành ủy TP.HCM, UBND TP đã ban hành quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 14-6-2013 không công nhận ông Lý giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương. Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định, ông Lý không chấp hành việc giao con dấu và nhiệm vụ hiệu trưởng cho Hội đồng quản trị hiện hành mà cùng với cộng sự tiếp tục có nhiều hành vi chống đối, làm tình hình bất ổn tại trường càng trầm trọng. Bên cạnh đó, ông Lý đã gửi đơn khởi kiện đến TAND TP yêu cầu hủy quyết định nói trên.
Chuyển 1.460 sinh viên sang trường khác
Trước đó, ngày 25-9, UBND TP cũng đã gửi văn bản đề nghị Bộ GD-ĐT chấp thuận và có ý kiến chỉ đạo việc cho Trường ĐH Sài Gòn và một số trường ĐH khác có đào tạo các ngành, chuyên ngành phù hợp với ngành mà sinh viên năm cuối của Trường ĐH Hùng Vương đang theo học để phối hợp tổ chức thi, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và cấp bằng cho các em.
Có đề nghị này vì Trường ĐH Hùng Vương hiện không tổ chức thi và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 1.460 sinh viên do con dấu đang bị nhóm ông Lê Văn Lý chiếm giữ bất hợp pháp.
Được biết, Hội đồng quản trị tại trường hiện chia thành hai nhóm. Nhóm ông Đặng Thành Tâm được công nhận hợp pháp, thống nhất việc Hội đồng quản trị cử bà Tạ Thị Kiều An làm Hiệu trưởng tạm quyền (đã chuẩn bị hồ sơ tổ chức thi và bảo vệ tốt nghiệp cho sinh viên nhưng không có con dấu để đóng). Nhóm ông Lê Văn Lý vẫn giữ và quản lý con dấu bất hợp pháp. Cả hai nhóm không thể hợp tác tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên.
Trong khi đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội (Bộ Công an) đã tiến hành kiểm tra việc bảo quản, sử dụng con dấu của trường nhưng không thực hiện được vì thiếu sự hợp tác của người giữ con dấu là ông Ngô Đình Linh…
Cùng ngày 25-9, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga trong văn bản gửi UBND TP.HCM cũng đã cho biết, bộ chấp thuận đề nghị chuyển sinh viên năm cuối Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM sang các trường ĐH khác trên địa bàn để tổ chức thi, bảo vệ khóa luận và cấp bằng tốt nghiệp. Đồng thời, bộ đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo điều kiện giúp Trường ĐH Hùng Vương liên hệ với các trường ĐH có ngành đào tạo phù hợp với ngành các sinh viên này học để tiếp nhận và tổ chức thi, cấp bằng.
Hiện, có trên 5.000 sinh viên đang theo học tại Trường ĐH Hùng Vương. Riêng trong năm học 2013-2014, số sinh viên theo học chủ yếu là năm thứ 3 và 4. Cũng có gần 100 sinh viên Lào đang theo học tại đây.
Mê Tâm

Bình luận (0)