Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vướng vòng lao lý vì… bói toán

Tạp Chí Giáo Dục

Sau khi sát hại bạn thân với mục đích làm vật thế thân cho mình, Trần Thị Thêm (SN 1982, trú tại xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã bị cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang khởi tố về tội giết người. Vụ án là hồi chuông cảnh báo tình trạng mê tín dị đoan một cách mù quáng, gây tổn hại đến sinh mạng của người khác.

Nhiều người vướng vào vòng lao lý vì tin lời bói toán

Vướng vòng lao lý

Ngọn nguồn sâu xa của vụ án xuất phát từ tâm lý lo sợ của người phụ nữ làm nghề bán cá được hàng xóm láng giềng đánh giá là người hiền lành, sống chan hòa với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây gia đình chồng của Trần Thị Thêm liên tục có người qua đời, đa phần chưa đến 60 tuổi khiến đối tượng lo sợ. Để giải tỏa nỗi ám ảnh, Thêm đã tìm thầy bói để tìm lời giải đáp. Theo lời thầy “phán”, sau lần cải mộ này, hoặc là có người chết, hoặc là phải có hình nhân thế mạng. Vì sợ sẽ có thêm người chết sau khi cải mộ nên Thêm đã chuẩn bị hung khí nhưng không dám ra tay sát hại người thân trong gia đình. Sau nhiều ngày cân nhắc, suy tính, người phụ nữ này nhắm tới người bạn thân cùng đi bán cá là chị Vũ Thị Ngà (39 tuổi) và lên kế hoạch sát hại. Khoảng 3 giờ ngày 18-12, Thêm mang theo một con dao và đi xe máy đến nhà chị Ngà để rủ bạn cùng đi chợ mua cá. Đến đoạn đường vắng ở thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý), đối tượng đã dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống và tử vong sau đó.

Gây án xong, Thêm lấy trang sức của bị hại và hung khí ném xuống hồ để tạo hiện trường giả, rồi trở về báo với gia đình nạn nhân là cả hai đã bị cướp giữa đường và Ngà đã bị sát hại do chống cự. Sau khi gây án, Thêm có dấu hiệu hoảng loạn, có ý định tự sát nhưng được người nhà can ngăn và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bố chồng của nạn nhân cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị Thêm muốn đến thắp hương cho người đã khuất, nhưng gia đình chị Ngà không đồng ý với lý do: “Làm như vậy chỉ làm tăng nỗi đau cho những người ở lại. Mọi việc cứ chờ pháp luật giải quyết”. Theo lời chị dâu của chồng bị can, gia đình có làm lễ, lập đàn giải hạn với hy vọng cắt những vận không may đến với gia đình. Từ lúc làm lễ giải hạn đến nay, các thành viên không nghĩ đến chuyện coi bói và mọi việc đang rất bình thường. Còn việc Thêm đi xem bói cũng không tiết lộ với bất kỳ ai. Thông tin về vụ án, Đại tá Trần Văn Hải (Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, qua quá trình thu thập lời khai nhân chứng cùng kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã xác định Thêm là hung thủ. Vào ngày 24-12-2018, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Thị Thêm về tội giết người.

Hệ lụy khôn lường

Kết luận điều tra ban đầu, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang xác định động cơ của Thêm là giết người, sau đó tìm cách phi tang hung khí và nữ trang của nạn nhân để tạo hiện trường giả của một vụ cướp của giết người nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình. Hiện tại đơn vị điều tra đang làm rõ dấu hiệu vi phạm của người đã xem bói dẫn đến việc nữ nghi phạm ra tay sát hại bạn mình. Theo nhận định của giới luật sư, hành vi giết người thế mạng của Trần Thị Thêm đã cấu thành tội giết người, được quy định tại điểm n, khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Bên cạnh đó, hành vi dựng hiện trường giả để qua mắt cơ quan chức năng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, quy định tại khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự: “Có hành động xảo quyệt hoặc hung hãn nhằm trốn tránh hoặc che giấu tội phạm”. Đối với người bói toán, nếu có căn cứ xác định người này là nguyên nhân khiến bị báo sát hại người khác để thế mạng, thì thầy bói phải chịu trách nhiệm đồng phạm về tội giết người với vai trò là người xúi giục theo quy định tại điều 17 Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp người này đã bị phạt hành chính về hành vi hoặc đã bị kết án về tội mê tín, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị xử lý hình sự về tội hành nghề mê tín, dị đoan theo điều 320 Bộ luật Hình sự.

Tiến sĩ Võ Văn Nam (giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM) lưu ý, xem tương lai hoặc hậu vận của con người ra sao, là một lĩnh vực khoa học về tiên đoán, dự báo tương lai sắp tới. Tuy nhiên, hiện nay không mấy người nghiên cứu một cách nghiêm túc về mặt khoa học của lĩnh vực này, mà đa phần những người hành nghề bói toán, hoặc những tụ điểm coi bói thường là “bói ra ma, quét nhà ra rác”. Mục đích của những người này chỉ là lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi cá nhân. Trong khi “khách hàng” lại trở thành nạn nhân vì hao tiền tốn bạc, bị ảnh hưởng về thể chất, tâm lý, tinh thần khi nghe thầy phán “năm nay chủ nhân sẽ gặp hạn, thất bại, tai ương…”. Thậm chí có khi còn ảnh hưởng đến mối quan hệ đối với những người xung quanh, khiến ta “biến bạn thành thù” chỉ vì tin lời thầy bói phán.

Vũ Phương

 

Bình luận (0)