Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Vượt khó nuôi 7 người con thành đạt

Tạp Chí Giáo Dục

Vợ chồng thầy Mau (giữa) trong ngày cưới của con gái

Nhiều lớp học trò gọi thầy với cái tên thân thiện nhưng cũng đầy sự trân trọng, kính yêu: “Bố Mau” bởi tên thật của thầy là Võ Đại Mau, nguyên là một giảng viên ĐH rất tận tâm với nghề, một nhà biên soạn hàng loạt sách lĩnh vực toán học tài hoa, vui tính.
Thầy Võ Đại Mau sinh năm 1937, tại Thừa Thiên – Huế. Năm 1962, thầy dạy ở Trường Trung học tư thục Mai Khôi và quen với một nữ giáo viên cùng trường xinh đẹp tên Công Huyền Tôn Nữ Thị Hồng (sinh năm 1944). Sau một thời gian tìm hiểu, yêu nhau, hai người đã quyết định đi đến hôn nhân. Những người con của họ lần lượt ra đời trong sự thiếu thốn nhưng đều học rất giỏi, ngoan ngoãn, hiếu thảo, hòa thuận. Thầy nhớ lại: “Thời gian mới chuyển vào TP.HCM sinh sống, cả gia đình 9 người phải sống trong một căn nhà bề rộng 2,2m, bề dài 9m. Không thể kể hết những khó khăn mà chúng tôi đã vượt qua trong thời gian này. Nhiều hôm chúng tôi phải nhịn đói để có tiền mua sữa cho con. Đó là chưa kể đến những lúc con bệnh, phải chạy vạy khắp nơi mượn tiền chữa trị. Có hôm, cả nhà phải ăn cơm với nước mắm kho quẹt và rau muống. Thậm chí, những lúc đi ngang qua chỗ bán bánh bao, con đòi mua một cái ăn mà tôi đành phải nuốt nước mắt làm ngơ vì không đủ tiền. Thấy nhà quá nghèo, nhiều lần các con xin nghỉ học để giúp đỡ gia đình nhưng chúng tôi kiên quyết không cho, dù cực khổ đến đâu cũng phải cho các con ăn học đến nơi đến chốn”. Nhưng “khéo ăn thì no, khéo co thì ấm”, không phụ lòng hy sinh của ba mẹ, 7 người con của thầy đều học tập hết sức mình. Hiện, tất cả đều thành đạt, có vị trí cao trong xã hội. Trong đó, anh Võ Đại Hoài An (sinh năm 1977) và Võ Đại Hoài Phúc (sinh năm 1982) hiện là hai nhạc sĩ nổi tiếng trong giới trẻ, đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá. Anh Hoài An cho biết: “Ngoài sáng tác nhạc, làm huấn luyện viên võ thuật, tôi còn có thêm một sự thừa hưởng từ ba tôi, đó là viết sách. Ba có thói quen dùng việc viết sách như một cách chia sẻ kiến thức và cảm xúc. Tôi cũng vậy”. Những quyển sách của Hoài An được độc giả đón nhận nồng nhiệt như: Kỹ thuật thực hành và tự học, Kỹ thuật côn nhị khúc, Tự vệ dành cho phái nữ…
Trước khi nghỉ hưu, thầy Mau là giảng viên môn toán của Trung tâm Bồi dưỡng Bách khoa và Trung tâm Luyện thi ĐH Sư phạm TP.HCM. Ngoài thời gian đi dạy, thầy còn biên soạn rất nhiều sách toán – hóa có giá trị. 36 phương pháp giải phương trình và bất phương trình đại số, Phương pháp giải phương trình lượng giác; Bất phương trình, hệ bất phương trình vô tỉ; Hướng dẫn học tốt toán 6 (Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6; Học tốt hóa học 9
Được nhìn thấy tất cả các con có nghề nghiệp, giúp ích cho đời, thầy và cô thực sự mãn nguyện. Vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, căn nhà của họ trong con hẻm đường Lê Quang Định, Bình Thạnh, TP.HCM tràn ngập niềm vui tiếng cười vì các con, cháu đã tập hợp về đây ăn bữa cơm gia đình. “Niềm vui này sẽ giúp chúng tôi sống lâu hơn” – thầy bảo thế. Liên tục nhiều năm liền, gia đình thầy đạt danh hiệu “Gia đình nhà giáo văn hóa” cấp quận, cấp TP.
Bài, ảnh: MINH PHÚC

Bình luận (0)