Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Vượt qua nỗi đau TNGT

Tạp Chí Giáo Dục

Nhm tiếp tc thc hin chui hot đng hưng ng “Ngày thế gii tưng nim các nn nhân t vong do tai nn giao thông” năm 2018, vào ngày 13-11, Ban ATGT TP cùng các ban ngành đã t chc đoàn thăm hi, đng viên các nn nhân hoc gia đình có nn nhân t vong do TNGT có hoàn cnh khó khăn.

Ông Nguyn Ngc Tưng trao quà cho nn nhân b TNGT Nguyn Văn Dũng

ng nh ngưi đi, vì ngưi li

Trên cơ sở xét chọn danh sách do ban ATGT các quận huyện đề xuất, Ban ATGT TP đã thành lập 2 đoàn công tác thăm hỏi 27 trường hợp nạn nhân và gia đình có người bị TNGT tử vong trên địa bàn các quận huyện. Trong vai trò là Trưởng đoàn, ông Nguyễn Ngọc Tường (Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP) cùng với đại diện các cơ quan ban ngành của TP, Phòng CSGT đường bộ – đường sắt, CSGT đường thủy, chính quyền địa phương, ban ATGT quận huyện đã đến thăm 17 trường hợp trên địa bàn quận 6, huyện Bình Chánh và quận Tân Phú. Bên cạnh sự thăm hỏi và động viên tinh thần, vị lãnh đạo Ban ATGT TP đã trao tặng cho mỗi trường hợp một phần quà (2 triệu đồng), đại diện chính quyền địa phương cũng trao tặng phần quà bằng hiện kim nhằm thể hiện tình tương thân tương ái, chia sẻ với hoàn cảnh của các nạn nhân và thân nhân của người đã khuất.

Xúc động trước sự quan tâm của đoàn thăm, bà Dương Ngọc Việt (ngụ H20 cư xá Phú Lâm B, phường 13, quận 6) vừa đưa tay quệt nước mắt vừa kể về hoàn cảnh thương tâm của cháu ngoại bà là em Trịnh Gia Huy (hiện là học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Đặng Nguyên Cẩn). Vào ngày 24-21-2017, Huy bị TNGT khi cùng mẹ đi thăm người thân ở Long An, trên đường về thì bị một chiếc xe tải gây tai nạn khiến mẹ em tử vong tại chỗ, còn Huy bị gãy hai chân, bể xương chậu, hậu môn và bộ phận sinh dục bị tổn thương nặng nề, biến dạng. Nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng ngưng tim, nhưng nhờ được các bác sĩ cấp cứu kịp thời nên em được bảo toàn mạng sống sau ca phẫu thuật 6 giờ đồng hồ. Trải qua 3 lần phẫu thuật với chi phí lớn khiến gia đình em lâm vào cảnh khó khăn, bà ngoại đã lớn tuổi không còn lao động được, trong khi cha em làm nghề giao hàng thu nhập thấp. Đến nay sức khỏe em đã hồi phục nhưng vẫn đang điều trị tái tạo bộ phận sinh dục. Là học sinh khá vào năm lớp 1, Huy cho biết “em sẽ cố gắng học giỏi để sau này lớn lên có thể kiếm tiền nuôi bà ngoại và nuôi cha”.

Là một trong số nạn nhân bị di chứng nặng nề do TNGT, ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1967, ngụ địa chỉ A2/29b ấp 1, xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh) hiện đang trong tình trạng “lúc nhớ lúc quên” do bị chấn thương sọ não khi bị xe tông vào năm 2017. Từ ngày ông Dũng bị tai nạn, cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khó khăn, con gái lớn phải ở nhà chăm sóc cha. TNGT không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế gia đình nạn nhân, mà còn để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người ở lại. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Đua (ngụ B12/9 ấp 2, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh). Vợ chồng ông Đua có duy nhất đứa con trai 14 tuổi, khi vợ ông là bà Võ Thị Bảy chở con đi học vào ngày rằm tháng 5, thì bị xe container gây tai nạn khiến cả hai đều tử vong. Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, nay càng buồn thảm vì tiếng cầu kinh sớm chiều. Không cầm được nước mắt khi kể về sự ra đi của vợ con, ông Đua run run đưa tay đón nhận món quà được đoàn trao tặng và cảm ơn đoàn thăm với giọng nói đứt quãng.

Xây dng ý thc cho ngưi tham gia giao thông

Trong vai trò là người đại diện chính quyền phối hợp với đoàn thăm, ông Phan Minh Thuận (Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh) cho biết, hầu hết các hộ gia đình bị TNGT trên địa bàn đều thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Do đó chính quyền địa phương rất cảm kích trước sự quan tâm của Ban ATGT TP, các sở ban ngành TP trong công tác thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình thân nhân và nạn nhân. Không chỉ quan tâm đặc biệt đến những gia đình có người thân thương vong do TNGT, UBND xã Bình Chánh còn chú trọng đến công tác tuyên truyền nhằm xây dựng ý thức tham gia giao thông cho người dân trên địa bàn bằng nhiều chương trình, hành động thiết thực. Theo ông Phan Minh Thuận, trong năm vừa qua UBND xã Bình Chánh đã tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền về ATGT trong nhân dân. Trong đó, sinh hoạt của các tổ nhân dân, khu phố đều được lồng ghép nội dung tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cảnh báo nguy cơ gây tai nạn và những biện pháp phòng ngừa TNGT, góp phần nâng cao ý thức chấp thành pháp luật về giao thông cho người dân một cách rộng khắp. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATGT trong các cuộc họp của mặt trận và đoàn thể; tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền bằng panô, băng rôn, áp phích trên toàn địa bàn; chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra thường xuyên trên tất cả các tuyến đường nhằm góp phần giảm thiểu TNGT trên toàn địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Tường lưu ý, sau đợt thăm các trường hợp nạn nhân bị TNGT cho thấy, phần lớn các nạn nhân bị TNGT là do bị người khác gây ra. Trong đó có trường hợp điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, một số ít không đảm bảo về sức khỏe hoặc do ý thức của một số người tham gia giao thông chưa chấp hành tốt pháp luật về giao thông nên dẫn đến tai nạn như chạy quá tốc độ, lưu thông không đúng làn đường, chuyển hướng sai quy định. Do đó, nhằm đảm bảo ATGT, người tham gia giao thông cần chấp hành tốt pháp luật giao thông, làm chủ tốc độ, tuyệt đối khi “đã sử dụng rượu bia thì không lái xe” nhằm đảm bảo an toàn cho mình và cho người cùng tham gia giao thông. Đặc biệt trước tình trạng đa phần những gia đình có nạn nhân bị TNGT đều có hoàn cảnh khó khăn, phải gánh chịu nỗi đau di chứng hoặc mất người thân, Ban ATGT TP kêu gọi các mạnh thường quân, người dân cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ, nhằm giúp họ vượt qua nỗi đau và sống bình an trong những tháng ngày sắp tới.

Bài, nh: Vũ Phương

Bình luận (0)