Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Xã hội phải cùng bắt tay giải quyết

Tạp Chí Giáo Dục

Một số em học sinh thi rớt ĐH bị khủng hoảng về tinh thần đều xuất phát từ yếu tố bên ngoài (gia đình, xã hội) và cả do bản thân các em. Các em quá sốc vì không chấp nhận sự thật, đánh giá mình quá tệ… Cảm xúc này đến đột ngột nên có thể dẫn đến suy sụp. Ngoài ra, còn có những nguyên nhân khác như truyền thống gia đình, dòng họ có nhiều người đỗ đạt cao hay đánh giá từ bạn bè, xã hội… cũng là áp lực đối với các em.
Để giúp con vượt qua cú sốc này, trước hết phụ huynh nên tránh đề cập sự thất bại, tránh chì chiết con và cũng không nên dùng biện pháp khuyên nhủ vì càng khuyên có em lại càng cảm thấy xấu hổ hơn. Gia đình và bản thân các em không nên phản ứng thái quá trước sự thất bại mà phải cùng nhau bàn bạc để tìm hướng tiếp theo bởi vẫn còn nhiều trường ĐH tuyển sinh khá nhẹ nhàng, hoặc có thể các em sẽ học tiếp hệ trung cấp… Bởi vì hiện có rất nhiều học sinh thành công trên con đường này. Nếu phụ huynh cảm thấy con mình gặp phải cú sốc quá lớn, gia đình và bản thân các em không thể giải quyết được thì nên tìm đến các chuyên gia tâm lý để được trợ giúp.
Việc một số em bị suy sụp tinh thần sau khi thi rớt ĐH năm nào cũng xảy ra và trở thành một hiện tượng, theo tôi không nằm ở vấn đề cá nhân mà cả xã hội phải cùng bắt tay giải quyết. Xã hội hiện nay vẫn còn quá coi trọng bằng cấp, việc tổ chức thi cử, đánh giá vẫn còn khá nặng nề gây ra nhiều áp lực cho các em. Nếu giảm bớt được những điều này, chắc chắn việc thi đậu hay rớt ĐH đối với các em sẽ trở nên nhẹ nhàng như học sinh ở các nước có nền giáo dục phát triển khác.
Ngô Minh Uy
(Giám đốc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Sông Phố)

Bình luận (0)