Sự kiện giáo dụcTin tức

Xâm hại trẻ: Những con số báo động

Tạp Chí Giáo Dục

Cứ 4 bé gái thì có 1 bé bị xâm hại, 6 bé trai có 1 bé bị xâm hại. 80% thủ phạm là cha mẹ, 6% là họ hàng, 5% là anh chị em họ và chỉ có số ít là người lạ. 35% bé gái bị xâm hại lớn lên vẫn tiếp tục chịu bi kịch này.

Đó là những con số đáng báo động về nạn xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam vừa được đưa ra trong triển lãm “Dáng hình âm thanh” thuộc dự án That’s Enough của Tổ chức OpenM, một tổ chức phi chính phủ hoạt động vì trẻ em Việt Nam, đặc biệt trong việc phòng chống nạn ấu dâm.

Để có được những con số đó, là cuộc hành trình đi khắp các tỉnh thành từ TP.HCM đến Vĩnh Long, Kiên Giang, Cà Mau… để tìm hiểu, lắng nghe những chia sẻ đầy cùng cực của nạn nhân bị ấu dâm, quá trình nước mắt đi tìm công lý của gia đình các nạn nhân. “Toàn bi kịch và sự tan vỡ. 10 câu chuyện là 10 số phận khác nhau nhưng đều có điểm chung là bi kịch. Nạn nhân của nạn ấu dâm thường là các bé độ tuổi từ 4 tuổi trở lên. Tuy nhiên, càng ngày độ tuổi đó càng bị thu hẹp lại”, Đại diện OpenM chia sẻ.

Nhóm dự án mong muốn sẽ góp được tiếng nói để cảnh báo xã hội trong việc phòng và tránh nạn xâm hại trẻ.

Yến Hoa

Bình luận (0)