Khoa học - Công nghệ

Xây dựng Cần Thơ thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 28-10-2025, Ban Chỉ đạo TP.Cần Thơ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội thảo khoa học “Tham vấn các nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số TP.Cần Thơ”.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và lãnh đạo các sở ngành; VCCI chi nhánh ĐBSCL; các chuyên gia, ban giám hiệu các viện, trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp vùng ĐBSCL.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Thành ủy, cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị, TP.Cần Thơ đã và đang chú trọng triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục… từng bước xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, trung tâm ĐMST, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Thành ủy, phát biểu khai mạc

Trong quá trình triển khai, TP mong nhận được sự đồng hành, tư vấn và phản biện của các nhà khoa học trong và ngoài nước để hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống người dân; đồng thời kiến tạo nền tảng để Cần Thơ bứt phá, trở thành trung tâm động lực vùng ĐBSCL trong giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo”.

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung đóng góp ý kiến, thảo luận xoay quanh các nội dung như: Xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài. Đề xuất giải pháp phát triển hạ tầng dữ liệu, viễn thông, trung tâm dữ liệu; ứng dụng công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, AI, IoT, Big Data trong quản lý đô thị, môi trường và nâng cao chất lượng sống. Kiến nghị chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm; phấn đấu đến năm 2030 kinh tế số đạt 30% GRDP và năm 2035 đạt 40%, hướng tới xây dựng Cần Thơ thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng. Các biện pháp để TP có thể đổi mới giáo dục đại học; xây dựng trung tâm đào tạo AI, chip, vi mạch; phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học… để Cần Thơ trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và ĐMST của ĐBSCL.

Một trong các giải pháp cụ thể là “Hình thành hạ tầng lưu trữ, điện toán đám mây, tính toán đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đề xuất các chính sách thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu tại TP.Cần Thơ” của Công ty viễn thông Mobifone. Theo ThS. Trương Trung Trang: “Để hình thành hệ thống Trung tâm dữ liệu (Data Center) và hạ tầng điện toán đám mây (Cloud Infrastructure) đạt tiêu chuẩn quốc tế, TP.Cần Thơ cần triển khai đồng bộ chính sách quy hoạch – hạ tầng – năng lượng – ưu đãi đầu tư – nhân lực – hợp tác quốc tế. Những chính sách này không chỉ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước, mà còn phải đủ hấp dẫn để thu hút các tập đoàn toàn cầu như AWS, Google, Huawei, Microsoft, Sojitz, Keppel, NTT, ST Telemedia… đầu tư xây dựng DC/Cloud Region tại vùng ĐBSCL”.

Các đồng chí lãnh đạo TP.Cần Thơ và các chuyên gia, cùng lãnh đạo các viện, trường

Đồng quan điểm, Thượng tá Trần Văn Bình – Phó Giám đốc Viettel Cần Thơ khẳng định: “Nếu có hạ tầng tốt, TP.Cần Thơ sẽ trở thành đơn vị dẫn đầu công nghệ số của vùng. Trước mắt, TP tập trung phát triển hạ tầng số; trong đó mở rộng phủ sóng băng thông rộng 5G và 5G trở thành nền tảng cho các dịch vụ kinh tế – xã hội số chuyên sâu; và bắt đầu thử nghiệm công nghệ 6G bằng cách chuẩn bị hạ tầng cho thế hệ 6G với tốc độ và hiệu năng cực cao, đưa Cần Thơ trở thành “TP số của vùng”.

Dưới góc độ giáo dục – đào tạo, GS.TS Trần Ngọc Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ trình bày giải pháp kết nối và phát triển mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước phục vụ phát triển khoa học, công nghệ và ĐMST tại TP.Cần Thơ. Ngoài ra, với thế mạnh là có nguồn nhân lực ưu tú kết hợp cơ sở vật chất hiện đại cùng các mô hình đã chứng minh hiệu quả cao trong thực tiễn, như mô hình “Liên kết 3 nhà: Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp” trong các hoạt động của trường, đặc biệt là đào tạo; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ,… ĐH Cần Thơ đang nỗ lực thực hiện vai trò tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp chiến lược, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực: Ngoài đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, trường đang chuẩn bị mở ngành đào tạo “Đường sắt tốc độ cao” để cung ứng nguồn nhân lực cho mục tiêu của Chính phủ: Đến năm 2030, ĐBSCL sẽ có hàng trăm kilômét đường sắt tốc độ cao…

Ông Nguyễn Văn Khởi – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ kết luận hội thảo

Phát biểu kết thúc hội thảo, ông Nguyễn Văn Khởi – Phó Chủ tịch UBND trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp tâm huyết của các đại biểu và cho biết: Những khuyến nghị này sẽ là cơ sở quan trọng để TP nghiên cứu, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hoạt động thời gian tới: “Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tiếp thu các đề xuất, các giải pháp phù hợp, qua đó tham mưu Thành ủy, UBND TP định hướng, đề ra các giải pháp, chỉ đạo sát hợp về phát triển khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số, góp phần quan trọng vào mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, dẫn dắt cả vùng” – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ lưu ý.

Đan Phượng

Bình luận (0)