Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư TP. Cần Thơ với chủ đề “Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển” vào chiều 10-8. Tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan ban ngành, các tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế và trên 400 doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư (NĐT) trong và ngoài nước.
![]() |
| Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị |
Tại Hội nghị, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đã báo cáo kết quả thu hút đầu tư và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; Giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội hợp tác đầu tư của TP trên các lĩnh vực. Theo đó, có 54 dự án trọng điểm mời gọi đầu tư với tổng số vốn gần 124.000 tỷ đồng, trong đó có 22 dự án đầu tư ngay với tổng vốn khoảng 82.000 tỷ đồng. Cũng theo ông Thống, ngày 7-8 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP.Cần Thơ.
Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận 3 chủ đề: Phát triển trung tâm dịch vụ; Nông nghiệp hiệu quả cao và Phát triển Khoa học – Công nghệ. Trong đó lãnh đạo các Bộ, ngành và các NĐT trong và ngoài nước đã đề xuất nhiều kiến nghị tâm huyết để góp phần đưa TP phát triển. Cụ thể là kiến nghị tăng tốc triển khai các dự án giao thông nội vùng, hệ thống cầu đường và các dự án trọng điểm để kết nối Đồng bằng Sông Cửu Long với TP.HCM; Mở thêm các đường bay quốc tế tại cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ’ Có biện pháp hiệu quả chống xâm nhập mặn, tăng cường hệ thống thủy lợi nội đồng; Quan tâm, phát triển hơn nữa GD-ĐT, dạy nghề theo hướng chuyên nghiệp,…góp phần đưa Cần Thơ trở thành địa chỉ tin cậy, hấp dẫn của các DN và NĐT.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm máy động lực và Nông nghiệp |
Dịp này, TP. Cần Thơ đã tôn vinh các DN có đóng góp đầu tư tại địa phương, trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 DN, với tổng giá trị gần 8.000 tỷ đồng; ký kết Văn bản thỏa thuận hợp tác với 19 NĐT với tổng vốn trên 85.000 tỷ đồng.
Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân của Cần Thơ. Những thành quả đạt được trên các lĩnh vực đã đưa Cần Thơ trở thành thành phố dẫn đầu khu vực. Thủ tướng đồng ý sẽ mở rộng sân bay Quốc tế và cảng Cần Thơ cũng như triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm để tạo cho Cần Thơ diện mạo mới trong tương lai gần. “Những mục tiêu này, bên cạnh ngân sách nhà nước, phải có sự tham gia của các DN và NĐT, đặc biệt là những dự án được ký kết tại Hội nghị. Tôi mong TP.Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong điều hành, và quản lý tốt hơn quy hoạch, tạo mặt bằng sạch cho NĐT. Chính phủ rất coi trọng những NĐT chân chính, đặc biệt quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của DN, tạo môi trường an ninh trật tự, an toàn cho hoạt động của NĐT cả nước nói chung và Cần Thơ nói riêng. Đồng thời cương quyết xử lý những NĐT có ý đồ đen tối, trục lợi, hủy hoại môi trường…”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý.
![]() |
| Ông Võ Thành Thống ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư với doanh nghiệp và nhà đầu tư |
“Mong các ngân hàng tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho các DN và NĐT. Theo quy hoạch, đến năm 2025 Cần Thơ sẽ là thành phố trung tâm của vùng về các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, giáo dục, y tế, khoa học,…là TP cửa ngõ của lưu vực sông Mekong. Vị trí này nhắc nhở Cần Thơ phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa. Các tổ chức xã hội, cộng đồng, DN và NĐT hãy đồng hành để Cần Thơ trở thành TP trung tâm, TP đáng sống của Đồng bằng Sông Cửu Long”, Thủ tướng nhấn nhấn mạnh.
Đan Phượng




Bình luận (0)