Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển kinh tế văn hóa của vùng ĐBSCL

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 11-12-2025, TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2025 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28-12-202 của Thành ủy về phát triển văn hóa TP.Cần Thơ giai đoạn 2021-2030.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp phát biểu tại hội nghị 

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TP.Cần Thơ đã thực sự trở thành cuộc vận động lớn, nhận được sự hưởng ứng và tham gia của các tầng lớp nhân dân… Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (trước đây là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”) ngày càng có sự chuyển biến về “chất”. Đến nay toàn TP có 250 điểm và 1.380 mô hình hoạt động hiệu quả; góp phần tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội, như: Động viên, khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe…

Ngày 28-12-2021 Thành ủy Cần Thơ ban hành Đề án số 07-ĐA/TU về phát triển văn hóa TP.Cần Thơ giai đoạn 2021-2030, trong đó đề ra 11 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển văn hóa đến năm 2030.

Lãnh đạo TP trao Bằng khen cho các tập thể

Sau 5 năm đề án được ban hành, TP đã đạt nhiều thành quả trên các lĩnh vực, như: Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hóa từng bước đi vào nền nếp, TP hiện có 108 di tích được xếp hạng, 15 loại hình di sản văn hóa phi vật thể được công nhận (trong đó nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ được UNESCO ghi danh). Các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả tích cực, với hơn 94% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% ấp, khu vực đạt chuẩn văn hóa; gần 500 tập thể và 1.000 cá nhân được khen thưởng.

Cần Thơ đạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan, hội diễn. Đặc biệt, cuộc thi Cải lương Mộc quán – Nguyễn Trọng Quyền được phục hồi và nâng cấp thành cuộc thi cấp quốc gia. Các chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của địa phương và đất nước ngày càng được chú trọng; hoạt động văn học, nghệ thuật quần chúng ngày càng phong phú. Công nghiệp văn hóa phát triển, với hơn 635 cơ sở quảng cáo, 6 cụm rạp chiếu phim, 2 nhà hát và 1 đoàn nghệ thuật Khmer. Hoạt động hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, ký kết khoảng 25 biên bản ghi nhớ với các tổ chức, địa phương nước ngoài; nhiều chương trình giao lưu văn hóa quốc tế được tổ chức… Những kết quả trên tạo nền tảng quan trọng để xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm phát triển kinh tế văn hóa công nghệ của vùng ĐBSCL trong giai đoạn mới.

Các cá nhân nhận Bằng khen của chủ tịch UBND TP.Cần Thơ

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ ghi nhận những thành quả của các phong trào, cuộc vận động; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, mà nòng cốt là ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển văn hóa và triển khai tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TP theo hướng bền vững, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

“Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Song song với tăng cường công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực, góp phần ổn định ngân sách, phát triển kinh tế xã hội. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, nghiêm khắc xử lý kịp thời những sai phạm trong các hoạt động dịch vụ lĩnh vực văn hóa.

Chú trọng bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa; quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt, tiếp tục phát huy giá trị, chuẩn mực con người Cần Thơ phù hợp với yêu cầu trong thời kỳ mới…” – Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh”.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, và giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn.

Đan Phượng

Bình luận (0)