Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Xây dựng không phép vẫn… “nóng”

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 28-7, Ch tch UBND TP.HCM Nguyn Thành Phong đã ch trì cuc hp đnh k v tình hình kinh tế – xã hi – an ninh chính tr 7 tháng đu năm 2017. Theo đó vn đ đưc nhiu ngưi quan tâm là tình hình xây dng không phép…

Ch tch UBND TP.HCM Nguyn Thành Phong phát biu ch đo ti cuc hp. Ảnh: Q.H

Vi phm v xây dng tăng

Trong 7 tháng đầu năm, TP đã tổ chức 12.223 lượt kiểm tra các công trình xây dựng. Qua đó phát hiện 361 trường hợp vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng (tăng 20,7% so với cùng kỳ). Trong đó, xây dựng không phép là 158 trường hợp (tăng 21,5% so với cùng kỳ), xây dựng sai phép là 129 trường hợp (tăng 31,63% so với cùng kỳ).

Về vấn đề này, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP, cho biết thêm, tình trạng xây dựng không phép đang nổi lên ở hai huyện Củ Chi và Cần Giờ tương đồng với tình hình “sốt”, “nóng” giá đất tại hai địa bàn này thời gian gần đây. Để xử lý rốt ráo các vi phạm về xây dựng, trong những tháng cuối năm cần tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa thanh tra Sở Xây dựng và thanh tra địa bàn quận, huyện. Đồng thời, cần tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép xây dựng để hạn chế tình trạng xây dựng sai phép.

Ông Tuấn khẳng định: “Trong quý 3-2017 tới, sở sẽ ban hành bộ quy tắc ứng xử của thanh tra xây dựng nhằm chấn chỉnh một số vấn đề còn tồn tại”.

Cùng vấn đề này, tại buổi họp báo trưa cùng ngày do UBND TP tổ chức, Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND TP Võ Văn Hoan khẳng định, không có vùng cấm khi cưỡng chế Thảo Điền Sapphire.

Trước đó, chủ đầu tư dự án khu dân cư thấp tầng Thảo Điền (Thảo Điền Sapphire) là Công ty cổ phần TDS đã sai phạm khi xây dựng tăng diện tích tầng trệt, vi phạm khoảng lùi sông Sài Gòn, rạch Ông Hóa với tổng diện tích vi phạm gần 1.400m2. Mặc dù có biên bản vi phạm hành chính nhưng chủ đầu tư vẫn tái phạm. Do đó, UBND TP quyết định xử phạt hành chính công ty này với mức phạt 1 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ thi công toàn bộ công trình vi phạm cho đến khi TDS chấp hành đầy đủ nội dung quyết định xử phạt đã nêu với xác nhận của Đội thanh tra Q.2. Ngoài ra, buộc TDS tự phá dỡ phần công trình sai nội dung giấy phép xây dựng. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định. TDS phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) cho cơ quan đã thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, nếu không hoàn trả thì bị cưỡng chế thực hiện.

Ông Hoan nhấn mạnh: Đây là vụ vi phạm nghiêm trọng. Dự án đã lấn không gian sông Sài Gòn, vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông nhằm làm tăng cảnh quan, giá trị cho dự án. Điều này không thể chấp nhận được. Vì vậy, nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ công trình vi phạm thì TP sẽ tổ chức cưỡng chế. TP sẽ huy động lực lượng tổng hợp gồm lực lượng của Q.2 và Sở Xây dựng để cưỡng chế. Hiện quyết định cưỡng chế đang nằm trên bàn của các đồng chí lãnh đạo UBND TP, sau khi thống nhất sẽ trình Chủ tịch UBND TP phê chuẩn. Ngay khi có quyết định của Chủ tịch UBND TP, TP sẽ tiến hành cưỡng chế…

860 đim bán đ dùng hc tp bình n

Tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo các sở, ngành liên quan và 24 quận, huyện triển khai các điểm phục vụ nhu cầu mua sắm sách, tập, đồng phục phục vụ nhu cầu mua sắm của phụ huynh, học sinh trước thềm khai giảng năm học mới. Đặc biệt là những khu vực ngoại thành, có đông người lao động và công nhân. Song song đó các đơn vị liên quan phối hợp rà soát trang thiết bị, CSVC tại các đơn vị trường học để đảm bảo công tác dạy và học cho năm học mới 2017-2018 diễn ra đúng thời gian.

Xung quanh vấn đề này, ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công thương TP, cho biết: Dự kiến sắp tới sẽ có gần 860 điểm bán hàng bình ổn phục vụ mùa khai giảng. Theo đó số lượng hàng hóa năm nay tăng 10% so với năm trước, đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu mua sắm của phụ huynh và học sinh…

Cũng tại cuộc họp, ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở KH-ĐT, báo cáo: Trong 7 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn TP đạt 527.310 tỷ đồng, tăng 10,7% so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp được duy trì ổn định, chỉ số phát triển công nghiệp trong 7 tháng đầu năm ước tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Bốn ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí chế tạo, điện tử, hóa chất – nhựa – cao su và chế biến tinh lương thực, thực phẩm) tiếp tục mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, ước tăng 10,48% so cùng kỳ…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP, đặc biệt cần quan tâm tới phát triển thị trường bán lẻ; đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức lại trung tâm khởi nghiệp để hoạt động có hiệu quả; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương…

Lê Quang Huy

Bình luận (0)