Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Xây dựng môi trường học đường không ma túy

Tạp Chí Giáo Dục

Chương trình “Uni tour” và “School tour” do Công an TP.HCM t chc đang din ra ti nhiu trưng hc trên đa bàn TP.HCM. Chương trình có mc tiêu chung là giúp hc sinh, sinh viên có nhng kiến thc cơ bn, nhn thc đưc nhng hu qu tai hi ca vic s dng ma túy, đng thi trang b cho các em k năng bo v mình trưc cám d ca ma túy, góp phn xây dng môi trưng hc đưng không ma túy.

Một học sinh đặt câu hỏi về cách nhận diện các loại ma túy 

Cn trng vi các sn phm cha cn sa

Từ tháng 3 đến nay, chương trình “Uni tour” đã đến nhiều trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố. Đơn cử, tại Trường CĐ Kinh tế – Kỹ thuật TP.HCM, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM đã chia sẻ với sinh viên những tình huống có thật trong công tác điều tra, giải đáp nhiều câu hỏi của sinh viên cũng như phân tích các hành vi vi phạm, hệ lụy pháp lý và những tổn thương tâm lý, xã hội do ma túy gây ra. Trong quá trình giúp sinh viên nhận diện các loại ma túy, Thượng úy Nguyễn Võ Hoàng Lân (Bí thư Đoàn Thanh niên, PC04) đặc biệt lưu ý các em cần cẩn trọng với các sản phẩm chứa cần sa. Bởi sản phẩm này ngày càng xuất hiện nhiều hơn dưới dạng thuốc lá điện tử, kẹo ngậm hoặc thực phẩm đóng gói. Dù có vẻ ngoài bắt mắt và thường được nhập từ những quốc gia nơi cần sa được hợp pháp hóa nhưng các sản phẩm này vẫn là chất cấm tại Việt Nam. Nếu không nhận biết được thì các bạn trẻ rất dễ nhầm lẫn và vô tình sử dụng. Các sản phẩm này thường có in ký hiệu “CA” (viết tắt của từ Cannabis, tạm dịch: cần sa). “Các em tuyệt đối không sử dụng các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và luôn kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì để bảo vệ bản thân”, Thượng úy Nguyễn Võ Hoàng Lân cảnh báo.

Bên cạnh phần chia sẻ thông tin về tác hại của ma túy, chương trình còn có khu vực triển lãm trưng bày trực quan các mẫu vật mô phỏng các loại ma túy phổ biến hiện nay. Từ các loại viên nén, gói bột đến kẹo, nước uống dưới nhiều hình thức khác nhau đều được giới thiệu đầy đủ để sinh viên nhận biết. Sau khi tham quan các mẫu vật mô phỏng, Đoàn Quốc Thịnh (sinh viên ngành kỹ thuật máy lạnh) chia sẻ, em khá bất ngờ khi thấy quá nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới những hình thức khác nhau. Trước đây, em chỉ nghĩ ma túy là loại chất màu trắng thường xuất hiện trong phim ảnh nhưng khi tận mắt thấy, em mới biết loại chất này còn có thể trông rất bắt mắt và nếu không biết rõ sẽ rất dễ bị lừa dùng thử. “Chương trình cung cấp cho em nhiều kiến thức bổ ích. Qua đó giúp em có kỹ năng để phòng tránh ma túy, bảo vệ bản thân, bạn bè và người thân”, Đoàn Quốc Thịnh nói.

Trong khi đó, Võ Tuấn Kiệt (sinh viên ngành công nghệ) bày tỏ: “Trước đây, em không nghĩ chai nước hay viên kẹo lại có thể liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, sau khi tham quan khu trưng bày các mẫu vật mô phỏng các loại ma túy phổ biến hiện nay của chương trình “Uni tour” và lắng nghe thông tin từ các anh công an, từ bây giờ em sẽ cẩn trọng hơn, đặc biệt là với những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ”.

Tránh xa ma túy giúp học sinh, sinh viên có cuộc sống lành mạnh, an toàn

Với vai trò là khách mời chương trình, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh đã mang đến nhiều cảm hứng cho sinh viên với chủ đề “Sinh viên thời đại mới: Bản lĩnh vững vàng – Nói không với cám dỗ”. Theo đó, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh chia sẻ nguyên tắc sống: “Tự do luôn đi đôi với trách nhiệm. Chỉ có bản thân chúng ta mới có thể chịu trách nhiệm với chính mình. Vì vậy, các bạn trẻ hãy xây dựng lối sống lành mạnh thông qua việc luyện tập thể thao, đọc sách, ăn uống điều độ để nâng cao thể chất và tinh thần. Các em phải đặc biệt tránh xa ma túy, không nên thử dù chỉ một lần”.

Xây dng môi trưng hc tp lành mnh

Song song với chương trình “Uni tour” dành cho sinh viên các trường ĐH, CĐ và các cơ sở đào tạo bậc cao hơn, Công an TP.HCM còn tổ chức chương trình “School tour” tại các trường học THPT – nơi tập trung đông học sinh đang ở độ tuổi nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội. Hai chương trình (diễn ra từ tháng 3 đến tháng 10-2025) với một chuỗi hoạt động hết sức ý nghĩa, bao gồm các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống ma túy dành cho học sinh, sinh viên. Đây là một sự kiện quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của Công an TP.HCM cùng các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị – xã hội của thành phố trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy; đồng thời khẳng định vai trò của giáo dục trong việc bảo vệ thế hệ trẻ trước những hiểm họa của tệ nạn này. Thông qua chương trình này, các em học sinh, sinh viên sẽ nhận thức rõ hơn về hiểm họa từ ma túy, lựa chọn cho mình lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội và có sự chuẩn bị tốt hơn trong việc bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trung tướng Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an TP.HCM) cho biết, lứa tuổi học sinh, sinh viên không chỉ là lứa tuổi khát khao học hỏi, sáng tạo, mà còn là lứa tuổi dễ bị cám dỗ bởi các yếu tố tiêu cực từ xã hội. Trong đó ma túy, nhất là khi ma túy đang ngày càng biến tướng với nhiều hình thức tinh vi, dễ dàng len lỏi vào trường học. Mặc dù TP.HCM đã và đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp, mô hình phòng, chống ma túy hiệu quả trong trường học, nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên triển khai một chuỗi hoạt động quy mô mang tính cộng đồng, trực tiếp đến với học sinh, sinh viên tại các trường phổ thông và ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố.

“Tôi mong các cơ sở giáo dục, trường học tích cực tham gia chương trình, tạo điều kiện để các hoạt động tuyên truyền cung cấp kiến thức về pháp luật và kỹ năng sống được triển khai sâu rộng; đồng thời, xây dựng môi trường học đường và sinh hoạt lành mạnh để các em học sinh, sinh viên không có thời gian và cơ hội tiếp cận với ma túy. Với sự nỗ lực, quyết tâm của Công an TP.HCM cùng các cơ quan, ban ngành, nhà trường và sự đồng hành của các bậc phụ huynh, tôi hy vọng, tin tưởng rằng một ngày không xa TP.HCM sẽ đẩy lùi được tệ nạn ma túy trong học đường”, Trung tướng Lê Hồng Nam chia sẻ.

Bài, ảnh: Kiu Khánh

Bình luận (0)