Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không ma túy

Tạp Chí Giáo Dục

Không ch “đến hn li lên” theo các chuyên đ, công tác tuyên truyn phòng chng tác hi ca ma túy, thuc lá đin t trong trưng hc đưc trưng hc các cp trên đa bàn TP.HCM thc hin thưng xuyên, liên tc, giúp hc sinh nhn din đưc các loi ma túy, cht gây nghin và tác hi đ tránh xa.

Phiên tòa giả định về phòng chống ma túy của Trường THCS Nguyễn Du

Không buông lng

Mới đây, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) đã tham gia vào một chuyên đề giáo dục về phòng chống thuốc lá điện tử và ma túy học đường. Hoạt động được Đoàn trường phối hợp với Tổ Giáo dục kinh tế – Pháp luật và trải nghiệm hướng nghiệp, giáo dục địa phương cùng Công an huyện tổ chức. Đây là lần thứ 4 trong năm học chuyên đề về giáo dục học sinh phòng chống tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử được nhà trường thực hiện, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống thuốc lá điện tử và ma túy trong học đường.

Cô Nguyễn Thị Ánh Mai – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu cho hay, qua hoạt động này, học sinh có cơ hội được tìm hiểu cũng như nâng cao hiểu biết, ý thức bản thân tránh xa tệ nạn xã hội khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ đó, trở thành công dân tốt cho xã hội, cho đất nước.

Cô cho biết, để giáo dục học sinh một cách hiệu quả về phòng tránh tệ nạn ma túy, chất gây nghiện, thuốc lá điện tử, nhà trường triển khai đa dạng các hoạt động, gắn với nhiều môn học và hoạt động giáo dục, tổ chức thành các tiết học, phiên tòa giả định trực quan với sự hỗ trợ từ chính công an, luật sư. Các hoạt động được tổ chức xuyên suốt trong năm học chứ không chỉ dừng ở các đợt tuyên truyền cao điểm.

“Học sinh THPT các em đang ở lứa tuổi khẳng định cái tôi cá nhân, dễ dàng bị đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ nếu như các em không có sức đề kháng tốt để nhận diện ra bạn bè xấu từ đời thực cũng như mạng xã hội. Do vậy, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy, tội phạm ma túy, thuốc lá điện tử được nhà trường thường xuyên triển khai, để làm sao mỗi học sinh đều có kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh ma túy, thuốc lá điện tử và là các tuyên truyền viên hiệu quả đến gia đình, cộng đồng”.

Hơn 60 mẫu vật mô phỏng ma túy chia làm 7 nhóm, mô phỏng chính xác các loại ma túy thường gặp trong đời sống thực tế, được Công an TP.HCM phát hiện, thu thập thông qua công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tái hiện lại bằng những mẫu vật thực tế, có thể cầm nắm và nhìn thấy trực quan là các công cụ giáo dục đặc biệt được trưng bày trong Lễ khởi động “School Tour” và “Uni Tour” – Học đường không ma túy tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong mới đây, nhận được sự quan tâm đặc biệt của học sinh.

Đặc biệt, trên mỗi mẫu vật được trưng bày đều có gắn mã QRcode để cung cấp thêm thông tin chi tiết về tên gọi, công thức, đặc tính hóa học, các dạng tồn tại phổ biến và các tác hại nghiêm trọng đối với con người và đời sống xã hội. Bộ sưu tập không chỉ thể hiện nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an thành phố trong việc đưa ra các giải pháp cảnh báo sớm, kiên quyết ngăn chặn, bảo vệ an ninh trật tự của thành phố, mà còn là công cụ giáo dục hữu ích, giúp học sinh, sinh viên và mọi người dân nhận diện rõ hơn về các loại ma túy, từ đó nâng cao nhận thức và khả năng phòng tránh, ngăn chặn không cho ma túy xâm nhập vào cộng đồng.

Tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, công tác giáo dục phòng chống ma túy, chất gây nghiện, tội phạm ma túy và thuốc lá điện tử luôn được nhà trường chú trọng và triển khai đa dạng với nhiều hình thức, hướng tới mục tiêu không chỉ giáo dục học sinh vững về kiến thức, kỹ năng, trở thành công dân toàn cầu mà còn có đầy đủ hiểu biết, nhận thức để bảo vệ mình, tránh xa tệ nạn ma túy, thuốc lá điện tử, sống có trách nhiệm với cộng đồng, là cánh tay nối dài tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm ma túy trong gia đình, khu dân cư, xã hội…

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tìm hiểu về các mẫu vật ma túy

Phiên tòa giả định chủ đề “Phòng, chống ma túy và tác hại của thuốc lá điện tử” là hoạt động giáo dục học sinh phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử một cách trực quan, hiệu quả mới được Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) phối hợp tổ chức. Với tình huống thực tế, phiên tòa đã mang đến cho học sinh cái nhìn chân thực nhất về hoạt động của tội phạm ma túy, các khung hình phạt phải đối diện với tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cô Nguyễn Đoan Trang – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, phiên tòa giả định chủ đề “Phòng, chống ma túy và tác hại của thuốc lá điện tử” nhằm tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật đến các em học sinh về tình hình tội phạm liên quan đến ma túy và tác hại của thuốc lá điện tử; tuyên truyền, phổ biến về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, chống ma túy và thuốc lá điện tử; đồng thời nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đối với tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử.

Xây dng môi trưng hc đưng lành mnh

Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhìn nhận, lứa tuổi học sinh, sinh viên không chỉ là lứa tuổi khát khao học hỏi, sáng tạo, mà cũng là lứa tuổi dễ bị cám dỗ bởi các yếu tố tiêu cực từ xã hội, trong đó có ma túy, nhất là khi ma túy đang ngày càng biến tướng với nhiều hình thức tinh vi, dễ dàng len lỏi vào trường học.

Chính vì thế, trong những năm qua, ngành giáo dục thành phố đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt nhất là Công an thành phố, song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền tại mỗi nhà trường, hướng tới mục tiêu chung là giúp học sinh có những kiến thức cơ bản, nhận thức được những hậu quả tai hại của việc sử dụng ma túy; trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng phòng tránh, kỹ năng từ chối để tự bảo vệ mình trước cám dỗ của ma túy; góp phần xây dựng môi trường học đường không ma túy; Song song đó, xây dựng môi trường học đường lành mạnh để học sinh không có thời gian và cơ hội tiếp cận với ma túy, khẳng định vai trò của giáo dục trong việc bảo vệ thế hệ trẻ trước những hiểm họa của tệ nạn này, lựa chọn cho mình lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội…

“Công tác phòng, chống tệ nạn ma túy xâm nhập học đường không chỉ là trách nhiệm của riêng lực lượng công an hay của ngành giáo dục mà là sứ mệnh chung của toàn xã hội, cùng chung tay bảo vệ thế hệ trẻ khỏi tệ nạn ma túy và chung tay xây dựng một môi trường học đường an toàn, lành mạnh và không có ma túy” – ông Dũng nhấn mạnh.

Đ Khương Yến

Bình luận (0)