Ngày 25-10, tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị quốc tế về Thành phố thông minh 2017 (Smart City 2017) do UBND TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) tổ chức.
![]() |
| Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với bà Yvonne Chiu, Chủ tịch Liên minh dịch vụ CNTT thế giới WITSA. Ảnh: Q.H |
Quyết tâm xây dựng đô thị thông minh
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết: TP.HCM là trung tâm kinh tế, văn hóa – xã hội, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của Việt Nam, dân số 8,44 triệu người, chiếm 9,1% tổng số dân cả nước, đóng góp 28,6% trong tổng thu năm 2016 của quốc gia, GDP bình quân năm 2016 đạt 5.122 USD/người, xuất khẩu đạt 31,8 tỷ USD (18% cả nước). Theo công bố tại hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào tháng 1-2017 tại Thụy Sĩ, TP.HCM được xếp hạng là TP năng động hàng đầu thế giới. Với mong muốn phát huy tối đa tiềm năng của TP, trong nhiều năm qua, lãnh đạo các cấp đã đặt mục tiêu cho TP.HCM là phải phấn đấu vươn lên ngang tầm với các đô thị lớn của các quốc gia trong khu vực. Nghị quyết số 16 ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị đã định hướng “Xây dựng TP.HCM, văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á”. Tuy nhiên, đến nay tốc độ phát triển đô thị của TP.HCM vẫn còn chậm và khoảng cách “hiện đại hóa đô thị” so với các TP lớn trong khu vực vẫn còn khiêm tốn.
“Trong bối cảnh đó, việc triển khai xây dựng đô thị thông minh đóng vai trò là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để hỗ trợ thúc đẩy TP phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đẩy nhanh quá trình thu hẹp khoảng cách với các TP khác trong khu vực. Với khát vọng của một TP năng động, TP.HCM luôn kỳ vọng sẽ đạt được những bước phát triển đột phá để vươn lên sánh ngang tầm với các TP lớn của các quốc gia trong khu vực. Để thực hiện mục tiêu đó, TP.HCM đã và đang tổ chức xây dựng Đề án xây dựng TP.HCM trở thành TP thông minh và xác định đây là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đề án này sẽ hướng đến bốn mục tiêu là đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế; hướng đến kinh tế tri thức, nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc; quản trị đô thị hiệu quả; tăng cường sự tham gia quản lý của người dân – phát huy trí tuệ nhân dân. Đồng thời, Đề án được xây dựng trên bốn nguyên tắc đó là tầm nhìn chính xác, xuyên suốt và được sự đồng thuận cao; luôn thấu hiểu người dân; công nghệ là công cụ hỗ trợ phát triển và huy động mọi nguồn lực tham gia”, Bí thư Thành ủy TP.HCM khẳng định.
Phải ứng dụng công nghệ thông tin
Ông Phạm Thanh Tuấn – Giám đốc Công ty Hệ thống thông tin FPT – cho rằng, việc áp dụng các giải pháp đô thị thông minh chưa bao giờ là muộn và tốn ít chi phí hơn. Nhưng ứng dụng công nghệ không phải là chiếc đũa thần, ứng dụng là quản lý tốt ngay mà phải có quá trình để hoàn thiện. Hơn nữa các cơ chế chính sách hiện nay được xây dựng trên cơ sở quản lý cũ bằng tay giờ chuyển sang công nghệ số sẽ là một trở ngại cho các doanh nghiệp (DN). Bởi vậy, không ít DN cho rằng việc phát triển công nghệ số chưa cần sự hỗ trợ nhiều của chính quyền về các chính sách vốn, thuế mà quan trọng là làm sao chính quyền các cấp tạo điều kiện để triển khai những giải pháp công nghệ này vào thực tế.
Bà Yvonne Chiu – Chủ tịch Liên minh dịch vụ CNTT thế giới WITSA – cũng cho biết, việc phát triển công nghệ số để xây dựng đô thị thông minh là bước đi tất yếu của nhiều đô thị lớn trên thế giới. Quan trọng là chính quyền đô thị cần thấy được tiềm năng này để ứng dụng các giải pháp công nghệ vào quản lý đô thị và phục vụ cuộc sống người dân.
Chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng đô thị thông minh, ông David Wong Ray – Chủ tịch Liên minh đô thị thông minh (Asocio) – khẳng định: “Các nước trong khu vực như Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore giai đoạn đầu cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các nước này làm từng bước, từng lĩnh vực để sau đó có một hệ thống quản lý đô thị thông minh. Một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng đô thị thông minh là nguồn nhân lực. Chúng tôi thấy Việt Nam có lợi thế về nguồn lực trẻ, có trình độ công nghệ để xây dựng và quản lý đô thị thông minh”.
Ghi nhận các ý kiến của đại biểu cũng như tình hình thực tế tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân – cho rằng, muốn thực hiện đô thị thông minh phải ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển đô thị một cách hiệu quả hơn. Đô thị thông minh phải dựa trên 4 chủ thể, đó là chính quyền, DN, người dân và các tổ chức xã hội. Cả 4 chủ thể phải hành động thông minh.
Giải pháp đầu tiên của đô thị thông minh là chính quyền đô thị phải dự báo được dài hạn, có chiến lược phát triển dài hạn, nhận ra các nguy cơ ách tắc, có khả năng đề xuất các chiến lược, chương trình để ách tắc không xảy ra.
Quang Huy – T.S


Bình luận (0)