Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, do Thành ủy TP.HCM tổ chức chiều 9-9.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen cho các tập thể
Rèn luyện HS “vừa hồng vừa chuyên”
Báo cáo tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Huỳnh Long – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GD-ĐT TP – cho biết, GD toàn diện cho HS là nhiệm vụ trọng tâm được ngành GD-ĐT TP đưa vào yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của năm học. Trong quá trình tổ chức thực hiện, việc đẩy mạnh xây dựng văn hóa con người luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và xem đây là môi trường rèn luyện tốt, là điều kiện để GD chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn ngành hiện nay.
Từ các nhiệm vụ, ngành GD-ĐT đã chỉ đạo các trường tăng cường, đẩy mạnh GD trong đoàn viên – HS thông qua các môn học lịch sử, GD công dân, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt dưới cờ. Thực hiện chương trình “Hành trình đến với bảo tàng”, “Viết tiếp ước mơ của Thúy”… Qua đó tạo ấn tượng mạnh mẽ đến suy nghĩ, tình cảm, GD HS tình yêu quê hương đất nước, lý tưởng cách mạng, nhân cách của người đoàn viên.
Các trường học đều triển khai thực hiện tốt việc đưa trò chơi dân gian vào nhà trường. Tập trung đẩy mạnh việc thực hành quy tắc ứng xử văn hóa, GD chính trị tư tưởng, truyền thống dân tộc, lối sống đẹp nhằm rèn luyện HS “vừa hồng vừa chuyên”, trở thành con ngoan, trò giỏi; GD các em tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cũng theo ông Long, năm học này, ngành GD-ĐT TP tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm đáp ứng yêu cầu GD toàn diện HS. Trong đó phát huy tích cực, chủ động của ban đại diện cha mẹ HS để GD HS một cách hiệu quả nhất. Quán triệt ý nghĩa việc GD đạo đức cho HS đối với từng lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên, qua đó thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả để hoàn thiện nhân cách, xây dựng đạo đức, lối sống đúng cho các em.
Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân
Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33, ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP – cho biết: “Qua 5 năm thực hiện nghị quyết, mục tiêu xây dựng phát triển văn hóa, con người TP đã đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế TP phát triển đã tạo điều kiện đầu tư lĩnh vực văn hóa, xây dựng con người; phát huy phẩm chất yêu nước, đoàn kết, năng động, vượt khó, nhân ái, nghĩa tình của nhân dân TP. Xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của người dân TP”.
Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Liêm cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém. Trong đó công tác tuyên truyền, GD nâng cao nhận thức về xây dựng và phát triển văn hóa trong cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa thường xuyên. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
“Thời gian tới TP tiếp tục quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 33. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hiện nay. Coi trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa đúng thực chất; xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ văn hóa của sở ngành, quận huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…”, ông Liêm nêu.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nguyên nhân suy thoái đạo đức là do những hành vi suy thoái bị lên án, chế tài không đủ mức; điều kiện sống thay đổi; GD chưa đủ rộng, chưa sâu. Ảnh hưởng từ phim ảnh, trò chơi điện tử khiến hành vi con người sẵn sàng bạo lực. Những hoạt động văn học, nghệ thuật không có điều kiện phát triển, tiếp cận người dân.
“Vi phạm đạo đức xảy ra ngày càng nhiều, có nguyên nhân khách quan và chủ quan. TP nên tổ chức các buổi gặp gỡ định kỳ, đối thoại văn hóa hàng quý hoặc hàng tháng giữa lãnh đạo TP với người dân trên các lĩnh vực GD; hoạt động văn học nghệ thuật ở TP; Nuôi dưỡng đời sống văn hóa TP; Xây dựng “gia đình 2.0” – tức mỗi phụ nữ sinh đủ 2 con; Phê phán tham nhũng, suy thoái đạo đức; phát huy bồi dưỡng nhân tài TP; tọa đàm cuộc sống của người Hoa, Khmer để nói lên sự hiện diện, đóng góp của họ….”, ông Nhân cho biết.
Theo Bí thư Thành ủy, giá trị văn hóa người Việt Nam gồm các thuộc tính: yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, dũng cảm, đoàn kết, nam nữ bình quyền, gia đình là nền tảng xã hội. Tuy nhiên, yếu tố thượng tôn pháp luật hiện nay chưa thực sự tốt, do đó cần phải GD, tuyên truyền để xây dựng tinh thần này tốt hơn…
Dịp này, UBND TP đã trao Bằng khen cho 86 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam.
Bài, ảnh: Nguyễn Trinh

Bình luận (0)