Với nỗ lực xanh hóa các dòng kênh trên địa bàn, TP.HCM đã dành ra hàng ngàn tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang. Nhờ đó, nhiều dòng kênh “chết” đã hồi sinh, mang đến cảnh quan xinh đẹp, thay đổi bộ mặt đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Rạch Bến Nghé, đoạn chảy qua quận 4
Trong các dòng kênh được hồi sinh, không thể không nhắc đến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè chảy qua các quận 1, 3, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình. Hơn 20 năm trước, kênh này bị ô nhiễm nặng bởi rác thải, cỏ cây, các khu nhà lụp xụp. Song, nhờ dự án cải tạo vào năm 2002 với tổng mức đầu tư gần 8.600 tỷ đồng, hoàn thành sau nhiều năm thi công giúp cho dòng kênh trở nên xanh mát, sạch đẹp.
Dọc hai bờ kênh được xây tường kè, hàng rào bảo vệ, vỉa hè rộng, cây cối tốt tươi. Dưới kênh nước trong sạch. Hai tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa cũng được chỉnh trang, mở rộng giúp không gian trở nên thoáng đãng.

Kênh Lò Gốm, đoạn chảy qua quận 6
Ông Nguyễn Tấn Phát, sinh sống bên đường Trường Sa (P.17, Q.Bình Thạnh), cho biết: “Sau khi dòng kênh được cải tạo không khí trở nên trong lành, mát mẻ, không còn hôi thối như trước kia. Buổi sáng và chiều, người lớn, trẻ nhỏ tới đây tập thể dục, vui chơi…”.
Đây cũng là tuyến kênh được TP đưa vào khai thác du lịch đường thủy; tạo thêm một sản phẩm du lịch mới thu hút du khách đến tham quan TP.HCM.
Kênh Tàu Hủ – Bến Nghé chảy qua quận 1, 4, 5, 6, 8 cũng đã “lột xác”. Nước kênh trong, thuyền ghe qua lại mỗi ngay. Hai bên vỉa hè rộng rãi, cây cối xanh mát. Nhiều hàng ghế, dụng cụ tập thể dục được trang bị phục vụ người dân. Trước đây kênh này cũng bị ô nhiễm nặng. Rác thải ngập ngụa, nước đen ngòm, hôi thối, nhà cửa lụp xụp chi chít hai bên bờ.

Kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, đoạn chảy qua quận 1 và quận Bình Thạnh
Các kênh như kênh Đôi – kênh Tẻ, Tân Hóa – Lò Gốm… cũng được hồi sinh nhờ chương trình đột phá chỉnh trang đô thị. Các kênh đã góp phần hình thành mạng lưới kênh rạch sạch đẹp cho TP, giúp thay đổi bộ mặt đô thị từng ngày, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên.
Kênh Tân Hóa – Lò Gốm chảy qua quận 6, 11, Tân Phú, trước kia không chỉ ô nhiễm mà còn là khu vực thường xuyên xảy ra ngập nước, ùn tắc giao thông. Nhờ dự án cải tạo, chỉnh trang có tổng vốn khoảng 2.000 tỷ đồng, kênh được thi công mở rộng, nắn dòng chảy, xây tường kè, đắp bờ, nạo vét bùn. Toàn tuyến còn được xây mới 12 cầu, chỉnh trang 4 khu cảnh quan… Dự án hoàn thành vào năm 2012, góp phần giảm ngập, mùi hôi thối và ùn tắc giao thông, tệ nạn xã hội. Hai bờ kênh trở thành nơi nghỉ chân, vui chơi, tập thể dục thể thao của người lớn và trẻ nhỏ.

Kênh Tàu Hủ, đoạn chảy qua quận 8
Vối tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, lượng nước thải hàng ngày nhiều, yêu cầu cải tạo, chỉnh trang các dòng kênh là giải pháp căn cơ, bền vững để cải tạo bộ mặt đô thị.
Tính đến hết năm 2020, TP.HCM đã nạo vét hơn 81km sông, kênh, rạch với 229 tuyến; khơi thông 193 tuyến kênh rạch với tổng chiều dài gần 60km. UBND TP cũng vừa lập kế hoạch cải tạo các dòng kênh trên địa bàn giai đoạn 2021-2030. Trong đó dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (chảy qua quận Bình Thạnh, Gò Vấp) dài hơn 8km với tổng đầu tư 9.300 tỷ đồng; dự án cải thiện môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên dài 33km với tổng vốn 8.200 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Dự kiến hai dự án này sẽ hoàn thành trong năm 2025.
Minh Phương

Bình luận (0)