Sáng 25/11, Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội nghị – Hội thảo “Xây dựng và chia sẻ nguồn lực thông tin địa phương dạng số phục vụ bảo tồn di sản và phát triển kinh tế, xã hội”.
Tham dự Hội thảo có đại diện các thư viện địa phương, trung ương và các cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Hội thảo nhằm mục đích để các thư viện trao đổi kinh nghiệm, đưa ra những khó khăn thách thức cần phải khắc phục để công tác số hóa tài liệu trong các thư viện được phát triển đúng hướng, tránh lãng phí.
Số hóa tài liệu là vấn đề hoàn toàn mới mẻ đối với các thư viện và đang trở thành một trong những mục tiêu hướng tới của các thư viện. Trong những năm qua, cùng với việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, nhiều thư viện tỉnh, thành phố đã tiến hành thực hiện số hóa vốn tài liệu địa chí của thư viện.
Tuy nhiên, việc số hóa đang bộc lộ một số bất cập, nhiều thư viện còn lúng túng trong cách thức triển khai. Theo điều tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện chỉ có 25/43 thư viện tỉnh, thành phố đã triển khai công tác số hóa. Trong khi chỉ tiêu phát triển văn hóa đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt đã đề ra chỉ tiêu phát triển ngành thư viện, trong đó có chỉ tiêu về số hóa tài liệu là đến năm 2012, 50- 70% số tài liệu quý hiếm trong thư viện tỉnh được số hóa và đến năm 2020 sẽ số hóa 100%.
Tại Hội thảo, các đại biểu cũng chỉ ra những thành tựu và khó khăn trong việc số hóa tài liệu tại các thư viện và đề ra những giải pháp, phương hướng đẩy mạnh việc số hóa tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin địa phương trong giai đoạn 2011- 2015.
Theo Vương Hà
(ĐCSVN)

Bình luận (0)