Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Xây nhà máy xử lý rác hiện đại: Giúp đất và nước bớt “ung thư”

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 8-6, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa đã chủ trì cuộc họp để nghe một số doanh nghiệp (DN) báo cáo về việc đầu tư công nghệ mới, hiện đại trong xử lý rác thải của TP.HCM.

TP.HCM cần tăng cường phân loại rác để giảm gánh nặng cho môi trường. Ảnh: H.C

Tại đây, Sở TN-MT TP cho biết, hiện nay chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày trên địa bàn TP được xử lý tại Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc Củ Chi (huyện Củ Chi) và Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (huyện Bình Chánh). Trên địa bàn TP có 42 đơn vị tham gia dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại; 10 đơn vị hành nghề xử lý chất thải nguy hại. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nội thành đạt tỷ lệ 100%, khu vực ngoại thành khoảng 70-80%. Tuy nhiên, quy trình tiếp nhận, vận hành kỹ thuật chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt thực hiện một cách đơn giản nên ảnh hưởng lớn đến môi trường.

Về quy trình xử lý nước thải, các công ty cho nước thải tập trung tại các hồ chứa, sau đó các loại nước thải được đưa về trạm xử lý nước thải của khu liên hợp để xử lý bằng công nghệ lọc màng MBR, RO…

Theo ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị (Citenco), có nhiều bất cập lớn trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác, nhất là công nghệ còn lạc hậu; các điểm tập kết rác, trạm trung chuyển rác nằm trong khu dân cư chưa được xây dựng đúng chuẩn dẫn đến thực trạng môi trường liên quan đến rác thải không thể đảm bảo sạch 100%.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa tâm tư, hiện nay TP có 164ha các bãi rác chôn lấp đã đóng cửa, TP đặc biệt quan tâm tới việc xử lý. Ngoài ra việc nước rỉ rác ngày một thẩm thấu mạnh vào nguồn nước ngầm của TP nên rất cần có phương án bơm lên để xử lý triệt để. Bởi nguồn nước ngầm nếu bị ô nhiễm sẽ liên đới gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe cho người dân. Bên cạnh đó, việc phân nguồn rác tại nguồn cũng cần phải được làm tốt hơn nữa.

Với thực tế xử lý rác còn nhiều bất cập trên địa bàn TP.HCM cũng như mong muốn của lãnh đạo TP trong việc xử lý vấn đề này, ông Ngô Xuân Tiệc, Tổng Giám đốc Công ty CPĐT-PT Tâm Sinh Nghĩa cho biết, nếu TP hỗ trợ các DN, nhất là việc được vay vốn kích cầu với điều kiện TP không phân biệt DN trong nước và DN nước ngoài thì việc xử lý rác an toàn có thể làm được. Còn để lâu sẽ càng xấu cho môi trường, đất và nguồn nước ngầm càng nhanh bị “ung thư”.

Ghi nhận ý kiến này, Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa cho biết, do nguồn vốn của TP có hạn nhưng nếu các DN “vì TP, vì người dân” TP sẽ xem xét hỗ trợ. Nếu các DN vẫn sử dụng công nghệ chôn lấp rác thì dù có hiệu quả tới đâu vẫn không thể triệt tiêu được mùi hôi. Vì vậy, TP kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải áp dụng công nghệ mới, hiện đại, ít phát thải, chi phí hợp lý.

Theo đó, đại diện Khu liên hợp Phước Hiệp (Củ Chi) cho biết sẽ áp dụng công nghệ đốt – phát điện với công suất 1.000-2.000 tấn/ngày để xử lý rác. Ngoài xử lý rác, nhà máy sẽ sử dụng nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng tái sử dụng vận hành cho nhà máy, phần dư sẽ bán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, còn nguyên liệu (không gây hại) thải ra sau khi đốt được làm vật liệu xây dựng.

Còn Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước thì xây dựng nhà máy đốt rác để đốt và sản xuất ra các sản phẩm như điện, khí CNG, phân compost, phân hữu cơ lỏng…

Huy Cận

Bình luận (0)