Từ ngày 1-1-2017, quy định áp dụng phân loại phim theo độ tuổi sẽ chính thức được áp dụng. Do đó, với nhiều bộ phim gắn mác độ tuổi, người xem sẽ phải xuất trình thẻ chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân.
![]() |
| Bộ phim Chạy đi rồi tính được gắn mác 16+ |
Nên hay không?
Thời gian gần đây, lượng khán giả đến các rạp phim khá đông, trong đó phần lớn là giới trẻ. Việc nhiều khán giả đến rạp là một tín hiệu vui cho những ai quan tâm đến điện ảnh. Việc gắn mác giới hạn độ tuổi cho phim không phải chuyện xa lạ đối với các thị trường phim trên thế giới. Mới đây, bộ phim Chạy đi rồi tính cũng được gắn mác 16+. Trước đó, nhiều bộ phim cũng đã có sự giới hạn độ tuổi người xem.
Cục Điện ảnh sẽ áp dụng bảng tiêu chí phân loại phổ biến phim theo độ tuổi từ ngày 1-1-2017. Theo bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, “bảng phân loại phim này được làm dựa trên bảng phân loại phim của Singapore. Mô hình phân loại phim của Singapore vừa cặn kẽ, vừa nghiêm, vừa mang tính chất Á Đông mà lại phù hợp với văn hóa Việt Nam. Ngoài dựa trên bảng phân loại phim của Singapore, Cục Điện ảnh cũng tham khảo các bảng phân loại của Mỹ, Anh và Australia để hoàn thiện”.
Với quy định này buộc các rạp chiếu phim phải xác định chính xác độ tuổi của khán giả khi vào rạp xem phim. Đại diện một rạp chiếu phim ở TP.HCM cho biết: “Hiện nay, lượng khán giả đến rạp chiếu phim có độ tuổi từ 15-35 chiếm một số lượng lớn, trong đó có đối tượng HS-SV là khán giả. Do đó, nếu quy định này được áp dụng nghiêm ngặt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của rạp phim. Tuy nhiên, sự định hướng cho khán giả là yếu tố được đặt lên hàng đầu nên quy định này có thể chấp nhận dễ hơn”.
Mới đây, trên trang facebook của CGV – hệ thống rạp chiếu lớn nhất Việt Nam hiện nay đã đăng thông báo: “Khán giả xem phim C13, C16, C18 cần mang theo giấy tờ tùy thân hoặc hình ảnh của giấy tờ tùy thân có ảnh nhận diện và ngày tháng năm sinh”.
Sự định hướng cho khán giả
Trước đó, Bộ VH-TT&DL và Cục Điện ảnh đã phổ biến thông tư ban hành quy chế thẩm định, phân loại và cấp phép phổ biến phim, trong đó đưa ra tiêu chí phân loại phim mới đã được phổ biến tới tất cả hệ thống các cụm rạp. Bảng tiêu chí phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi vừa được Bộ VH-TT&DL thông qua có hai mức phân loại mới là C13 và C18 so với trước đây chỉ có P và C16.
Loại P – được hiểu là dành cho mọi đối tượng. Loại P quy định phim không được phản giáo dục, hạn chế cao nhất các nội dung: bạo lực – khỏa thân, tình dục – ma túy và các chất kích thích – hình ảnh âm thanh kinh dị – ngôn ngữ thô tục.
Loại C13 – được hiểu là dành cho khán giả trên 13 tuổi. Ngoài những hạn chế như loại P kể trên, C13 còn không được có nội dung phim khiến nhận thức trẻ em từ 13-15 tuổi bị lệch lạc, nhầm lẫn, tâm lý xáo trộn hoặc rơi vào tình trạng lo sợ, trầm cảm, bi quan, buồn chán, phản ánh dung túng hành vi tội phạm bạo lực hay lối sống buông thả của trẻ em vị thành niên.
Loại C16 với yêu cầu chủ đề nội dung phim hợp với người trưởng thành (trên 16 tuổi). Với các hạn chế như ở hai mức độ P và C13 thì loại C16 khuyến cáo kỹ hơn và… thoáng hơn khi bạo lực thì không chấp nhận đặc tả kéo dài thường xuyên…
| Đại diện một rạp chiếu phim ở TP.HCM cho biết: “Hiện nay, lượng khán giả đến rạp chiếu phim có độ tuổi từ 15-35 chiếm một số lượng lớn, trong đó có đối tượng HS-SV là khán giả. Do đó, nếu quy định này được áp dụng nghiêm ngặt chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của rạp phim. Tuy nhiên, sự định hướng cho khán giả là yếu tố được đặt lên hàng đầu nên quy định này có thể chấp nhận dễ hơn”. |
Loại C18 chấp nhận phim có chủ đề khai thác vấn đề nhạy cảm của người lớn, hành vi bạo lực vẫn bị hạn chế và riêng phần khỏa thân tình dục thì nhấn mạnh “không chấp nhận hình ảnh khỏa thân toàn phần, trừ trường hợp hình ảnh khỏa thân toàn phần đó phù hợp với nội dung phim, không miêu tả chi tiết các bộ phận sinh dục, không có hình xăm phản cảm, không có thời lượng kéo dài…”.
Cụm rạp Megastar đã có quy định về những bộ phim nhạy cảm sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Quy định này đã được Megastar áp dụng từ lâu. Tuy nhiên, có thể thấy, tại một số rạp phim, nhiều khán giả không tuân thủ quy định về độ tuổi xem phim.
Tính đến thời điểm khi thông tư vừa được ban hành, hầu hết các bộ phim đang chiếu ở các rạp được phân loại theo tiêu chí cũ (phim phù hợp với mọi đối tượng khán giả hoặc phim cấm phổ biến đến khán giả dưới 16 tuổi). Gần chục bộ phim cấm khán giả dưới 16 tuổi đang được chiếu.
Sự định hướng văn hóa giải trí cho giới trẻ là điều hết sức cần thiết và cấp bách hiện nay. Để quy định mới phát huy được tác dụng thì quan trọng vẫn là những người thực hiện. Quy định như thế nhưng người đi xem không có ý thức tự giác hay không lại là vấn đề khác. Nếu không cẩn thận thì lại vô tình tạo tâm lý tò mò cho khán giả.
Bài, ảnh: Yên Hà


Bình luận (0)