Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Xét học bạ, nhiều ngành thí sinh phải đạt 9 đến 10 điểm mỗi môn mới trúng tuyển

Tạp Chí Giáo Dục

Hàng loạt ngành sư phạm tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay, thí sinh phải đạt gần như 10 điểm mới trúng tuyển phương thức xét học bạ.


Nhiều ngành, thí sinh phải đạt trung bình mỗi môn gần 10 điểm mới trúng tuyển học bạ

Học viện Cán bộ TP.HCM cũng có một số ngành mà để trúng tuyển, các em phải đạt gần tròn 9 điểm. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM ngành cao nhất thí sinh phải đạt gần 10 điểm/môn.

Lượng chỉ tiêu ít, lượng thí sinh đăng ký đông là một trong những nguyên nhân được các trường chỉ ra đối với việc điểm chuẩn cao trong năm 2024.

Theo công bố của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, điểm chuẩn học bạ khối ngành sư phạm năm nay rất cao, ngành thấp nhất cũng đã lấy 25,99 điểm. Trong đó nhiều ngành cao vượt trội như: Sư phạm toán điểm chuẩn 29,55; sư phạm lý lấy 29,48 điểm; sư phạm hóa lấy 29,81 điểm; sư phạm sinh lấy 29,46 điểm; thậm chí sư phạm văn 28,92… Như vậy, có thể thấy, mỗi môn thí phải đạt gần tròn 10 điểm mới đủ điều kiện trúng tuyển.

Tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM năm nay, ngành kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất, tới 29 điểm. Điều này có nghĩa, mỗi môn, thí sinh phải đạt 9,6 điểm mới đủ điều kiện trúng tuyển. Kế đó, nhiều ngành cũng lấy điểm chuẩn cao như: Marketing lấy 28,5 điểm; luật kinh tế, dược học và tài chính – ngân hàng lấy 28 điểm; thương mại điện tử, công nghệ kỹ thuật ô tô, công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh lấy 27,5 điểm; luật quốc tế và kết toán lấy 27 điểm. Đây là những ngành mà bình quân mỗi môn, thí sinh phải đạt từ 9 điểm trở lên mới đủ điều kiện trúng tuyển.

TS. Nguyễn Trung Nhân (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) cho biết, điểm chuẩn phương thức xét học bạ vào trường năm nay cao ở nhiều ngành do lượng thí sinh đăng ký đông trong khi chỉ tiêu giảm. Cụ thể, năm ngoái trường xét 30% chỉ tiêu học bạ thì năm nay chỉ còn 25%. Việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu này để phục vụ tăng chỉ tiêu xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và ưu tiên xét tuyển.

Ngoài ra, cũng theo ông Nhân, một lý do khác nằm ở việc kết quả học bạ ở các trường khác nhau thường không tương đồng với nhau, nếu dành quá nhiều chỉ tiêu xét thì có nguy cơ chọn trúng những sinh viên không đồng đều về chất lượng.

Theo công bố của Học viện Cán bộ TP.HCM, ngành luật năm nay chỉ dành 75 chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả học tập THPT. Đến nay, đã có 182 thí sinh đạt điều kiện xét tuyển. Điều này lý giải vì sao điểm chuẩn phương thức xét kết quả học tập THPT của ngành này lên tới 26,45; nghĩa là bình quân mỗi môn thí sinh phải đạt 8,8 điểm mới đủ điều kiện trúng tuyển.

Tương tự, ngành quản lý Nhà nước dành 75 chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả học tập THPT, đã có 175 thí sinh đạt điều kiện xét tuyển. Điểm chuẩn phương thức này là 26; bình quân mỗi môn thí sinh phải đạt 8,6 điểm.

Ngành xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước dành 50 chỉ tiêu cho phương thức xét kết quả học tập THPT, đã có 119 thí sinh đạt điều kiện xét tuyển. Điểm chuẩn ngành này là 24,95; bình quân mỗi môn thí sinh phải đạt 8,3 điểm mới đủ điều kiện trúng tuyển. Ngành công tác xã hội lấy 23,55 điểm và ngành chính trị học lấy 23,9 điểm.

Mê Tâm

Bình luận (0)