Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

Xét tuyển NV3: Những cơ hội cuối

Tạp Chí Giáo Dục

 Hôm nay, 20- 9, theo Quy chế tuyển sinh, các học viện, đại học, trường đại học, cao đẳng bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3. Có thể nói, đây là cơ hội cuối để các trường lấp đầy chỉ tiêu đồng thời cũng là cơ hội cuối cho các thí sinh trong mùa tuyển sinh 2011.

Trường công lập cũng thiếu thí sinh
Qua đợt xét tuyển nguyện vọng 2 kéo dài 20 ngày từ 25- 8 đến 15- 9), nhiều trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Đáng chú ý, dù có nhiều thế mạnh như bề dày truyền thồng, học phí thấp… nhưng nhiều trường công lập vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu.
Ngay từ giữa tháng 9, Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã thông báo xét tuyển nguyện vọng 3 cho các ngành Kế toán, Quản lý. Mức điểm sàn xét tuyển chỉ bằng với điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (khối A, D là 13 điểm; khối B, C là 14). Để thu hút thí sinh, Khoa còn nêu rõ: Những thí sinh không đạt điểm sàn có thể đăng ký xét tuyển nguyện vọng 3 nếu đạt được các yêu cầu sau: kết quả học tập trung bình chung năm lớp 12 đạt 6,5, tham gia và vượt qua khóa học tiếng Anh dự bị đại học trong 10 tháng và bổ sung kiến thức, đạt các điều kiện cần thiết theo yêu cầu, đòi hỏi của đại học nước ngoài.
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có 260 chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng 2 cho hệ đào tạo đại học, 60 chỉ tiêu cho hệ đào tạo cao đẳng. Với mức điểm trúng tuyển không quá cao: khối A từ 15 đến 19 điểm nhưng trường vẫn phải tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 3. Trong đợt tuyển sinh cuối, ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp còn 38 chỉ tiêu với mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển chỉ là 15 điểm. Ngành Công nghệ thiết bị trường học có 60 chỉ tiêu đào tạo hệ cao đẳng dù mức điểm sàn xét tuyển chỉ bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (khối A 10 điểm, khối B 11 điểm) cũng chỉ tuyển được có 16 chỉ tiêu, vẫn còn 44 chỉ tiêu đành chờ đợt xét nguyện vọng 3.
Hay như Trường ĐH Công đoàn, sau đợt xét tuyển nguyện vọng 2 cũng còn 3 ngành đào tạo hệ đại học, 3 ngành đào tạo hệ cao đẳng phải chờ xét tuyển nguyện vọng 3 với tổng cộng 230 chỉ tiêu, trong đó hệ đại học có 170 suất. Ngành Bảo hộ lao động đợt xét tuyển nguyện vọng 2 có 55 chỉ tiêu, tuyển khối A, điểm sàn nhận hồ sơ là 16,0 điểm, đến đợt tuyển sinh nguyện vọng 3 vẫn thấy nhà trường tuyển 55 chỉ tiêu cho ngành đào tạo này. Như vậy, qua đợt tuyển NV2, trường đã không tuyển được thí sinh nào. Ngành Quản trị nhân lực có 75 chỉ tiêu cho cả hai khối A và D1 cũng chỉ tuyển được 30 chỉ tiêu sau đợt xét tuyển NV2; ngành Xã hội học có 80 chỉ tiêu cho hai khối C và D1 cũng chỉ lấy được 10 em với mức điểm sàn nhận hồ sơ tương ứng là 17,5 và 17,0 điểm. Đợt xét tuyển NV3 này, Hội đồng tuyển sinh nhà trường vẫn giữ nguyên mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển như đợt tuyển sinh NV2, do vậy khả năng tuyển đủ chỉ tiêu dự kiến khó có thể thực hiện.
Ngoài ra, còn khá nhiều trường công tuyển sinh nguyện vọng 3 đối với hệ đào tạo cao đẳng và trung cấp như: Học viện Ngân hàng, trường ĐH Văn hóa Hà Nội.
Rộng cửa vào trường ngoài công lập, trường địa phương
Trong khi số trường công lập tuyển sinh nguyện vọng 3 khá ít, số lượng chỉ tiêu cũng không nhiều thì ở các trường ngoài công lập và các trường địa phương, số lượng chỉ tiêu dành cho xét tuyển nguyện vọng 3 còn khá lớn.
Trước khi kết thúc đợt nhận hồ sơ xét tuyển NV2 một ngày, ngày 14- 9, Trường ĐH Y Hải Phòng đã ra thông báo tuyển sinh nguyện vọng 3 với tổng cộng 67 chỉ tiêu. Cụ thể, ngành bác sĩ đa khoa có 50 chỉ tiêu, mức điểm sàn nhận hồ sơ là 22,5 điểm; ngành bác sĩ răng- hàm- mặt có 17 chỉ tiêu, mức điểm sàn nhận hồ sơ là 21,0 điểm.
Trường ĐH Hồng Đức có số lượng chỉ tiêu xét tuyển NV3 khá lớn: 505 suất cho 12 ngành đào tạo đại học, 305 suất cho 8 ngành đào tạo cao đẳng. Về mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển, trừ ngành Sư phạm Tiếng Anh (hệ đại học) lấy 17 điểm, tất cả các ngành khác đều bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Còn trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, tổng chỉ tiêu xét tuyển NV2 là 1525 cho hệ đại học nhưng cũng chỉ xét tuyển được 825 suất, còn lại 700 suất xét tuyển NV3 cho 10 ngành đào tạo. Mức điểm nhận hồ sơ lần này của trường chỉ ở mức 13- 14 điểm đối với khối A và khối D1.
Nhiều trường ĐH ngoài công lập dù mức điểm chuẩn trúng tuyển NV2 chỉ bằng mức điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (khối A, D: 13 điểm; khối B,C: 14 điểm) nhưng cũng không kiếm được một lượng thí sinh đáng kể. Đương nhiên, để cố gắng hút được càng nhiều thí sinh càng tốt trong đợt tuyển sinh cuối cùng, các trường đều giữ nguyên mức điểm sàn nhận hồ sơ. Chẳng hạn như trường ĐH Đại Nam có 700 chỉ tiêu xét tuyển NV3; trường ĐH Nguyễn Trãi có 300 chỉ tiêu cho 7ngành hệ đào tạo đại học chính quy. Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà trong thông báo xét tuyển nguyện vọng 3 tuy không thông báo cụ thể số lượng chỉ tiêu nhưng với mức điểm trúng tuyển NV1, NV2 chỉ bằng mức điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cộng với chiêu thu hút thí sinh bằng tiền học bổng đầu vào khá hấp dẫn thì có thể đoán số lượng chỉ tiêu còn lại cũng khá lớn.
Trường ĐH dân lập Hải Phòng đợt tuyển sinh NV3 này cũng thông báo còn 400 chỉ tiêu cho cả hai hệ đại học và cao đẳng, các thí sinh đạt điểm sàn đều có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển…
 
Theo NGỌC TRÁC
NDĐT

Bình luận (0)