Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Xin đểu” không được, đâm chết người

Tạp Chí Giáo Dục

Trong hai ngày 7-4 và 8-4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm băng "xin đểu" rồi đâm người bị hại tử vong khi người này chống cự xảy ra tại quận 12, TPHCM. 6 bị cáo bị tuyên phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến tù chung thân.

Vào tối 22-10-2012, Nguyễn Văn Hải Phương (23 tuổi), Trần Ngọc Em (21 tuổi), Trần Quốc Anh (19 tuổi), Cao Thanh Tâm (18 tuổi), Huỳnh Thanh Sang (18 tuổi), Trần Quang Hải (16 tuổi) – tất cả cùng ngụ tại quận 12, TPHCM – hẹn gặp nhau chơi game ở một tiệm Internet tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Sau khi chơi game hết tiền, Phương rủ tất cả cùng đi tìm các cặp tình nhân tâm sự ở khu vực vắng để trấn lột tài sản. 6 bị cáo chở nhau trên 3 xe gắn máy đi lòng vòng tìm "con mồi". Khi đi, Em mang theo dao, Tâm mang một khúc gỗ dài khoảng 60cm làm hung khí.

Đến khu đất trống thuộc Khu phố 8, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, cả bọn phát hiện anh Nguyễn Ngọc Vương đang ngồi trên xe gắn máy tâm sự với người yêu. Tâm đến "xin đểu" nhưng anh Vương không cho, nói là không có tiền. Tâm lấy cây gỗ đe dọa, áp sát lục túi quần anh Vương thì anh chống cự. Sợ bị lộ, Phương giục Em: "Đâm lẹ đi rồi dọt", Em rút dao đâm một nhát vào lưng anh Vương. Chỉ khi người yêu của anh Vương tri hô thì cả bọn mới bỏ đi. Anh Vương được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau gần một tuần truy xét, cơ quan điều tra bắt giữ Phương cùng đồng bọn.

Nhận định hành vi của các bị cáo gây ra đặc biệt nghiêm trọng, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Ngọc Em mức án tù chung thân, Nguyễn Văn Hải Phương 28 năm tù cùng về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản"; buộc hai bị cáo liên đới bồi thường cho đại diện hợp pháp người bị hại hơn 140 triệu đồng. Phạm tội "Cướp tài sản", Cao Thanh Tâm lãnh 6 năm tù, Trần Quốc Anh và Huỳnh Thanh Sang cùng lãnh 5 năm tù. Phạm tội khi mới 14 tuổi, lại thành khẩn khai báo, Trần Quang Hải được tuyên mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cướp tài sản".

ÁI CHÂN (SGGP)

Bình luận (0)