Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Xử án lưu động

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng ngày 22-05 tại UBND P.6. Tòa án nhân dân Q. Gò Vấp đã xử phiên tòa lưu động về tội  “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Cướp giật tài sản”. Theo cáo trạng, Phạm Thị Hương Lan (SN 1990, Hộ khẩu thường trú tại: 98F/19 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM.
Theo cáo trạng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Q. Gò Vấp, TP.HCM, vào lúc 14 g ngày 09-01-2015, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q. Gò Vấp bắt quả tang bị cáo Lan  đang bán ma túy cho Bùi Văn Hòa tại phòng 107 khách sạn Khánh Linh, đường Dương Quảng Hàm, P.6, Q. Gò Vấp. Trước đó theo lời khai của Phạm Thị Hương Lan, bị cáo đã 1mua 1 gói heroin với giá tiền 4 triệu và 1 gói ma túy tổng hợp giá 1 triệu rồi phân nhỏ bán cho các đối tượng được 8,2 triệu đồng (thu lợi 3,2 triệu đồng). 3 ngày sau Lan tiếp tục mua 5 triệu đồng thuê khách sạn Khánh Linh để bán lẻ thì bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Gò Vấp kiểm tra bắt giữ. Tòa án lưu động đã xử bị cáo Phạm Thị Hương Lan 2 năm 6 tháng tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Cùng ngày, phiên tòa lưu động cũng đã xử Bùi Thị Thanh Thảo (sinh ngày 20-06-1996, nơi ĐKHKTT: 77/763 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q. Gò vấp, TPHCM) về tội cướp giật tài sản. Theo cáo trạng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Q. Gò Vấp, TP.HCM, vào lúc 14 g 30 phút ngày 08-9-2014 bị cáo được đối tượng Công (chưa rõ lai lịch) chở đi cướp. Khi đến trước nhà 159 Nguyễn Thái Sơn, P.4, Q. Gò Vấp thì bị cáo Thảo giật sợi dây chuyền vàng 18 K trọng lượng 1,9 chỉ trị giá 4,3 triệu đồng của chị Phạm Thị Kim Ngân ngồi sau xe  máy đang lưu thông cùng chiều nhưng bị té ngã và sau đó bị công an bắt giữ. Theo điều d khoản 4 Điều 136 Bộ luật hình sự, phiên toàn đã xử bị cáo  Bùi Thị Thanh Thảo phạm tội cướp giật tài sản chịu mức án 3 năm tù giam.

 
N. Quang

Bình luận (0)