Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Xử lý cán bộ Hải Phòng hướng dẫn TS làm nhầm đề

Tạp Chí Giáo Dục

Sở GD-ĐT Hải Phòng phải tiến hành kiểm điểm nghiêm túc để có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng các cán bộ có sai phạm khi hướng dẫn sai thí sinh dẫn đến làm nhầm đề theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT và Luật công chức.
Giám thị ký trước giờ làm bài thi. Ảnh: Bảo Anh
Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, thí sinh chịu ảnh hưởng từ vi phạm của cán bộ coi thi, Bộ GD-ĐT cho phép bài thi được chấm các câu của phần riêng HS đã làm và không xét đến các lỗi (nếu có) mà HS phạm phải do giám thị hướng dẫn sai.
"Sau mỗi đề thi chúng tôi đều ghi rõ, Giám thị coi thi không giải thích gì thêm nhưng ở đây cán bộ coi thi đã giải thích và lại giải thích sai nên ảnh hưởng đến cách làm bài của thí sinh", ông Nghĩa nói.
Trước đó, trong buổi thi môn Vật lý, ngày 3/6 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2009, tại Hội đồng thi Trường THPT Marie Cuire (Ngô Quyền, Hải Phòng) đã xảy ra việc giám thị coi thi giải thích dẫn đến thí sinh làm nhầm đề.
Sau khi làm bài thi được khoảng 30-35 phút (thời gian làm bài là 60 phút), giám thị các phòng thi được lệnh truyền đạt là HS học ban cơ bản thì phải làm bài theo chương trình cơ bản.
Hội đồng thi này có HS của 3 trường dự thi là THPT Ngô Quyền, Lý Thái Tổ và Marie Cuire. Nhưng nhiều HS Trường THPT Ngô Quyền đăng ký thi theo chương trình nâng cao ở phần thi riêng. Vì vậy, khi nghe giám thị thông báo những HS này dù đang làm phần nâng cao đã vội tẩy xóa chuyển sang làm theo phần chuẩn.
Bên cạnh đó, những thí sinh nào chưa làm đến phần thi riêng thì cũng làm phần chuẩn dù đã đăng ký thi phần nâng cao vì nghe theo lời giám thị.
Bộ GD-ĐT cho phép, đối với các bài thi này, chấm các câu của phần riêng học sinh đã làm và không xét đến các lỗi (nếu có) mà học sinh phạm phải do giám thị hướng dẫn sai.
Đồng thời, tiến hành kiểm điểm nghiêm túc để có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng các cán bộ có sai phạm theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và Luật cán bộ, công chức.
Trước đó, Bộ GD-ĐT cũng đã có công văn quy định, thí sinh phổ thông làm cả 2 phần riêng của đề thi bị coi là phạm quy và không được chấm điểm bài làm phần riêng của đề thi; tất cả các thí sinh làm một trong hai phần riêng đều được chấm.
  • Bảo Anh (Vietnamnet)

Bình luận (0)