Sự kiện giáo dụcTin tức

Xử lý rác thải nhựa và túi ni-lông tại Việt Nam gặp khó khăn

Tạp Chí Giáo Dục

Mi năm Vit Nam thi ra 2.500.000 tn rác thi nha và túi ni-lông

Tại Việt Nam, lượng chất thải nhựa và túi ni-lông chiếm khoảng 5-10% trong chất thải rắn sinh hoạt và nếu không được tái sử dụng, tái chế mà thải bỏ hoàn toàn, lượng chất thải này xấp xỉ 2.500.000 tấn/năm. Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc xử lý rác thải nhựa bởi các cơ sở tái chế còn nhỏ lẻ, phân tán và sử dụng công nghệ đơn giản, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đây là thông tin được đại diện Vụ Quản lý chất thải (Tổng cục Môi trường) đưa ra tại buổi Tập huấn nâng cao nghiệp vụ báo chí về chủ đề Môi trường – Rác thải nhựa do Bộ TN-MT tổ chức tại TP.HCM ngày 13-6.

Theo đại diện vụ này, chất thải nhựa và túi ni-lông phát sinh từ các hộ gia đình, chợ, khu vực công cộng chủ yếu được xử lý cùng với chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, bao gồm các phương pháp xử lý, tiêu hủy, chôn lấp tuy nhiên không triệt để, chất thải tồn tại lâu dài, gây ô nhiễm thứ cấp, không tận dụng được nguồn tài nguyên, năng lượng… 

Tại đây, các diễn giả, chuyên gia môi trường cũng đề nghị doanh nghiệp hạn chế sản xuất và phân phối túi ni-lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất sản phẩm tại cơ sở và địa phương; Tuyên truyền, phổ biến chính xác về các đặc tính kỹ thuật cũng như loại hình sản phẩm thân thiện với môi trường.

Bà Châu Ngọc Cẩm Vân (Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM) kiến nghị, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền về chính sách môi trường của doanh nghiệp; thông tin hoạt động, dự án môi trường; Tuyên dương cá nhân, tập thể điển hình có cách làm hay, mô hình hay, đột phá trong bảo vệ môi trường…

Tin, ảnh: T.Anh

 

Bình luận (0)