Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Xử lý vi phạm mạnh, tai nạn giao thông giảm

Tạp Chí Giáo Dục

 

Xe hai bánh chở hàng cồng kềnh như thế này rất dễ gây ra tai nạn

Trong 11 tháng đầu năm 2008, tình hình trật tự an toàn giao thông (TT ATGT) trên địa bàn TP.HCM cơ bản được duy trì ổn định. Trật tự giao thông từng bước được cải thiện hơn. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc giao thông lại gia tăng. Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 34 vụ, tăng 16 vụ so với cùng kỳ năm 2007. Trong 10 ngày cao điểm từ 6 đến 15-11-2008, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 26.975 trường hợp vi phạm Luật giao thông.
Song hành phạt “nguội” và “nóng”
Công tác ghi hình phạt nguội được Phòng CSGT thực hiện thường xuyên tại các điểm nóng, điểm đen về tai nạn giao thông (TNGT). Thượng tá Võ Văn Vân cho rằng: Có trường hợp vi phạm cả vài chục lần được ghi hình tại một điểm. Thời gian tới, Trung tâm Điều khiển giao thông sẽ tăng cường ghi hình bằng hình thức cơ động phục vụ cho công tác ùn tắc giao thông, một số tuyến quốc lộ và những giao lộ, tuyến đường trọng điểm trên địa bàn TP; sẽ liên kết đồng bộ từ Công an TP xuống quận, huyện, phường xã trong việc cưỡng chế xử phạt người vi phạm”. Trong 11 tháng qua, Trung tâm Điều khiển giao thông đã tác nghiệp ghi hình tại hơn 1.460 lượt tại giao lộ, tuyến đường, quốc lộ không bố trí CSGT làm nhiệm vụ. Trung tâm có 7 tổ ghi hình di động và 20 camera cố định tại trung tâm để thực hiện trích xuất hình ảnh vi phạm. Trung úy Nguyễn Minh Luân, tổ ghi hình di động cho biết: “Tại đường Lê Thị Riêng là đường ngược chiều, nhưng người điều khiển phương tiện giao thông vẫn cố tình vi phạm, có người trong một ngày “vô tư” đi ra đi vào cả chục lần, nhưng khi xử lý thì viện mọi lý do, tại gần nhà nên đi tắt, đi chợ, rước con kịp giờ…”
Có trường hợp vi phạm khi CSGT ra hiệu dừng lại thì cố tình bỏ chạy, khi được yêu cầu dừng lại, người vi phạm đòi hành hung và không chịu trình giấy tờ xe và không đồng ý ký vào biên bản vi phạm, có ý chống đối lại lực lượng CSGT. Những trường hợp thế này đều bị giam xe 30 ngày. Điển hình như trường hợp của ông N.Đ.B (cư ngụ đường Ký Con quận 1) khi vi phạm lấn tuyến trên đường Hoàng Minh Giám quận Phú Nhuận, thiếu úy Nguyễn Quốc Dũng (Đội CSGT quận Phú Nhuận) yêu cầu dừng xe lại, nhưng ông B. bỏ chạy luôn, CSGT chạy theo và yêu cầu tấp xe vào lề để quay lại nơi vi phạm, nhưng đối tượng cố tình chống đối và có ý lớn tiếng quát nạt CSGT rằng mình không nghe thổi còi và CSGT không được chạy rượt theo như vậy, lỡ người ta tông xe chết thì sao (!?). Ông còn “hùng hổ” cho rằng mình là nhà báo và không đồng ý ký vào biên bản với các lỗi: lấn tuyến, đi vào đường ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh CSGT, thiếu úy Dũng đành phải nhờ người dân chứng kiến ký vào biên bản và đưa xe vi phạm về Đội CSGT. Thượng tá Thân Minh Khuya cho biết: “Những trường hợp này chúng tôi xử lý nghiêm (giam xe 30 ngày), nếu anh là nhà báo cần phải nghiêm chỉnh chấp hành, vì anh biết luật mà cố tình phạm luật, các vi phạm như thế này hồ sơ đều được đưa về Phòng CSGT đường bộ sau 30 ngày mới giải quyết”.
Kế hoạch “đánh” vào “quái xế”
Trong công tác phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn TP, tính trong 10 tháng trước, lực lượng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT đường bộ đã phát hiện và giải tán khoảng 120 tốp, mỗi tốp từ 30 đến 100 xe tụ tập, chạy xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng, gây rối trên đường. Những tuyến đường các “quái xế” thường tụ tập để biểu diễn, nguy hại đến ATGT gồm đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh), Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Lê Thành Thái (quận 10), kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè (đoạn chung cư Miếu Nổi quận 1), nổi lên gần đây là tuyến đường Trường Sơn, Trường Chinh, Cộng Hòa, Phổ Quang (quận Tân Bình) và một số tuyến đường trên địa bàn quận Gò Vấp. Từ việc xác định các tuyến đường trọng điểm trên kết hợp với tình hình thực tế trong từng thời điểm, Phòng CSGT lập kế hoạch cao điểm và phương án bố trí lực lượng phòng chống đua xe trái phép. Qua đó đã phát hiện và lập biên bản 1.747 trường hợp vi phạm bao gồm 261 xe lạng lách đánh võng, 22 xe chạy 1 bánh đối với xe 2 bánh, 173 xe tụ tập, 314 xe dàn hàng ngang, 125 xe rú ga nẹt pô, 153 xe chở 3, 406 xe lưu thông sai tuyến, 114 xe có vi phạm khác; đã tạm giữ 1.676 xe các loại.
Thượng tá Thân Minh Khuya, Phó trưởng phòng CSGT cho biết: “Trước đó Phòng CSGT đường bộ chủ động triển khai cho các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác phối hợp với công an các quận, huyện điều tra cơ bản, xác định 88 tuyến đường thường xảy ra tụ tập, phóng nhanh, lạng lách đánh võng và có hành vi gây rối TTGT – TTCC. Một số quận, huyện thường tập trung “đánh” vào các ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật), bọn “quái xế” đã biết để né tránh. Vì vậy chúng tôi triển khai kế hoạch thường xuyên mở các đợt ra quân, đột xuất, vì vậy tình hình đua xe trái phép trong thời gian gần đây đã lắng xuống”.
Thanh Hà – Lê Hữu
Theo Thượng tá Võ Văn Vân, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ Công an TP, thực tế cho thấy tình hình TNGT vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi phải tập trung xử lý quyết liệt trong các tháng cuối năm 2008.
 

 

Bình luận (0)