Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Y án tử hình kẻ giết chủ nợ

Tạp Chí Giáo Dục

Bị chủ nợ liên tục đòi số tiền 700.000 đồng còn thiếu và dọa đánh nếu không trả, Trần Đức Minh (20 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tức giận ra tay sát hại chủ nợ. Tòa án cấp sơ thẩm và tòa án cấp phúc thẩm đều tuyên phạt Minh mức án tử hình.

Giết chủ nợ, Nguyễn Đức Minh rút kháng cáo, chấp nhận án tử

Theo lời khai nhận, Trần Đức Minh là con nợ của chị Trần Thị Diễm Kiều. Chị Kiều cho Minh mượn tiền và ghi nợ đề thiếu cho Minh. Do chị Kiều thường xuyên nhắn tin, điện thoại đòi số tiền 700.000 đồng Minh còn thiếu chị và dọa sẽ đánh nếu Minh không trả tiền nên Minh tức giận, nảy sinh ý định giết chị.

Lúc 21 giờ ngày 14-10-2013, Minh nhắn tin hẹn gặp chị Kiều để trả nợ. Khi gặp nhau, Minh đưa 700.000 đồng trả chị Kiều. Chờ chị quay xe đi về, Minh rút con dao Thái Lan dài khoảng 20 cm đã chuẩn bị sẵn cầm ở tay trái, dùng tay phải kẹp cổ chị Kiều và vật chị té ngã xuống đất. Trong lúc vật lộn, chị Kiều lật sấp người lại, Minh dùng tay bóp cổ và đập đầu, trán chị Kiều xuống đất liên tục cho đến khi chị nằm bất động. Gây án xong, Minh còn thực hiện hành vi giao cấu với chị Kiều, sau đó lấy tài sản của chị Kiều gồm một chiếc xe gắn máy hiệu Mio Classico, 2 chiếc nhẫn vàng, 1 vòng đeo tay bằng vàng, 3 triệu đồng. Sáng ngày 16-10-2013, khi Minh bỏ trốn đến tỉnh Lâm Đồng thì bị bắt. Theo kết luận định giá, tài sản Minh chiếm đoạt của chị Kiều tổng cộng gần 28 triệu đồng.

Ngày 16-5-2014, tại phiên xét xử sơ thẩm lưu động, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên phạt Minh mức án tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản", 4 năm tù về tội "Hiếp dâm", tổng hợp hình phạt là tử hình. Sau phiên xử, Minh làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 25-8-2014, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Tại phiên xử phúc thẩm, Trần Đức Minh bất ngờ rút kháng cáo nên hội đồng xét xử quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Trần Đức Minh mức án tử hình về các tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Hiếp dâm".

ÁI CHÂN (SGGP)

Bình luận (0)