Trong cuộc thi “Lập trình quốc tế CodeMao” tổ chức tại Trung Quốc mới đây, em Lê Hoàng (học sinh lớp 11B19 Trường THPT Trường Chinh, Q.12, TP.HCM) là một trong 2 đại diện của Việt Nam tham gia tranh tài. Với ý tưởng “Lập trình robot chữa bệnh ung thư”, Lê Hoàng đã xuất sắc vượt qua các thí sinh đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản… để đoạt hai giải thưởng: Sáng tạo nhất và Thân thiện nhất.

Lê Hoàng (thứ 2 từ trái qua) trong chuyến thi đấu tại Trung Quốc vừa qua (ảnh nhân vật cung cấp)
Tham vọng đưa công nghệ 4.0 vào điều trị bệnh ung thư
Tôi gặp Lê Hoàng khi em vừa từ Trung Quốc trở về sau cuộc thi. Em cho biết vẫn chưa hết bất ngờ khi ý tưởng của mình giành được hai giải thưởng. Lê Hoàng cho biết: “Trong 30 ý tưởng của 30 thí sinh tranh tài ở vòng chung kết, ý tưởng nào cũng độc đáo và sáng tạo. Hơn nữa, các thí sinh quốc tế có lợi thế lớn khi thuyết trình vì ngoại ngữ tốt nên việc ý tưởng của em đoạt giải là điều mà em và mọi người không nghĩ tới. Tuy nhiên, em rất vui và hạnh phúc”.
Nói về ý tưởng “Lập trình robot chữa bệnh ung thư”, Lê Hoàng chia sẻ: “Hiện nay ung thư là căn bệnh rất phổ biến, ai cũng có thể bị bệnh. Vậy nhưng căn bệnh này hiện vẫn chưa thể chữa trị được hoàn toàn mà chỉ có thể hóa trị và xạ trị để tiêu diệt tế bào ung thư. Tuy nhiên, việc điều trị này cũng tiêu diệt luôn cả những tế bào tốt. Đặt trong bối cảnh công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, robot đang dần thay thế con người trong nhiều công việc, em mong muốn sẽ có một loại robot lượng tử (siêu nhỏ) đưa trực tiếp vào cơ thể người, thay vắc-xin tiêu diệt các tế bào ung thư”.
Để hình thành ý tưởng, Lê Hoàng sử dụng phần mềm có sẵn trong cuộc thi, cùng phần mềm photoshop vẽ ra hình ảnh robot, các mạch máu và virus ung thư, sau đó lập trình trực tiếp lên hình ảnh. “Khó nhất là làm sao phải vẽ cho gần nhất với mô phỏng thực tế, mã code vào lập trình phải phù hợp với số vật lý để robot hoạt động trong môi trường cơ thể người. Em phải tìm hiểu cách vẽ trên máy tính, tìm hiểu sâu về các đoạn code để hỗ trợ robot lập trình theo đúng ý tưởng của bản thân”, Lê Hoàng nói.
Bên cạnh đó, theo Lê Hoàng, do ý tưởng liên quan đến lĩnh vực y tế nên để tăng tính thuyết phục, em phải lên mạng tìm đọc những tài liệu về căn bệnh ung thư từ số lượng người bệnh, các loại ung thư cũng như cách điều trị hiện nay… “Em mất 3 tuần để hoàn thành tất cả các công đoạn, từ ý tưởng cho đến việc lập trình. Theo đó, em tận dụng các khoảng thời gian rảnh sau giờ học, ngày cuối tuần, rất nhiều lần phải làm đi làm lại…”, Lê Hoàng cho biết. Trước câu hỏi của tôi: “Robot hoàn toàn có thể bị bạch cầu cũng như tế bào ung thư tiêu diệt, hay có thể bị mắc vào các mạch máu vì quá nhỏ”, Lê Hoàng cho hay: Người bệnh sẽ được đưa vào một môi trường vô trùng và robot được tiêm vào cơ thể người bệnh cùng với một loại thuốc. Khi đi vào các mạch máu, robot sẽ tự động đi săn lùng các tế bào ung thư để tiêu diệt bằng cách phóng ra tia gamma (loại tia rất nhỏ được tìm thấy trong năng lượng nguyên tử). Trong quá trình lập trình, những rủi ro này đều đã được em lường trước. Theo đó, khi gặp phải bạch cầu, robot sẽ tự mở một con đường mới để đi. Ngoài ra, robot còn có khả năng thích nghi với các loại virus ung thư khác nhau; khi bị một tế bào ung thư tiêu diệt, robot sẽ tự động gửi mã về các robot còn lại để tạo ra môi trường kháng thể. Còn nếu bị vướng vào thành mạch máu, robot sẽ tự động hủy.
Mày mò đưa công nghệ vào đời sống
Lê Hoàng đam mê lập trình từ năm học lớp 7 khi được ba mẹ cho đi học tại một trung tâm tin học. Sau 2 năm “mài đũng quần” ở trung tâm vào những buổi vừa học vừa chơi, năm lớp 10, Lê Hoàng đã đưa công nghệ vào ứng dụng trong gia đình mình qua việc chế tạo bóng đèn tự động và khóa cảm biến vân tay. “Công nghệ 4.0 trong đó có lập trình rất hữu ích cho cuộc sống. Nó có thể giúp cuộc sống của con người trở nên dễ dàng, thoải mái hơn rất nhiều”, Lê Hoàng bày tỏ.
| Tháng 8-2020, Lê Hoàng sẽ tranh tài cùng bạn bè quốc tế trong một cuộc thi tổ chức ở Nga với ý tưởng “robot dập lửa”. |
Bằng niềm đam mê và khao khát chinh phục công nghệ, hiện tại Lê Hoàng vẫn mày mò tìm hiểu ngôn ngữ lập trình, viết code với mong muốn hiện thực hóa những ứng dụng của công nghệ 4.0 vào đời sống. Ở trường, Lê Hoàng là chủ nhiệm CLB Sáng tạo, em chia sẻ những hiểu biết của mình về lập trình cho các bạn trong trường để cùng nhau viết nên những ý tưởng. “Chúng em đang nghiên cứu về khóa cảm biến vân tay để lắp tại phòng thực hành của CLB. Ngoài ra, chúng em cũng đang tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm về robot phân loại rác, đảm bảo ngoài việc phân loại nhựa và kim loại như hiện tại thì có thể phân loại được rác hữu cơ, vô cơ để đưa vào phục vụ trong trường học”, Lê Hoàng bật mí.
Ngoài đam mê về lập trình, Lê Hoàng còn được bạn bè khâm phục bởi tài nói tiếng Anh của mình. Trong chuyến thi đấu tại Trung Quốc, em đã sử dụng khả năng tiếng Anh để chinh phục ban giám khảo và bạn bè quốc tế. Giải thưởng “Thân thiện nhất” của Lê Hoàng do chính bạn bè quốc tế bầu chọn.
Đặc biệt, tiếng Anh được coi là cầu nối hỗ trợ Lê Hoàng trong việc sáng tạo khi em sử dụng tiền kiếm được từ công việc dạy thêm tiếng Anh để mua linh kiện chế tạo sản phẩm. “Em tự học tiếng Anh bất cứ thời gian rảnh nào bằng việc đọc những cuốn sách… tiếng Anh. Ngôn ngữ này là cầu nối để mỗi người chạm đến thế giới theo cách riêng của mình. Đó là thứ ngôn ngữ không thể thiếu trong thời toàn cầu hóa, giúp hoàn thiện bản thân và lan tỏa những nét đẹp của Việt Nam ra thế giới. Trong thời đại hiện nay, mỗi người trẻ, nhất là các bạn học sinh nên tự trang bị cho mình khả năng tiếng Anh và một chút hiểu biết về công nghệ, sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều”, Lê Hoàng bộc bạch.
Yến Hoa

Bình luận (0)