Giới thiệu phim lịch sử đến với người trẻ là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp các bạn có cơ hội hiểu rõ hơn về lịch sử, thắp lên lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.
![]() |
| Các nhân chứng lịch sử giao lưu với SV |
Những bản anh hùng ca
Vừa qua, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II phối hợp cùng Nhà Văn hóa Điện ảnh tại TP.HCM tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu tác phẩm điện ảnh Giải phóng Sài Gòn. Ngoài ra, những trích đoạn phim về chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975 như: Thành phố lúc rạng đông, Cô Nhíp, Giải phóng Sài Gòn, Cầu Rạch Chiếc... cũng được giới thiệu đến SV. Hoạt động này càng có ý nghĩa hơn khi SV được giao lưu với các nhân chứng lịch sử.
Phim Giải phóng Sài Gòn của đạo diễn Long Vân tái hiện sinh động bước chân thần tốc của bộ đội ta từ Tây Nguyên tiến đánh Thừa Thiên – Huế đến Đà Nẵng – Nha Trang – Phan Rang – Phan Thiết, vượt qua “lá chắn thép” Xuân Lộc tiến thẳng vào giải phóng Sài Gòn. Theo nhà lý luận phê bình điện ảnh Trần Luân Kim, “với sự phát triển ngành điện ảnh Việt Nam thời bấy giờ, điện ảnh đã sản xuất và cho ra đời hàng trăm tác phẩm với nhiều thể loại phim tài liệu, phóng sự, kí sự, phim truyện… Những bộ phim này được giữ làm kho tư liệu vô cùng quý giá. Mặc dù, kỹ thuật làm phim chưa tốt nhưng nhiều phim đã được các nhà sản xuất phim nước ngoài tìm mua và dựng theo một chủ đề nhất định cho phim của họ. Có thể kể đến như phim Thành phố lúc rạng đông, Cầu Rạch Chiếc, Cô Nhíp… và đặc biệt là tác phẩm điện ảnh Giải phóng Sài Gòn”. Trong số những phim về lịch sử Việt Nam, Giải phóng Sài Gòn là một bộ phim lịch sử đầy ắp những sự kiện, nhân vật có thật và là bản hùng ca của dân tộc Việt Nam anh hùng.
| “Đây thực sự là một hoạt động bổ ích, không chỉ giúp thế hệ trẻ hôm nay có thêm nhiệt huyết, lý tưởng sống mà còn hiểu hơn về cuộc sống của người lính trong chiến tranh”, bạn Ngọc Hoa, SV Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II chia sẻ. |
Bộ phim này được Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất và hoàn thành từ năm 2005, qua những lần công chiếu đã thu hút được sự quan tâm của công chúng. Giải phóng Sài Gòn dần thuyết phục người xem, đưa chúng ta sống lại với khí thế hào hùng trong cuộc chiến đấu anh dũng của cả dân tộc. Đặc biệt, phim đã lột tả được khí phách, tinh thần yêu nước, mưu trí, dũng cảm, quật cường và tâm hồn cao đẹp của con người Việt Nam.
Sống lại với từng thước phim
Tại buổi giao lưu, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 141 đã làm cả hội trường như được sống lại với những năm tháng hào hùng. Ông chính là người đã mở “cánh cửa thép” Xuân Lộc để bộ đội ta tiến thẳng vào Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trở về sau cuộc chiến tranh khốc liệt, mang trên mình thương tật do chiến tranh để lại nhưng Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh vẫn từng bước khẳng định vị thế và bản lĩnh của một người lính trong thời bình. Những sẻ chia chân thành, bình dị của ông càng làm thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận được lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ cha anh đi trước.
Đối với nhiều SV, đây là dịp các bạn được nghe những chia sẻ của những nhân chứng lịch sử, hiểu thêm nhiều điều về lịch sử dân tộc qua những thước phim lịch sử. Nhà lý luận phê bình lịch sử Trần Luân Kim cho biết: “Để có được tác phẩm điện ảnh như Giải phóng Sài Gòn đòi hỏi kinh phí rất cao. Phim lịch sử tốn kém về phục trang, đạo cụ… nên những nỗ lực của người làm phim đáng được ghi nhận”.
Được xem các bộ phim tư liệu lịch sử, nhiều bạn trẻ thật sự thích thú khi họ cảm nhận được rất thật từng khung ảnh, từng sự kiện diễn ra. “Đây thực sự là một hoạt động bổ ích, không chỉ giúp thế hệ trẻ hôm nay có thêm nhiệt huyết, lý tưởng sống mà còn hiểu hơn về cuộc sống của người lính trong chiến tranh”, bạn Ngọc Hoa, SV Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II chia sẻ.
Một thực tế không thể phủ nhận là hiện nay, dòng phim lịch sử của Việt Nam chưa thật sự thu hút khán giả. Nhiều khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ lại khá hào hứng với phim lịch sử của Trung Quốc, Nhật Bản… Những hạn hẹp về kinh phí, thiếu sự hệ thống, công tác quảng cáo chưa được chú trọng… là những nguyên nhân dẫn đến phim lịch sử thua trên “sân nhà”. Việc đưa phim lịch sử đến tận trường học là hoạt động ý nghĩa. Kiến thức lịch sử trong sách vở được thể hiện thông qua các tác phẩm điện ảnh, tái hiện một cách chân thực và sinh động sẽ tạo hứng khởi cho người trẻ khi tìm hiểu về lịch sử của dân tộc. Điều này sẽ góp phần vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc của thế hệ trẻ hôm nay.
Bài, ảnh: Yên Hà – Huyền Trân


Bình luận (0)