Thứ sáu, 21/12/2012, 16h12

Dự án Giáo dục đại học 2 hoàn thành hầu hết các mục tiêu

Tính đến 30/6/2012, Dự án Giáo dục đại học 2 cơ bản hoàn thành các mục tiêu đặt ra, bao gồm các kết quả chủ yếu thuộc các hoạt động liên quan đến giảng dạy và nghiên cứu. Đây là thông tin được công bố tại buổi tổng kết dự án diễn ra tại Hà Nội hôm nay (21/12) với sự tham dự của  Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga.

Tổng kết dự án GD ĐH 2. Ảnh: gdtd.vn
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Dự án Giáo dục đại học 2 đã được chuyên gia quốc tế, Ngân hàng thế giới và Bộ GD&ĐT thiết kế theo hướng nâng cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường. Các đề án được đề xuất căn cứ theo nhu cầu của các trường nên tập trung được nguồn lực nâng cao chất lượng của một số ngành đào tạo mũi nhọn và hình thành các nhóm giảng dạy, nghiên cứu mạnh nhằm duy trì mạng lưới nghiên cứu khoa học trong các trường ĐH…
Hầu hết, các mục tiêu dự án đặt ra đều đã hoàn thành, như số lượng tiến sỹ, thạc sỹ được đào tạo, số lượng các công trình nghiên cứu công bố quốc tế và trong nước, trang thiết bị các phòng thí nghiệm được tăng cường đáng kể; năng lực quản lý và thực hiện dự án được nâng cao. Đây là những kinh nghiệm quý báu làm tiền đề cho việc tiếp nhận và quản lý các chương trình dự án ODA khác trong tương lai.
Dự án Giáo dục đại học 2 được thực hiện từ tháng 3/2008 đến tháng 6/2012 với tổng kinh phí hoạt động 70,5 triệu USD được dành cho 22 trường ĐH gồm 17 trường ĐH hàng đầu Việt Nam và 5 trường vùng kinh tế khó khăn. Các trường đã thực hiện xong 191 đề tài nghiên cứu khoa học, công bố được 385 bài báo quốc tế, trong đó, có 63 bài trên SCI và 52 bài trên ISI, hàng ngàn bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín ở Việt Nam.
Bên cạnh đó, các thiết bị thí nghiệm được trang bị cho các trường ĐH đã sớm phát huy hiệu quả sử dụng, tần suất sinh viên được sử dụng thiết bị thí nghiệm mới tăng, nhiều bài thực hành thí nghiệm được cập nhật và đổi mới. Nhờ có các phòng thí nghiệm được trang bị từ dự án, trường đại học đã nghiên cứu, giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra ở các địa phương.

Theo GDTD