Thứ sáu, 22/12/2023, 10h33

Lương khởi điểm người có bằng đại học đa số ở mức 5-10 triệu đồng/tháng

Lương khởi điểm của người tốt nghiệp đại học (ĐH) đa số chỉ ở mức 5-10 triệu đồng/tháng. Có thể nói mức lương mà đơn vị sử dụng lao động đề xuất hơi thấp cho ứng viên trình độ này.

Nhóm nghiên cứu do PGS-TS Hồ Quốc Bằng làm chủ nhiệm cũng dự báo xu hướng tuyển dụng trong 3 năm tới.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong 3 năm tới có sự thay đổi nhẹ so với 3 năm trước đó cả về lĩnh vực và số lượng, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: kinh doanh-quản lý và kỹ thuật. Các lĩnh vực máy tính-công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, pháp luật, sản xuất chế biến, kiến trúc-xây dựng, môi trường-bảo vệ môi trường dự kiến vẫn được tuyển dụng nhân sự với số lượng cao.

Số nhân sự mà 1.779 đơn vị sử dụng lao động được khảo sát tại 4 tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ dự kiến tuyển dụng trung bình là 79.327 người trong 3 năm tập trung vào các lĩnh vực trên. 

Cũng theo nghiên cứu, dự kiến số lượng nhân sự tuyển mới 3 năm tới sẽ giảm 14,4% so với 3 năm trước. Theo đó, lĩnh vực giảm nhiều nhất là kiến trúc và xây dựng (giảm 45,3%), nghệ thuật (giảm 30,4%), toán và thống kê (giảm 30,1%)... Tuy nhiên, cũng có một số ngành có nhu cầu tuyển tăng như khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 4% (chủ yếu ở Đồng Nai) hay thú y tăng 7,2%.

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu, sinh viên các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM được các đơn vị sử dụng lao động ưu tiên tuyển dụng. NHẬT THỊNH

Trường nào được ưu tiên tuyển dụng?

Về xu hướng tuyển dụng, 67% đơn vị có phản hồi cụ thể về việc có ưu tiên và nghĩ đến việc này khi tuyển dụng nhân sự. Có đến 33% đơn vị còn lại không cung cấp thông tin hoặc cho biết chủ yếu đánh giá năng lực ứng viên thay vì dựa trên cơ sở đào tạo ứng viên.

Nhìn chung, tất cả cơ sở đào tạo ĐH thuộc hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM đều được đơn vị sử dụng lao động ưu tiên tuyển dụng. Nổi bật là Trường ĐH Bách khoa, với tỷ lệ ưu tiên tuyển dụng nhân sự cao nhất của cả 4 tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ, tiếp đến là Trường ĐH Khoa học tự nhiên và Trường ĐH Kinh tế-Luật với tỷ lệ ưu tiên tuyển dụng nhân sự từ 14-17%.

Với các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, xu hướng tuyển dụng (theo khía cạnh cơ sở đào tạo ứng viên tốt nghiệp) thể hiện sự khác biệt theo lĩnh vực: đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh-quản lý ưu tiên tuyển dụng nhân sự tốt nghiệp từ ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II TP.HCM và các trường ĐH khác...; đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thì ưu tiên tuyển dụng nhân sự tốt nghiệp từ Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM và các trường ĐH khác...

Kỹ năng và kiến thức chỉ được đánh giá ở mức khá

Các đơn vị sử dụng lao động quan tâm và đánh giá nhiều về thái độ của ứng viên hơn là kỹ năng. Thái độ của ứng viên được đánh giá là tốt trong khi kỹ năng và kiến thức chỉ được đánh giá ở mức khá. Điều này có nghĩa là đơn vị sử dụng mong muốn cơ sở đào tạo cần có kế hoạch và tăng cường hơn nữa về đào tạo bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức cho sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu đơn vị sử dụng lao động.

Phần lớn các đơn vị mong muốn ứng viên có được thái độ tốt như: tinh thần chịu trách nhiệm; tính trung thực, lòng trung thành; tinh thần cầu tiến, chấp nhận thử thách.

Thạc sĩ, tiến sĩ được đề xuất lương khởi điểm 10-30 triệu đồng/tháng

Về mức lương khởi điểm của đơn vị sử dụng lao động đề nghị đối với ứng viên tốt nghiệp trình độ ĐH, chiếm đa số từ 5-10 triệu đồng/tháng; tiếp theo từ 10-15 triệu đồng. Có thể nói mức lương mà đơn vị sử dụng lao động đề xuất hơi thấp cho ứng viên trình độ ĐH. Trong khi đó, với trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, đa số được đơn vị sử dụng lao động đề xuất mức lương từ 10-30 triệu đồng/tháng, theo nghiên cứu

Từ sự chênh lệch của mức lương khởi điểm dành cho bậc ĐH và sau ĐH, nhóm nghiên cứu kiến nghị việc đào tạo sau ĐH cần được tăng cường đồng thời với đào tạo nguồn nhân lực cấp cao cho xã hội.

Nhóm nghiên cứu cũng kiến nghị, trong thời gian tới cần triển khai các nghiên cứu khảo sát trên diện rộng và định kỳ về nhu cầu nhà tuyển dụng nhằm có dự báo cho các lĩnh vực. Nhà nước cần có quy hoạch và dự báo cho các ngành đào tạo đồng đều trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển đều các ngành đào tạo. Bên cạnh đó cần có định hướng, phân luồng cho người học sau khi tốt nghiệp THPT để các em phát huy hết khả năng của mình, tránh lãng phí nguồn lực của xã hội khi đào tạo ra trường mà không sử dụng được.

Theo Hà Ánh/TNO