Thứ sáu, 14/9/2012, 15h09

Chính sách việc làm cho du học sinh tại New Zealand

Bộ Nhập cư New Zealand vừa đưa ra quyết định về việc các sinh viên quốc tế chuyên ngành tiếng Anh tại các tổ chức giáo dục uy tín ở Canterbury được tăng số giờ làm việc sau trận động đất 6,3 độ richter xảy ra vào hồi tháng 8 vừa qua. Theo đó, các sinh viên quốc tế chuyên ngành tiếng Anh sẽ được tăng số giờ làm việc lên 20 giờ/tuần (với điều kiện là sinh viên phải theo học các khóa học kéo dài ít nhất 14 tuần hoặc theo học chứng chỉ nền tảng bậc 4 trong một năm học). Quá trình thử nghiệm của luật định này được áp dụng từ đầu tháng 9-2012 và diễn ra trong vòng 18 tháng, sau đó sẽ được mở rộng nếu đạt hiệu quả. Canterbury và Christchurch là hai thành phố có nền công nghiệp giáo dục phát triển rất mạnh mẽ tại New Zealand trước khi trận động đất xảy ra ảnh hưởng đến các trường học phổ biến với du học sinh Đông Á. Trong tổng số 185 người thiệt mạng trong trận động đất thì có đến 1/3 là sinh viên nước ngoài. Đây là lý do chính cho việc sụt giảm mạnh mẽ lượng sinh viên quốc tế học tập tại hai thành phố này. Những động thái mở rộng các luật định được hi vọng sẽ từng bước thu hút sinh viên quốc tế trở lại nước này.
Ngọc Anh