Thứ bảy, 1/3/2014, 09h03

ĐBSCL: Lúa đông xuân thu lời 30-40 triệu đồng/ha

Chiều 28-2, theo Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cho biết, trong những ngày qua nông dân các tỉnh ĐBSCL đã thu hoạch được 420.000ha lúa đông xuân, trong tổng số hơn 1,6 triệu ha gieo sạ, năng suất trung bình đạt 6,5 tấn/ha; cá biệt có nhiều nơi ở TP Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang… đạt 8-10 tấn/ha, trúng mùa hơn vụ đông xuân năm 2012-2013.

Vụ lúa đông xuân 2013-2014, nông dân lãi 30-40 triệu đồng/ha

Hiện thương lái thu mua lúa tươi loại thường tại ruộng với giá từ 4.500- 4.600 đồng/kg; lúa tươi hạt dài giá 5.100- 5.200 đồng/kg… với giá này nông dân thu lời khoảng 30- 40 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí.

Theo ông Huỳnh Phú Lộc, thương lái thu mua lúa ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung (Đồng Tháp), hiện các kho gạo ở Thốt Nốt (Cần Thơ); Cái Bè (Tiền Giang); Sa Đéc (Đồng Tháp)… chỉ tập trung thu mua gạo loại thường và gạo hạt dài với giá dao động từ 7.200- 7.500 đồng/kg (tùy loại); trong khi gạo thơm rất ít doanh nghiệp chịu mua bởi thị trường tiêu thụ loại gạo này đang gặp khó. Do doanh nghiệp hạn chế mua gạo thơm đã khiến giá lúa thơm dao động ở mức không cao, chỉ khoảng 5.100 đồng/kg, tương đương với lúa dài, nhưng rất khó bán.

Theo kế hoạch trong tháng 3 và tháng 4-2014 các tỉnh ĐBSCL sẽ vào cao điểm thu hoạch lúa đông xuân và dự kiến kết thúc vụ vào đầu tháng 5-2014.

HUỲNH LỢI (SGGP)