Thứ ba, 9/8/2011, 14h08

Điểm sàn không thể quá thấp

Với lập luận công nhận giá trị bằng cấp là như nhau cho hệ đại học công lập lẫn ngoài công lập (NCL) thì không lý do gì có thể ấn định hai mức điểm sàn khác nhau ở khâu tuyển sinh, Bộ GD-ĐT đã bác bỏ kiến nghị mới đây của Hiệp hội các trường ĐH-CĐ NCL trong việc xin “ưu tiên” lấy mức điểm sàn riêng. Mức điểm sàn riêng nhằm giúp các trường ĐH NCL giải quyết khó khăn về nguồn tuyển, nhất là trong điều kiện kết quả thi thấp như năm nay. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga nhấn mạnh, điều này là rất khó, điểm sàn không thể hạ thấp hơn. Vì yếu tố chất lượng, cần có sự sàng lọc để chọn được người học đạt ngưỡng kiến thức nhất định.
Thực tế, khi kiến nghị về điểm sàn được đưa ra, nhiều người đã lo ngại ngay đến việc giảm sút chất lượng nguồn tuyển, bởi nếu phương án này được bộ chấp thuận, sẽ không ít trường vì áp lực chỉ tiêu mà tuyển cả những thí sinh có tổng điểm quá thấp. Khi đó, ĐH sẽ là một cánh cửa vào đời quá dễ dàng và một bộ phận người học sẽ không còn động lực phấn đấu. Trao đổi với Giáo Dục TP.HCM, đại diện một đơn vị ĐH NCL khu vực phía Nam cho rằng, phương án lấy điểm sàn riêng mà các trường đưa ra không thực sự khả thi bởi nó sẽ góp phần làm phá vỡ phương thức tuyển sinh “ba chung” đang được bộ áp dụng. Trong khi đó, các “trường trong cuộc” rõ ràng cũng có cái lý của mình khi “cầu cứu” bộ. Bởi vấn đề cạn nguồn tuyển, thiếu hụt chỉ tiêu đã tồn tại và kéo dài suốt nhiều năm nay. Một đơn vị đã minh chứng cho tình trạng này bằng việc đưa ra những con số thụt lùi thê thảm trong chỉ tiêu tuyển được hằng năm tại trường. Từ 700 em năm đầu tiên tuyển được, hạ xuống 600 năm tiếp theo. Năm qua, con số này chỉ còn 400 và đáng nói, năm nay không hy vọng tuyển đủ 200 em nếu vẫn giữ mức điểm sàn cũ. Sự nóng lòng của các trường không cho phép họ chỉ ngồi mà trông đợi thí sinh như mọi năm. Vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này, các trường ĐH NCL tổ chức hẳn hội nghị bàn về điểm sàn, chứng tỏ việc giải bài toán thiếu hụt chỉ tiêu sau nhiều năm đã trở thành vấn đề sống còn đối với các trường. Nhưng rồi, cũng chưa có được gì khác hơn. Không phải năm nay, Bộ GD-ĐT mới kiên quyết giữ nguyên mức điểm sàn. Còn nhớ, mùa tuyển sinh năm ngoái, nhằm “cứu vãn” tình trạng thất thu thí sinh của các trường NCL sau cả ba nguyện vọng, bộ đã gia hạn cho các trường xét tuyển NV3 và nhất quyết không thay đổi điểm sàn. Tuy nhiên, giải pháp này cũng lại không phát huy được tác dụng vì với mức điểm sàn năm ngoái, các trường không kiếm ra nguồn tuyển.
Mê Tâm